MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị kết tội 'lạm dụng tình dục' nữ nhà văn

10-05-2023 - 09:39 AM | Tài chính quốc tế

Một bồi thẩm đoàn ở Manhattan ngày 9/5 đã kết luận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phạm tội "lạm dụng tình dục" nữ nhà văn E. Jean Carroll. Bồi thẩm đoàn cũng cho rằng ông Trump phải chịu tội phỉ báng vì ông đã gọi vụ kiện chống lại mình là một “trò lừa bịp”.

Sau khi cân nhắc trong gần ba giờ, các thành viên bồi thẩm đoàn trong phiên tòa dân sự đã buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm về tội "lạm dụng tình dục" và "phỉ báng" Carroll, nhưng không phải tội "hiếp dâm". Cựu tổng thống được lệnh bồi thường thiệt hại cho nữ nhà báo 5 triệu đô la.

"Hôm nay, thế giới cuối cùng cũng biết sự thật”, bà Carroll nói trong một tuyên bố. "Chiến thắng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho mọi phụ nữ đã phải chịu đựng vì không được tin tưởng."

Cựu tổng thống Trump sẽ kháng cáo, luật sư của ông - Joseph Tacopina nói với các phóng viên bên ngoài tòa án liên bang Manhattan.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị kết tội 'lạm dụng tình dục' nữ nhà văn - Ảnh 1.

Bà Carroll (79 tuổi) cáo buộc ông Trump (76 tuổi) cưỡng bức bà trong phòng thay đồ của một cửa hàng ở Đại lộ số 5 vào năm 1995 hoặc 1996, sau đó làm tổn hại danh tiếng của bà bằng một bài đăng vào tháng 10/2022 trên nền tảng Truth Social rằng cáo buộc của bà là “trò lừa bịp”. Tuy nhiên, Carroll không chứng minh được rằng ông Trump đã thực sự quan hệ và làm việc này mà không có sự đồng ý.

Ông Trump liên tục phủ nhận việc từng gặp Carroll và khẳng định toàn bộ phiên tòa có động cơ chính trị. Ông đã vắng mặt trong suốt phiên tòa bắt đầu vào ngày 25/4.

“Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này là ai. Phán quyết này là một sự phỉ báng - sự tiếp nối của cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại!”, ông Trump đăng trên Truth Social ngay sau khi phán quyết được công bố.

Nhiều tờ báo cho biết vụ kiện của Carroll được đề xuất bởi nhà hoạt động phản đối ông Trump - George Conway và được tài trợ bởi tỷ phú Reid Hoffman - một nhà tài trợ chính cho đảng Dân chủ.

Vì đây là một vụ án dân sự, nên ông Trump không phải đối mặt với hậu quả hình sự và không có nguy cơ phải ngồi tù. Trong khi phán quyết đang được kháng cáo, ông Trump chưa phải nộp 5 triệu đô la tiền phạt và bồi thường.

Theo Reuters, RT

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên