MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuốc đất vướng phải tảng đá trắng như mỡ, chuyên gia: Bảo vật mà đế vương luôn tìm kiếm

10-03-2022 - 23:05 PM | Sống

Hóa ra, tảng đá mà lão nông tìm thấy lại là bảo vật mà nhiều đời vua chúa luôn tìm kiếm.

Một người nông dân ở một ngôi làng tại Trung Quốc đang đào đất trồng cây sau nhà thì bất ngờ va trúng 1 tảng đá lớn có màu trắng đục. Thấy vậy, người này vội gọi người nhà tới đem tảng đá này về. Dân làng xung quanh chạy tới xem, mọi người đều cho rằng vì trước đây khu vực này vốn là sông nhưng sau đó được bồi lấp thành bãi đất.

Tuy nhiên, mọi người chỉ đoán vậy, không ai rõ nguồn gốc thực sự của tảng đá. Người nông dân quyết định mời các nhà khảo cổ của Phòng Di tích Văn hóa Địa phương tới kiểm định. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia đã kết luận tảng đá này là một khối ngọc.

Cuốc đất vướng phải tảng đá trắng như mỡ, chuyên gia: Bảo vật mà đế vương luôn tìm kiếm - Ảnh 1.

Hóa ra, tảng đá mà lão nông đào được lại là 1 khối bạch ngọc mỡ cừu Hòa Điền quý hiếm. (Ảnh: Baidu)

Họ quyết định nhờ 1 đơn vị kinh doanh đá quý xẻ tảng đá này xem bên trong trông như thế nào. Hóa ra đây là một khối bạch ngọc mỡ cừu Hòa Điền. Phần ngọc bên trong rất trắng, nhìn rất thích mắt. Sau đó, họ đã cắt khối ngọc này ra làm nhiều miếng nhỏ và chế tác chúng thành mặt dây chuyền rồi bán với giá cao.

Bạch ngọc mỡ cừu Hòa Điền cũng là một nhánh của ngọc Hòa Điền. Loại ngọc này được khai thác ở núi Côn Luân, giáp với Tây Tạng. Đây là nơi có nguồn thổ nhưỡng tốt vì vậy chất lượng ngọc được tìm thấy rất tốt. Ngọc mỡ cừu Hòa Điền là loại ngọc có giá trị cao nhất. Nó có độ tinh khiết rất cao.

Ngọc mỡ cừu Hòa Điền có độ liên kết giữa các tinh thể rất tốt, bên trong nó không có khoảng trống nên bề mặt đá rất mịn màng, bóng bẩy. Khi cầm có cảm giác mướt tay tựa như 1 lớp mỡ cừu, vì thế nên nó mới được đặt tên như vậy.

Cuốc đất vướng phải tảng đá trắng như mỡ, chuyên gia: Bảo vật mà đế vương luôn tìm kiếm - Ảnh 2.

Sau khi xẻ khối ngọc thành nhiều miếng nhỏ, họ đã chế tác thành những mặt dây chuyền. (Ảnh: Baidu)

Ngọc Hòa Điền là một trong tứ đại danh ngọc của Trung Quốc. Vào thời Tần Thủy Hoàng cai trị, loại ngọc này được gọi là ngọc Côn Sơn, sau đó nơi này đổi tên thành Vu Điền nên nó được gọi là ngọc Vu Điền. Sau này khi tỉnh Hòa Điền được xây dựng vào triều đại nhà Thanh nên nó được chính thức đặt tên là ngọc Hòa Điền.

Ngọc Hòa Điền là 1 loại đá hình thành từ sự biến chất của đá cẩm thạch giàu Magie và đá Magma có tính axit trung bình. Loại đá này là tập hợp của nhiều loại khoáng chất như tremolite, amphibole, actinolite. Độ cứng Mohs của nó từ 6,0-6,5.

Cuốc đất vướng phải tảng đá trắng như mỡ, chuyên gia: Bảo vật mà đế vương luôn tìm kiếm - Ảnh 3.

Bạch ngọc mỡ cừu Hòa Điền là loại ngọc có chất lượng và giá trị cao nhất. (Ảnh: Baidu)

Tác phẩm làm từ ngọc Hòa Điền nổi tiếng nhất tại Trung Quốc là "hoàng hậu chi tỉ", một món bảo vật thời Tây Hán. Đây là ấn ngọc được làm từ bạch ngọc mỡ cừu Hòa Điền. Ấn ngọc này được sử dụng làm hình tượng của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008. Hiện nó đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây.

Màu sắc của ngọc Hòa Điền rất đa dạng, bao gồm màu trắng, lục từ nhạt đến đậm, vàng đến nâu, lục lam… Ngọc Hòa Điền có màu trắng như mỡ cừu là loại hiếm có trên thế giới, được đánh giá là vô cùng quý giá. Màu vàng cũng là một trong những màu quý của ngọc Hòa Điền. Ở thời phong kiến, ngọc Hòa Điền màu vàng thậm chí có được xếp trên cả màu trắng mỡ cừu. Nguyên nhân là bởi khi đó, màu vàng được coi là màu của đế vương .

Cuốc đất vướng phải tảng đá trắng như mỡ, chuyên gia: Bảo vật mà đế vương luôn tìm kiếm - Ảnh 4.

Từ vật liệu ngọc Hòa Điền, các nghệ nhân sẽ điêu khắc chúng thành các tác phẩm có chất tính nghệ thuật cao. (Ảnh: Baidu)

Tại Trung Quốc, từ vật liệu ngọc Hòa Điền chất lượng cao, các nghệ nhân sẽ điêu khắc và cố gắng giữ lại càng nhiều trọng lượng càng tốt. Để làm được như vậy, tay nghề của nghệ nhân là rất quan trọng. Và người ta thường đánh giá giá trị của các tác phẩm chạm khắc từ ngọc Hòa Điền thông qua sự khéo léo và tính nghệ thuật của chúng.

Theo Nguyệt Phạm

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên