MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu ZTE lao dốc 17% sau khi Thượng viện Mỹ thông qua lệnh tái cấm vận

19-06-2018 - 14:10 PM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc ZTE đã giảm gần 20% xuống còn 10,02 HKD ngay đầu phiên giao dịch ngày 19/6.

Động thái này diễn ra sau khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu tái áp dụng lệnh cấm các công ty Mỹ bán sản phẩm vi mạch công nghệ cao cho ZTE hôm 18/6. Thượng viện Mỹ bác thỏa thuận dỡ lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump với ZTE. Họ còn bổ sung một điều khoản sửa đổi nhằm vào một dự luật chi tiêu quốc phòng.

ZTE đã mất khoảng 60% giá trị kể từ khi cổ phiếu của hãng được tái giao dịch trở lại hồi tuần trước, sau lệnh trừng phạt kéo dài 2 tháng.

ZTE đã cận kề cửa tử do Washington ra lệnh cấm các công ty Mỹ bán những linh kiện phần cứng và phần mềm thiết yếu cho hãng này trong vòng 7 năm. Đây là động thái trừng phạt ZTE vì công ty Trung Quốc giao dịch bất hợp pháp với Iran và Triều Tiên.

Công ty phải nộp 1,2 tỷ USD cho những vi phạm trên. Đầu tháng 6, Tổng thống Trump đã quyết định cứu ZTE sau khi công ty này chấp thuận nộp thêm 1,4 tỷ USD tiền phạt cho chính phủ Mỹ.

Theo Tuyết Chu

Người đồng hành

Trở lên trên