MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc tái đấu giữa Quang Hải và Son Heung-min bị hoãn vô thời hạn

18-02-2019 - 16:10 PM | Sống

Cuộc thư hùng giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở trận tranh Cúp Liên khu vực Đông Á - Đông Nam Á có thể phải gác lại mà chưa xác định cụ thể thời điểm tổ chức.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) xác nhận lịch thi đấu giao hữu của tháng 3 năm 2019. Theo đó, đội tuyển Hàn Quốc sẽ có hai trận đấu giao hữu gặp Bolivia vào ngày 22 tháng 3 và Colombia ngày 26 tháng 3. Đây là những trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Ông Kim Kang-gon, đại diện của KFA cho biết: "Những trận đấu giao hữu vào tháng 3 chắc chắn sẽ vô cùng chất lượng. Đó là cơ hội cho những cầu thủ mới tìm kiếm cơ hội của mình để góp mặt trong đội hình tham dự vòng loại World Cup 2022".

Bên cạnh đó, KFA cũng thông báo trận tranh Cúp Liên khu vực Đông Á - Đông Nam Á sẽ bị hoãn lại và chưa xác định thời điểm tổ chức.

Cuộc tái đấu giữa Quang Hải và Son Heung-min bị hoãn vô thời hạn - Ảnh 1.

Cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Việt Nam phải tạm hoãn. Ảnh: Tiến Tuấn

Thời điểm dự kiến diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc (26/03) là quãng thời gian nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Các đội tuyển Quốc gia có quyền triệu tập những cầu thủ tốt nhất của mình. Vì thế, trong thành phần đội hình của Hàn Quốc sẽ có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại Châu Âu như Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Lee Chung-yong (Bochum - Đức), Hwang Hee-chan (Hamburger SV - Đức) hay Lee Seung-woo (Hellas Verona - Italy). 

Việc không thể theo dõi trực tiếp những ngôi sao này chơi bóng cùng Quang Hải, Duy Mạnh hay Công Phượng ngay tại sân Mỹ Đình là một điều vô cùng đáng tiếc với người hâm mộ Việt Nam. 

Trước đó, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra yêu cầu dời lịch thi đấu trận tranh siêu cúp, bởi 26/3 là ngày HLV Park Hang-seo cùng các học trò thi đấu với Thái Lan ở vòng loại U23 Châu Á 2020.

Theo GN

Trí thức trẻ

Trở lên trên