MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Covid-19 ngày 28/4: Mỹ có hơn 1 triệu người nhiễm; hơn 700 người Iran chết do uống cồn vì tin rằng có thể giết chết virus corona

28-04-2020 - 07:08 AM | Tài chính quốc tế

Tính đến ngày 28/4, thế giới có tổng cộng 3.059.081 ca nhiễm nCoV, trong đó có 211.202 trường hợp tử vong và 919.746 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và lây lan đến 210 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Mỹ, số ca nhiễm hiện là 1.008.043, tăng 20.883, có thêm 1.236 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên 56.649. Hiện tại, các tiểu bang bao gồm Alaska, Georgia, South Carolina, Tennessee và Texas đang bắt đầu cho phép các nhà hàng và các cơ sở khác mở cửa trở lại phục vụ khách hàng. Thống đốc Ohio Mike DeWine cho biết bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng có thể bắt đầu mở cửa trở lại vào ngày 12 tháng 5. Thống đốc New York Andrew Cuomo thông báo bang này có kế hoạch mở lại nền kinh tế theo từng giai đoạn.

Chính quyền Tổng thống Trump mới đây đã công bố 1 chiến lược mới giúp các bang tăng cường khả năng xét nghiệm Covid-19 và cho biết hầu hết kế hoạch đã được hoàn thiện. Nhà Trắng cho biết kế hoạch này sẽ cho phép cả 50 tiểu bang đều có thể thực hiện đầy đủ xét nghiệp, để sàng lọc ít nhất 2% cư dân. Mục đích là để bảo vệ cộng đồng dễ chịu tổn thương nhất.

Tây Ban Nha có thêm 2.793 ca mới trong 24 giờ - mức tăng thấp nhất trong vòng 1 tháng vừa qua, tăng lên 229.422 người nhiễm, thêm 331 trường hợp tử vong, ghi nhận tổng cộng 23.521 người chết. Quốc gia này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế, từ ngày 2/5, người dân được phép tập thể dục cách nhà khoảng 1km nếu số ca nhiễm tiếp tục giảm nhưng vẫn phải duy trì yêu cầu giãn cách xã hội. Ngày hôm qua, trẻ em của quốc gia này lần đầu tiên được ra ngoài sau thời gian phong tỏa kể từ hôm 14/3.

Số lượng ca nhiễm mới của Italy đã tăng ở mức thấp nhất trong 7 tuần qua, khi Thủ tướng Giuseppe Conte bắt đầu đưa ra kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa và khởi động lại nền kinh tế. Quốc gia này 24 giờ qua ghi nhận 1.739 người nhiễm mới - ít nhất kể từ ngày 10/3. Hiện tại, tổng số ca nhiễm là 199.414 và số người đã hồi phục tăng 1.696 lên 66.624.

Tại Anh, hơn 360 ca tử vong tại các bệnh viện trong ngày hôm, đây là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 28/3, nâng tổng số lên 21.092. Quốc gia này có thêm 4.309 người mới có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hiện tại tổng số người nhiễm là 157.149. Hôm Chủ nhật, Anh đã tăng cường xét nghiệm, thực hiện thêm 37.024 xét nghiệm khi nỗ lực đạt mục tiêu 100.000 người được xét nhiễm mỗi ngày vào cuối tháng này.

Tại châu Á, Iran vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 khu vực với 91.472 ca nhiễm và 5.808 ca tử vong. Hiện tại, chính phủ nước này vẫn chưa cho phép trường học mở cửa trở lại, các hoạt động có sự tham gia của nhiều người vẫn bị cấm. Mới đây, theo hãng tin Aljazeera, hơn 700 người Iran đã chết sau khi uống methanol, vì cho rằng chất này có thể chữa khỏi Covid-19.

Singapore hiện là ổ dịch lớn thứ 3 châu Á và lớn nhất Đông Nam Á, có thêm 799 ca nhiễm trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 14.423. Trong khi đó, quốc gia này ghi nhận thêm 2 ca tử vong, đó là 2 người đàn ông 81 tuổi và 82 tuổi, nâng tổng số lên 14 trường hợp. Hầu hết số ca nhiễm ở đợt bùng phát thứ 2 này là lao động nhập cư sống tại các ký túc xá.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên