MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nương Kate vướng vào vụ lùm xùm mới nhất liên quan đến hình ảnh già nua, nhăn nheo của mình

10-11-2019 - 11:44 AM | Sống

Hai bức ảnh chụp Công nương Kate đã bị một thẩm mỹ viện ở London dùng để quảng cáo liệu pháp làm căng da.

Vào hôm 8/11, một thẩm mỹ viện có tên là Dr Gabriela đã sử dụng hai bức ảnh chụp tại hai thời điểm khác nhau của Công nương Kate để quảng cáo trên tài khoản Instagram. Bức hình đầu tiên của nàng dâu hoàng gia được chụp năm 2014 tại Wimbledon, trong đó Công nương Kate trang điểm nhẹ nhàng và khuôn mặt để lộ nếp nhăn.

Bức ảnh thứ hai được chụp năm 2017 khi Công nương dự một buổi tiệc tối với gương mặt được trang điểm kỹ càng, làn da căng bóng. "Hãy tưởng tượng về vẻ đẹp tự nhiên. Chúng tôi sẽ làm các quy trình để khiến bạn trông tươi trẻ hơn", thẩm mỹ viện đăng dòng quảng cáo cùng bức ảnh.

Công nương Kate vướng vào vụ lùm xùm mới nhất liên quan đến hình ảnh già nua, nhăn nheo của mình - Ảnh 1.

Hình ảnh nhăn nheo của Công nương Kate được sử dụng làm quảng cáo cho liệu pháp làm căng da.

"Điều tệ hại khi sử dụng hình ảnh này là khách hàng tiềm năng có xu hướng nghĩ rằng Kate đã phẫu thuật căng da mặt hoặc trị liệu tại thẩm mỹ viện này trong khi thực tế cô không làm vậy. Đây là chiến dịch quảng bá rất thiếu suy nghĩ", Ingrid Seward, tổng biên tập tạp chí Majesty, cho biết.

Đại diện của thẩm mỹ viện sau đó nói rằng họ không có ý định gây ra bất kỳ hành vi xúc phạm nào và hình ảnh Nữ công tước xứ Cambridge sẽ bị xóa khỏi tài khoản Instagram của họ. Cung điện Kensington không đưa ra bình luận nào về sự việc trên.

Trước đó, Công nương Kate cũng dính vào vụ lùm xùm khi một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tiết lộ rằng bà mẹ 3 con đã tiêm botox để làm mờ những nếp nhăn trên gương mặt, giúp cô trở nên rạng rỡ, xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, về sau đại diện Hoàng gia Anh cho hay, tin đồn Công nương Kate tiêm botox là không đúng sự thật. Hoàng gia không bao giờ ủng hộ các hoạt động thương mại bằng việc lấy hình ảnh của người nổi tiếng.

Nguồn: Mirror

Theo Diệp Lục

Trí thức trẻ

Trở lên trên