MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố nguyên nhân nghêu, hàu chết ở Bạc Liêu

20-07-2016 - 11:32 AM | Thị trường

Ngày 19/7, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu công bố nguyên nhân khiến nghêu, hàu nuôi tại các vùng ven biển tỉnh này chết hàng loạt trong thời gian quan là do sốc môi trường nước.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh này, 6 tháng đầu năm nắng nóng liên tiếp làm độ mặn tăng cao, nên khi mưa lớn đầu mùa (lên đến 351 mm, cao hơn 22% so cùng kỳ) làm độ mặn trong nước thay đổi nhanh, khiến nghêu, hàu không thích ứng kịp.

“Ban đầu diện tích nuôi bị thiệt hại nhỏ, nhưng làm nguồn nước bị ô nhiễm và lan ra diện rộng. Thời gian tới, hiện tượng La Nina sẽ diễn biến phức tạp vào tháng 8 và tháng 9, người nuôi trồng thủy hải sản cần nắm bắt thông tin thời tiết để chủ động ứng phó”, một cán bộ khuyến cáo.

Trước đó, Tổ hợp tác nuôi nghêu Thanh Vũ bị thiệt hại gần 19 tỷ đồng (tương đương 2.000 tấn) do nghêu nuôi được 8 tháng tuổi thì chết trắng. Riêng tại Cà Mau, có khoảng 130 tấn nghêu nuôi ở Đất Mũi bị chết, ước tính thiệt hại trên 2 tỷ đồng.

Theo Ngọc Hiển

Nông nghiệp Việt Nam

Trở lên trên