MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai của Khánh Thi - Phan Hiển vô địch thế giới Dancesport hạng tuổi Thiếu Nhi, cách dạy con của hai vợ chồng rất đáng nể phục

28-03-2023 - 11:05 AM | Sống

Nhờ sự khéo léo của bố mẹ, cậu bé KuBi đã đạt thành tích cao trong cuộc thi nhảy thế giới.

Ngày 26/3, Khánh Thi chia sẻ cô tự hào và hạnh phúc khi Kubi (Minh Cường) đạt thành tích cao tại giải Vô địch thế giới hạng thiếu nhi thuộc khuôn khổ cuộc thi Syllabus World Championship tổ chức ở Italy. Con trai của Khánh Thi - Phan Hiển thắng giải dành cho trẻ từ 6-9 tuổi.

"Mẹ Thi khóc đây. Lần đầu ra châu Âu thi giải lớn nhất hạng thiếu nhi. Lúc đầu vợ chồng bảo nhau con không rớt từ vòng loại là may rồi. Ai ngờ ông rinh luôn huy chương vàng. Ba mẹ khóc vì hạnh phúc", Khánh Thi chia sẻ.

Ban đầu, Khánh Thi chỉ mong con trai có cơ hội cọ xát ở cuộc thi lớn tại châu Âu. Trong khi đó, Phan Hiển nói con hơn cha là nhà có phúc. Anh hy vọng con trai kế thừa sự nghiệp của cha mẹ, lập thêm nhiều thành tích cho bộ môn dancesport tại Việt Nam.

Trong niềm hạnh phúc, Phan Hiển cũng gửi lời nhắn nhủ đến con: "Cậu bé đó nói con hơn ba rồi nhé, con được hạng nhất thế giới hạng thiếu nhi còn ba chỉ đứng hạng 25 trên thế giới thôi… lêu lêu ba. Tất cả là công của mẹ Thi hết. 1 lần nữa xin chúc mừng May và Kubi nhé".

Bên cạnh đó, bà xã Phan Hiển tiết lộ thêm: "Quốc ca Việt Nam được vang lên tại giải World Syllabus Championship 2023 tổ chức tại Italy. Kubi đã làm nên lịch sử cho Dancesport Việt Nam thế hệ kế tiếp .

Ba Hiển đã làm cả gia đình tự hào được Vô địch châu Á điệu đơn Asian Indoor Games 2009, Vô địch điệu đơn SEA Games 2019, Vô địch toàn năng Đông Nam Á 2023. Giờ con hơn cha rồi nha".

Con trai của Khánh Thi - Phan Hiển vô địch thế giới Dancesport hạng tuổi Thiếu Nhi, cách dạy con của hai vợ chồng rất đáng nể phục - Ảnh 3.

Phương pháp giáo dục con đáng nể

Kubi sinh năm 2015, con trai lớn của Khánh Thi và Phan Hiển. Kubi có năng khiếu về bộ môn dancesport. Trước khi giành vô địch tại Syllabus World Championship 2023, cậu bé 8 tuổi đạt 7 HCV Giải khiêu vũ thể thao nghệ thuật - Linedance, HCB Liên hoan Các ngôi sao khiêu vũ, thể thao Đà Lạt...

Kubi được chú ý nhờ sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, tính cách hiền lành, ngoan ngoãn và đặc biệt là năng khiếu dancesport giống bố mẹ.

Không đặt áp lực lên con 

Khánh Thi khẳng định bố mẹ chưa từng chỉ dạy Kubi bất cứ một động tác nào, thế nhưng từ năm 2 - 3 tuổi, Kubi đã thể hiện niềm đam mê với bộ môn dancesport. Thời gian này, Khánh Thi cho con đến phòng tập, để con tự đi xung quanh và quan sát, cho đến một ngày bé tự nhấc chân lên và nhảy.

"Thi chưa bao giờ muốn dạy Kubi nhảy vào nề nếp là vì thế. Sợ mất đi sự sáng tạo của con. Vì suy cho cùng con còn cả quãng đời rất dài phía trước để học và trau dồi nếu con muốn theo nghiệp ba mẹ", bà mẹ cho hay.

Xứng danh con nhà nòi, Kubi nhanh chóng có được khả năng nhảy cực điêu luyện, từ thần thái lẫn khí chất đều gây ấn tượng. Nhiều người nhận xét, từ động tác nhảy đến biểu cảm gương mặt trên sàn diễn, Kubi như "bản sao" của bố Phan Hiển.

Tôn trọng sở thích của con 

Tâm sự thêm về con trai, Khánh Thi chia sẻ: "Kubi rất hiền, hay cười, dẻo miệng (giống ba), lúc nào cũng nói rằng con yêu ông bà, yêu bố mẹ nhất. Con có thiên hướng về nghệ thuật rất rõ vì ngay từ nhỏ bé đã thích nhảy, thể hiện cá tính riêng biệt trong những điệu nhảy mà con tự chọn.

Ví dụ như mình dạy Dancesport có nhiều điệu nhanh, nhẹ, mạnh... nhưng Kubi chỉ thích điệu mạnh như Paso, Tango chứ bé không thích Rumba hay Chacha. Con cũng rất rõ ràng trong việc phân tích thái độ tình cảm hoặc nói ra những điều con muốn. Đặc biệt, Kubi thích xem BTS, mê gu thời trang của các ca sĩ trong nhóm nhạc đó, sau đó bé tự lựa chọn và phối trang phục theo cách của mình chứ không phụ thuộc vào bố mẹ.

Kubi và Anna, mỗi bé sở hữu khả năng và tính cách riêng. Hiểu rõ điều đó nên chúng mình thống nhất không dạy con nhảy quá sớm vì sợ mất đi sự sáng tạo của con. Mỗi lần bật nhạc, Kubi tự sáng tạo điệu nhảy, bắt được thần thái của ba mẹ rồi tự nhảy theo những gì con thích. Mình cho rằng ba mẹ không nên ép buộc con cái.

Hai vợ chồng đều muốn các con được phát triển một cách tự nhiên nhất, quan trọng là bé ngoan, nghe lời ông bà, biết bày tỏ cảm xúc, thái độ của bản thân và từ đó mình lựa dạy con sau này. Việc trong tương lai, con sẽ lựa chọn kinh doanh theo gia đình nhà nội hay theo xu hướng hoạt động nghệ thuật như bố mẹ hay một lĩnh vực bất kì nào khác thì vợ chồng mình cũng hoàn toàn ủng hộ".

Không cho con cảm giác luôn đầy đủ về vật chất

Chia sẻ thêm về quan điểm dạy con, bà mẹ trẻ nhận định: "Dù kinh tế gia đình ổn định nhưng mình không cho con cảm giác luôn đầy đủ về vật chất, vì khi đó bé sẽ có những đòi hỏi, không có sự chia sẻ với người bên cạnh. Lúc đầu, mình rất thương con, mua thật nhiều quần áo, đồ chơi cho bé... nhưng giờ mọi thứ thay đổi khá nhiều. Dù vẫn thích con mặc đẹp, đáng yêu nhưng với một em bé thay đổi chiều cao, cân nặng rất nhanh thì mua quá nhiều quần áo sẽ vô cùng lãng phí. Mình cần phải rất tinh tế và kĩ lưỡng trong việc lựa chọn trang phục và mọi thứ trong cuộc sống cho các con.

Mình chỉ mong hai con luôn khỏe mạnh, năng động, giao tiếp tốt và có khả năng làm chủ bản thân. Chúng mình không cần con phải giỏi giang hay trở thành một nghệ sĩ trong tương lai bởi hiện tại các con còn chưa hình thành cá tính đầy đủ. Mình là giáo viên nên hiểu tâm lý chung và khả năng của từng người, việc ép một đứa bé phải theo những gì ba mẹ mong muốn là không nên, nếu sau này bé có trở thành thần đồng đi chăng nữa thì cũng sẽ làm mất tuổi thơ mà con đáng ra phải có".

Theo Thảo Hương

thethaovanhoa.vn

Trở lên trên