MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cưỡng chế tháo dỡ Nhà hàng Sân Bay sang trọng

18-02-2023 - 08:01 AM | Bất động sản

Nhà hàng Sân Bay sang trọng tọa lạc bên đường Võ Văn Kiệt (khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), với diện tích xây dựng hơn 1.000m2 trên đất trồng lúa. Chủ đất là bà N.P.T (SN 1954, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Với hành vi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai, tháng 9/2022, bà N.P.T bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 80 triệu đồng; buộc phải có biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại các điều kiện để sử dụng đất đúng mục đích.

Tháng 10/2022, bà N.P.T đóng tiền phạt nhưng không khắc phục hậu quả. Tháng 11/2022, nhà hàng đi vào hoạt động. Ngày 24/11/2022, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy ra quyết định cưỡng chế, tuy nhiên nhà hàng vẫn hoạt động cho đến nay. Theo nguồn tin của PV, thửa đất được bà T cho thuê, người thuê là giám đốc một công ty có trụ sở tại quận Bình Thủy.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND phường Long Hòa cho hay, bà N.P.T mới chấp hành nộp phạt, còn khắc phục hậu quả là tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại hiện trạng thì chưa thực hiện. “Phường nhiều lần mời bà T lên để vận động nhưng bà đều xin cho tồn tại nhà hàng. Bây giờ phải có kế hoạch và kèm theo phương án để tháo dỡ”- ông Tâm nói.

Ngày 17/2, ông Tiêu Quốc Doãn - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy cho hay, quận vừa có công văn một lần nữa yêu cầu UBND phường Long Hòa thực hiện theo quyết định của UBND quận. Phường đã vận động và cho thời gian để chủ đầu tư tự tháo dỡ. Tuy nhiên, đến nay nhà hàng vẫn chưa có động thái ngưng hoạt động để khắc phục hậu quả.

“Quan điểm của quận là căn cứ theo quy định của pháp luật. Quận sẽ có phương án, kế hoạch cụ thể để tiến hành cưỡng chế tháo dỡ. Tuần sau sẽ mời phường, các phòng chuyên môn ngồi lại để xây dựng phương án thực hiện. Vận động nhiều lần rồi mà không chấp hành nên phải tiến hành theo quy định” - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy cho hay.

Theo Cảnh Kỳ - Nhật Huy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên