MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cung đường resort triệu USD Hồ Tràm - Bình Châu và cuộc đổ bộ của hàng loạt ông lớn địa ốc

16-04-2021 - 10:00 AM | Bất động sản

Cung đường resort triệu USD Hồ Tràm - Bình Châu và cuộc đổ bộ của hàng loạt ông lớn địa ốc

Cung đường Hồ Tràm – Bình Châu nổi lên như một "thủ phủ" resort nghỉ dưỡng triệu USD của khu vực phía Nam, thuận tiện vì cách Thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 2 giờ lái xe. Ngoài ra, nơi đây, còn sở hữu cung đường biển trải dài thơ mộng, thiên nhiên hoang sơ, khí hậu ôn hòa…

Giao thông thuận tiện

Hồ Tràm - Bình Châu nhận được cú hích từ hạ tầng giao thông phát triển của địa phương. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian gần đây được chú trọng đầu tư nhiều hạng mục giao thông trọng điểm: sân bay quốc tế Long Thành, quốc lộ 51 kết nối Biên Hòa – Vũng Tàu, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á, đường ven biển, ...

Mới đây Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất nâng cấp, mở rộng, nâng cấp tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Hồ Tràm - Bình Châu (ĐT994) lên 6 làn xe, có tổng chiều dài gần 78 km, với tổng kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng.

Trục đường ven biển nối từ Vũng Tàu đến Phan Thiết, kết nối hai thủ phủ resort phía Nam là Hồ Tràm – Bình Châu và Phan Thiết, tạo ra sức hút phát triển du lịch, chuỗi đô thị, resort ven biển. Tuyến đường này kết nối QL55 đi Sân bay Long Thành ở phía Nam còn ở phía Bắc kết nối Cảng hàng không Phan Thiết. Khu vực này sẽ trù phú, giàu có bởi có rất nhiều dự án với vốn đầu tư khổng lồ hiện hữu ở đây.

Một thông tin tích cực khác sẽ khiến thị trường bất động sản nơi đây ngày càng sôi động chính là việc tái khởi động sân bay Phan Thiết.

Hôm 9/4/2021, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng), cho biết, chủ trương xây dựng sân bay Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng để phục vụ cho nhiệm vụ quân sự và dân sự. "Quyết tâm là đến hết năm 2022, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này để phục vụ cho hoạt động của sân bay Phan Thiết"- ông Đức cho biết thêm.

Không chỉ thuận tiện về giao thông, tại cung đường resort triệu USD còn được hưởng lợi từ sự ưu đãi của thiên nhiên khi bãi biển nơi đây được các tạp chí danh giá, uy tín của Mỹ bầu chọn là bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới.

Cung đường resort triệu USD Hồ Tràm - Bình Châu và cuộc đổ bộ của hàng loạt ông lớn địa ốc - Ảnh 1.

Do vậy, Hồ Tràm – Bình Châu, luôn là lựa chọn hàng đầu của các gia đình khu vực phía Nam khi cần tìm một địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần mà không cần mất quá nhiều thời gian để di chuyển hay lên kế hoạch trước như Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc. Nơi đây, luôn trong tình trạng "cháy phòng" thường xuyên vào các dịp lễ, cuối tuần.

Với mục tiêu đón 8,6 triệu khách vào năm 2025, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ cần thêm khoảng 4.000 phòng tiêu chuẩn 4-5 sao. Chính vì vậy, không ngẫu nhiên ở cung đường resort triệu USD này chứng kiến sự đổ bộ hàng loạt của các ông lớn trong ngành bất động sản.

Cuộc đổ bộ của các ông lớn

Nếu như hiện tại, Vũng Tàu chủ yếu chỉ có các khách sạn thì dải bờ biển từ Hồ Tràm - Bình Châu đang dần trở thành cung đường của những dự án bất động sản nghỉ dưỡng triệu USD. Khu vực này tập trung hàng loạt các dự án có quy mô lớn như: Ho Tram Complex, NovaWorld Ho Tram, Edenia Resort, Venezia Beach, The Hamptons Hồ Tràm, The Grand Ho Tram Strip, Melia Ho Tram...

Sự quy tụ của các tên tuổi lớn đã đưa Hồ Tràm – Bình Châu vào danh sách các địa phương có mặt bằng giá đất gia tăng nhanh nhất tại khu vực phía Nam.

Sự sôi động của khu vực này ngày càng nóng lên khi tiếp tục có thêm những dự án quy mô được kỳ vọng sẽ là tâm điểm của thị trường năm 2021, trong đó có sự xuất hiện của Venezia Beach - Luxury Residences & Resort. Đây là dự án do Hưng Vượng Developer phát triển. Dự án vừa được giới thiệu ra mắt tại Trung tâm Hội nghị GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Nhà phát triển bất động sản Hưng Vượng Developer (HVD) đã tiến hành lễ công bố thông tin dự án Venezia Beach với thị trường.

Theo đó, Venezia Beach là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp 5 sao, có quy mô hơn 72ha, tọa lạc tại một trong những vị trí vàng của cung đường resort "triệu đô" Hồ Tràm – Bình Châu. Dự án sở hữu 1 km đường bờ biển và 1,1 km đường sông, cung cấp 3.979 sản phẩm đẳng cấp, và được quản lý vận hành bởi các Thương hiệu hàng đầu thế giới. Dự án này có vị trí đắc địa tại Hồ Tràm khi sở hữu mặt biển dài trong xanh, bên cạnh đó cũng là một trong những dự án có pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi trên thị trường bất động sản hiện nay.

Cung đường resort triệu USD Hồ Tràm - Bình Châu và cuộc đổ bộ của hàng loạt ông lớn địa ốc - Ảnh 2.

Lê Chí Hùng Việt, Giám đốc Điều hành HVD chia sẻ, công ty muốn mang đến cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng những sản phẩm chất lượng cao và có giá trị sinh lời tốt. Do vậy, công ty đã ký hợp tác với một nhà quản lý khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới để thực hiện quản lý và vận hành cho Venezia Beach. Cùng với đó là nhiều đối tác lớn khác là Central Cons (tổng thầu xây dựng), Best Western Premier Collection (quản lý vận hành), HD Bank (hỗ trợ tài chính), Palm Landscape (thiết kế cảnh quan), TwoG Architecture (thiết kế quy hoạch - kiến trúc – nội thất)…

Không chỉ Hưng Vương Developer mà gần đây cung đường này còn đón nhận hàng loạt ông lớn địa ốc khác đang triển khai rầm rộ các dự án BĐS nghỉ dưỡng ở khu vực này. Có thể kể tới như Novaland, Hưng Thịnh, Tuần Châu, Sun Group, Korea Infrastructure, Tanazite International,...

Bình An

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên