MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Tesla trượt giá sau khi cư dân mạng đồng tình về việc Elon Musk bán 10% cổ phần

09-11-2021 - 11:49 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu Tesla trượt giá sau khi cư dân mạng đồng tình về việc Elon Musk bán 10% cổ phần

Ông chủ Tesla Elon Musk chuẩn bị bán 10% cổ phần của mình trong công ty, trị giá 21 tỷ USD sau một cuộc thăm dò trên Twitter.

Cổ phiếu của Tesla Inc. đã giảm trong phiên trước giờ giao dịch,  sau khi người dùng Twitter bỏ phiếu Giám đốc điều hành Elon Musk bán 10% cổ phần của ông qua một cuộc thăm dò trực tuyến.

Trước đó, ông đã tạo một cuộc thăm dò ý kiến trên trang Twitter cá nhân của mình: "Gần đây, phần lớn lợi nhuận chưa thực hiện được là một biện pháp để tránh thuế, vậy tôi đề xuất bán 10% cổ phiếu Tesla của mình. Có ai ủng hộ không?". 3,5 triệu tài khoản Twitter đã bỏ phiếu và 57,9% ủng hộ động thái này.

Cổ phiếu Tesla trượt giá sau khi cư dân mạng đồng tình về việc Elon Musk bán 10% cổ phần - Ảnh 1.

Musk, người giàu nhất thế giới, đã phát động cuộc thăm dò để đáp lại những lời chỉ trích rằng ông không nộp đủ thuế, đồng thời ông hứa sẽ tuân theo dù kết quả ra sao. Ngay sau đó, trong phiên 8/11, cổ phiếu Tesla có lúc mất tới 7,6% nhưng chốt phiên chỉ giảm 4.8% giao dịch ở mức 1.162,94 USD. 

"Tôi đã sẵn sàng chấp nhận một trong hai kết quả", ông Musk nói trong một tweet hôm 7/11 sau khi gần 58% người dùng Twitter tham gia cuộc thăm dò ủng hộ quyết định này. Cả Musk và Tesla đều chưa công bố thời điểm bán cổ phần. Musk sở hữu 23% cổ phần của công ty xe điện có vốn hóa cao nhất thế giới, gia nhập câu lạc bộ 1.000 nghìn tỷ USD với các gã khổng lồ khác như Apple, Microsoft, Amazon và Google Alphabet.

Một số thành viên hội đồng quản trị của Tesla, bao gồm cả em trai của ông, Kimbal Musk, cũng đã bán số lượng lớn sau khi cổ phiếu đạt mức cao kỷ lục vào cuối tháng 10. Sự việc của nhà sáng lập Tesla là ví dụ mới nhất về việc đưa ra quyết định dựa theo ý kiến cộng đồng mạng, một dòng tweet đã làm thay đổi cả giá cổ phiếu và giá của tiền điện tử Bitcoin trong quá khứ.

Trước đó, Musk cho biết trên Twitter rằng ông sẽ bán 6 tỷ USD cổ phiếu Tesla và quyên góp cho Chương trình Lương thực Thế giới, miễn là tổ chức này sẽ minh bạch hơn về cách chi tiêu số tiền này.

Giám đốc đầu tư của AJ Bell, Russ Mold đưa ra bình luận về việc cổ phiếu Tesla rớt giá: "Việc một nhà lãnh đạo doanh nghiệp rầm rộ lấy ý kiến ​​về quyền sở hữu cổ phần trên mạng xã hội là rất bất thường nhưng Musk luôn thích làm những điều không theo lẽ thường trước mắt công chúng. Ông ta giàu đến mức có lẽ không quan tâm liệu hành động của mình có khiến giá Tesla giảm một chút hay không. Tuy nhiên, ông ấy cũng có nghĩa vụ hành động vì lợi ích của cổ đông." 

Dan Ives, một nhà phân tích tại Wedbush Securities, nói với Bloomberg rằng nhu cầu về cổ phiếu Tesla đối với cả các nhà đầu tư tổ chức và nhỏ lẻ vẫn ở mức cao. Trong khi đó, một số người khác cho rằng việc này có thể tạo cơ hội cho nhóm nhà đầu tư bán khống. 

Linh Chi

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên