MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Cường nữ bất động sản' Ngô Á Quân: Hôn nhân tan vỡ vì đặt chồng sau 2 thứ, dạy con 'làm người bình thường' để rồi biến con trở thành tỷ phú

04-04-2023 - 08:33 AM | Sống

Sau khi ly hôn, Ngô Á Quân tiếp tục dẫn dắt Longfor Properties đạt được những bước tiến vượt bậc. “Cường nữ bất động sản Trung Quốc” cống hiến hết mình cho sự nghiệp và nuôi dạy con gái, không còn vướng bận chuyện tình cảm riêng tư.

Năm 2009, với việc niêm yết Longfor Properties (công ty bất động sản Long Hồ) tại Hồng Kông, Ngô Á Quân đã trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc và nổi tiếng khắp cả nước.

Bên cạnh sự nghiệp thành công vang dội, Ngô Á Quân còn khiến người ta phải “thở dài” bởi cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng Thái Khuê (đồng sáng lập Longfor Properties). Theo cách nói của người ngoài cuộc, hai vợ chồng tỷ phú này là một kiểu “vợ cường chồng nhược” điển hình trong cuộc sống hôn nhân.

Từng bước xây dựng đế chế nghìn tỷ

Ngô Á Quân quê ở Trùng Khánh (Tứ Xuyên, Trung Quốc), sinh năm 1964 trong một gia đình bình thường. Bố là nhân viên của một chuỗi cung ứng sản phẩm của thành phố, mẹ là thợ may.

Tháng 7/1980, Ngô Á Quân trúng tuyển vào Học viện Hàng hải của Đại học Công nghiệp Tây Bắc, chuyên ngành thiết bị năng lượng ngư lôi.

'Cường nữ bất động sản' Ngô Á Quân: Hôn nhân tan vỡ vì đặt chồng sau 2 thứ, dạy con 'làm người bình thường' để rồi biến con trở thành tỷ phú - Ảnh 1.

Ngô Á Quân

Tính chất ngành học và công việc đã rèn luyện nên một Ngô Á Quân mạnh mẽ và quật cường không thua kém bất người một người đàn ông nào.

Bên cạnh đó, điểm số môn nghệ thuật tự do của bà luôn đạt loại xuất sắc, đặc biệt là khả năng viết lách. Vì khả năng và sở thích này, tháng 6/1988, Ngô Á Quân được chuyển đến một tòa soạn của thành phố với tư cách là phóng viên và biên tập viên suốt 5 năm liền.

Trước hết, do đặc thù của ngành báo chí, bà đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân sự trong lĩnh vực bất động sản. Với kinh nghiệm làm phóng viên truyền thông, bà đã mở rộng tầm nhìn, nâng cao hoạt động xã hội và tài hùng biện.

Trong thời gian này, bà gặp người chồng tương lai Thái Khuê. Hai người quen nhau khi Ngô Á Quân đến Công ty Máy bay Thành Đô để phỏng vấn. Đầu năm 1992, Thái Khuê và Ngô Á Quân kết hôn.

Sau khi kết hôn, Thái Khuê rời Thâm Quyến trở về Trùng Khánh, hợp tác với bạn bè mở công ty thương mại, năm sau thành lập công ty riêng kinh doanh máy tính và vật liệu xây dựng.

Đầu năm 1993, Ngô Á Quân thành lập Công ty Phát triển Văn hóa và Kinh tế Giai Thần Trùng Khánh, hoạt động trong một số lĩnh vực thương mại, bán vật liệu xây dựng và xuất bản.

Vậy tại sao Ngô Á Quân không gia nhập công ty của chồng?

'Cường nữ bất động sản' Ngô Á Quân: Hôn nhân tan vỡ vì đặt chồng sau 2 thứ, dạy con 'làm người bình thường' để rồi biến con trở thành tỷ phú - Ảnh 3.

Ngô Á Quân và chồng Thái Khuê

Hóa ra hai vợ chồng đều có cá tính riêng, có chiến lược và hướng kinh doanh riêng, không ai thuyết phục được đối phương nên chỉ đành tự làm một mình. Tuy nhiên, Thái Khuê thua xa Ngô Á Quân ở phương diện kinh doanh.

Năm 1995, Ngô Á Quân bước chân vào lĩnh vực bất động sản, thành lập Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Long Hồ - Longfor Properties. Động thái này đã khiến Thái Khuê chấp nhận “thua kém” vợ và đầu quân cho Longfor Properties.

Tháng 9/2011, trong "Danh sách phụ nữ giàu có năm 2011" và "Danh sách phụ nữ giàu có tự thân toàn cầu năm 2011" của Hurun, Ngô Á Quân đã thay thế Trương Nhân (người sáng lập công ty giấy Cửu Long) trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc năm 2011 với khối tài sản trị giá 42 tỷ NDT (143 nghìn tỷ đồng).

Sự nghiệp thành công, vợ chồng hết duyên

Trong giai đoạn đầu của Longfor Properties, hai vợ chồng bắt tay nhau làm việc, phân chia quản lý. Khi công ty Longhu ngày càng lớn mạnh, Ngô Á Quân rất nhạy bén trong kinh doanh và giỏi dùng người, vai trò và tầm ảnh hưởng của bà trong công ty ngày càng lớn. Thái Khuê đã chọn cách lùi lại về sau và để vợ nắm quyền điều hành công ty.

'Cường nữ bất động sản' Ngô Á Quân: Hôn nhân tan vỡ vì đặt chồng sau 2 thứ, dạy con 'làm người bình thường' để rồi biến con trở thành tỷ phú - Ảnh 4.

Ngô Á Quân rất tham vọng, không có thời gian để ý đến những suy nghĩ sâu xa của chồng và chỉ biết cống hiến hết mình cho sự nghiệp, giúp công ty làm ăn phát đạt.

Vị trí “chính phụ” của vợ chồng trong công ty đã được giải quyết, thế nhưng lại nảy sinh mâu thuẫn khác.

Thái Khuê xuất thân từ nông thôn, rất coi trọng gia đình. Sau khi làm ăn phát đạt, anh muốn đưa một số người thân và bạn bè vào công ty đảm nhận các vị trí quan trọng lương cao.

Điều này đã bị Ngô Á Quân phản đối kịch liệt vì cho rằng các vị trí cao phải được dành cho người có năng lực. Sau đó, Ngô Á Quân đã thực sự đuổi cô em chồng ra khỏi công ty, điều này khiến Thái Khuê rất tức giận.

'Cường nữ bất động sản' Ngô Á Quân: Hôn nhân tan vỡ vì đặt chồng sau 2 thứ, dạy con 'làm người bình thường' để rồi biến con trở thành tỷ phú - Ảnh 5.

Sau khi Longfor Properties được niêm yết ở Hồng Kông, danh tiếng của Ngô Á Quân đã lên cao, thế giới chỉ biết Ngô Á Quân còn Thái Khuê thì không. Vì vậy người chồng đã tức giận và từ chức. 

Tháng 11/2012, Ngô Á Quân và chồng ly hôn, con gái Thái Hinh Nghi sống cùng với mẹ.

Về tài sản công ty, hai vợ chồng ban đầu nắm giữ 75,6% cổ phần của Longfor Properties. Sau khi ly hôn, Ngô Á Quân nhận 45,4% và Thái Khuê nhận 30,2% cổ phần. Do đó Thái Khuê nhận được hơn 20 tỷ Đô la Hồng Kông phí ly hôn (gần 60 nghìn tỷ đồng).

Để tránh cổ phần của Longfor Properties rơi vào tay bên thứ ba, từ đó ảnh hưởng đến quyền kiểm soát công ty của gia đình, Thái Khuê đã ký một thỏa thuận để Ngô Á Quân tạm thời nắm quyền. Trong tương lai, cả hai sẽ duy trì hành động nhất quán, cùng nhau bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp gia đình. Rõ ràng, về mặt quản lý kinh doanh, Thái Khuê tuyệt đối tin tưởng vợ cũ.

Người mẹ CEO dạy con làm người bình thường

Sau khi ly hôn, Ngô Á Quân tiếp tục dẫn dắt Longfor Properties đạt được những bước tiến vượt bậc. “Cường nữ bất động sản Trung Quốc” cống hiến hết mình cho sự nghiệp và nuôi dạy con gái, không còn vướng bận chuyện tình cảm riêng tư.

Giá cổ phiếu của Longfor Properties tăng vọt và giá trị thị trường từng đạt hơn 200 tỷ đô la Hồng Kông, trở thành một công ty bất động sản nổi tiếng sánh ngang với Country Garden và Evergrande.

'Cường nữ bất động sản' Ngô Á Quân: Hôn nhân tan vỡ vì đặt chồng sau 2 thứ, dạy con 'làm người bình thường' để rồi biến con trở thành tỷ phú - Ảnh 6.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ngô Á Quân đã chia sẻ cách giải quyết mối quan hệ giữa hôn nhân và gia đình với tư cách là một nữ doanh nhân.

Ngô Á Quân tin rằng khi phụ nữ làm kinh doanh lớn, điều quan trọng là phải làm một bài toán lựa chọn. Câu trả lời của cô chính là: Thứ nhất, trở thành một doanh nhân giỏi; thứ hai, làm một người mẹ tốt; thứ ba, là một người vợ bình thường. 

“Sức người có hạn. Với lựa chọn này, tôi đã khởi nghiệp bất chấp mọi giá phải trả, bởi vì một rủi ro nhỏ nhất cũng có thể khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển”.

"Chồng tôi chắc chắn đã rất hối hận. Anh ấy nói rằng sẽ ủng hộ tôi vô điều kiện. Nhưng không ngờ lời hứa này đã khiến anh ấy trả giá quá đắt".

Ngô Á Quân tự đánh giá bản thân: “Tôi nghĩ mình thành công với vai trò là sếp; là phụ nữ, sự đồng cảm cho tôi nhiều động lực để xử lý tốt mọi việc; là một người mẹ, tôi đã tận trách tận lực, dạy dỗ con nên người”.

'Cường nữ bất động sản' Ngô Á Quân: Hôn nhân tan vỡ vì đặt chồng sau 2 thứ, dạy con 'làm người bình thường' để rồi biến con trở thành tỷ phú - Ảnh 7.

Ở phương diện giáo dục con cái, Ngô Á Quân cho rằng thay vì dùng lời lẽ triết lý, hãy dùng hành động thực tiễn để thị phạm cho con hiểu. 

Ngô Á Quân không cho phép con gái có bất kỳ cảm giác ưu việt nào từ nhỏ khi được sinh ra trong gia đình giàu sang, bố mẹ là CEO bạc tỷ. Cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, con gái Thái Hinh Nghi mới biết gia thế của mình.

Thái Hinh Nghi phải học cách tự lập sớm, tự đi học mà không hề có xe riêng đưa rước như bao “phú nhị đại” khác. Khi đi chơi công viên với bà nội, cô còn chuẩn bị nước đựng bằng bình giữ nhiệt, chứ không hề có suy nghĩ mua ở ngoài.

Ngô Á Quân luôn tôn trọng con gái. Cô để con tự lựa chọn, có thể tự do đưa ra quyết định của mình và đồng thời phải biết gánh chịu hậu quả.

"Tôi không ép buộc con gái phải kế thừa sự nghiệp của tôi. Cuộc sống là của con, tự con lựa chọn. Tôi cũng không cần con phải giỏi giang xuất chúng, nhưng ít nhất phải tự lập và tự lo cho bản thân, không có chuyện ăn không ngồi rồi, hưởng lộc trời ban".

Ngô Á Quân không yêu cầu con gái phải lọt vào top 10 hay 20 trong lớp. “Không cần phải đứng đầu lớp. Thế thì rất mệt mỏi. Điểm khá là tốt lắm rồi, nhưng cũng không được quá thấp nếu không sẽ rất mất mặt”.

Con gái rất coi trọng lời hứa của mình nên Ngô Á Quân rất hài lòng: "Con bé đã không phụ sự mong đợi của tôi và lòng tự tôn rất cao. Một lần con bé đã làm không tốt trong kỳ thi và đã xin lỗi tôi, vì đã phí hoài điều kiện học tập mà tôi đã cho".

"Tôi nói với con gái rằng con có thể không được thừa kế tài sản của gia đình. Con gái tôi đã chọn chuyên ngành công nghệ sinh học. Cô ấy nói rằng nghiên cứu công nghệ sinh học hiện nay quá cứng nhắc về chi tiết và bỏ qua các mối liên hệ vĩ mô giữa các sinh vật sống. Do đó con bé đưa ra mục tiêu là phải lấp lại khoảng trống này". Nói đến đây, Ngô Á Quân lại cười lên: “Mẹ con tôi như bạn bè với nhau”.

'Cường nữ bất động sản' Ngô Á Quân: Hôn nhân tan vỡ vì đặt chồng sau 2 thứ, dạy con 'làm người bình thường' để rồi biến con trở thành tỷ phú - Ảnh 8.

Tháng 11/2018, Ngô Á Quân đã chuyển 43,98% cổ phần của mình trong Longfor Properties cho con gái Thái Hinh Nghi, giúp cô "đột ngột" trở thành nữ tỷ phú sinh sau năm 1990 gây chấn động truyền thông.

Năm 2020, Thái Hinh Nghi được xếp hạng trong "Danh sách 500 người giàu mới theo Fortune năm 2020" với khối tài sản 85,94 tỷ NDT (hơn 292 nghìn tỷ đồng).

Dù đã trở thành tỷ phú nhưng Thái Hinh Nghi hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Theo một vài thông tin, Thái Hinh Nghi chưa từng nắm giữ bất kỳ chức vụ nào trong Longfor Properties, thậm chí tuổi tác cũng không thể xác định, chỉ biết là sinh sau năm 1990.

Ngô Á Quân chưa đến 60 tuổi, có lẽ sẽ tiếp tục đồng hành cùng con gái. Trong tương lai, Thái Hinh Nghi sẽ tích lũy được thêm nhiều tài sản hơn, là ứng viên triển vọng có khả năng vượt qua Dương Huệ Nghiên của Country Garden trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.

Vậy Ngô Á Quân cuối cùng sẽ tìm người kế nhiệm trong đội ngũ quản lý ở Longfor Properties hiện tại hay đào tạo Thái Hinh Nghi? Thế giới bên ngoài vẫn đang chờ đợi quyết định cuối cùng từ “Nữ cường bất động sản” Ngô Á Quân.

Nguồn: Sina, 163

Theo Trung Hạ

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên