MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ đề xuất cả nước chuyển sang làm việc 4 ngày/tuần

28-05-2020 - 13:52 PM | Tài chính quốc tế

Theo ông Yang, làm việc 4 ngày/tuần giúp tăng cường sức khỏe tinh thần của người lao động Mỹ và cung cấp nhiều cơ hội hơn cho những người có lịch trình hoặc nhu cầu khác lạ.

Andrew Yang - một doanh nhân, luật sư và là cựu ứng cử viên tranh cử tổng thống Hoa Kỳ - cho rằng Mỹ nên nghiêm túc xem xét việc chuyển sang đi làm 4 ngày/1 tuần để giúp tăng cường sức khỏe tinh thần của người lao động và cung cấp nhiều cơ hội hơn cho những người có lịch trình hoặc nhu cầu khác lạ.

Chia sẻ quan điểm thông qua tài khoản twitter, Yang nói: "Nếu thay đổi thành 3 ngày nghỉ cuối tuần thì mọi việc sẽ tốt hơn so với hiện tại chỉ có 2 ngày. Chúng ta nên nghiêm túc xem xét việc chỉ đi làm 4 ngày/ tuần. Các nghiên cứu cho thấy rằng mọi người sẽ làm việc hiệu quả hơn và cải thiện sức khỏe tinh thần."

Khái niệm về một tuần làm việc bốn ngày không phải là một điều mới lạ, nhưng trong bối cảnh đại dịch covid-19 nó có thể giúp tăng thêm “lực kéo” cho nền kinh tế. Hiện nay các công ty đang phải thích nghi với hoàn cảnh mới, nhiều nhân viên làm việc tại nhà, một số công nhân thay đổi lịch trình để chăm sóc gia đình, và một số vị trí chuyển đổi hoàn toàn cách làm việc.

Cựu ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ đề xuất cả nước chuyển sang làm việc 4 ngày/tuần - Ảnh 1.

Ngoài 1 tuần làm việc 4 ngày, ông Yang còn đề nghị nên có những khoản hỗ trợ thu nhập cơ bản cho người dân

Thông điệp của Yang trên trang mạng xã hội Twitter được kèm theo báo cáo của Washington Post, trong đó nhấn mạnh các nghiên cứu cho thấy công nhân thực hiện công việc năng suất hơn trong bốn tuần làm việc thử nghiệm. Báo cáo cũng cho thấy mức độ hài lòng cao hơn tại nơi làm việc.

Một số ví dụ thực tế khác hỗ trợ những nghiên cứu đó ví dụ như thử nghiệm của công ty Microsoft Nhật Bản. Công ty đã thử nghiệm một tuần làm việc chỉ với bốn ngày và thấy năng suất tăng 40%. Thêm một ví dụ nữa, người sáng lập công ty Perpetual Garden của New Zealand, Andrew Barnes đã chuyển công ty của mình sang một tuần làm việc bốn ngày sau khi nhận thấy rằng nó mang lại lợi ích cho cả nhân viên và công ty.

Ngoài đề xuất bốn ngày làm việc trong 1 tuần, ông Yang còn đề nghị nên có những khoản hỗ trợ thu nhập cơ bản cho người dân. Cả hai ý tưởng đều được đề cập trong quá trình ông tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống. Hiện tại chúng được đề cập đến nhiều hơn bởi bối cảnh đại dịch covid-19, đặc biệt là sau khi chính phủ Hoa Kỳ ban hành các kiểm tra cứu trợ kích thích kinh tế.

Trong khi chính phủ đã tiến hành thanh toán cứu trợ trực tiếp hàng tháng, ý tưởng một tuần làm việc bốn ngày có thể trở thành hiện thực khi đại dịch buộc các công ty phải linh hoạt hơn và áp dụng các phương pháp cũng như giờ làm việc khác bình thường, theo The Washington Post.

Một tuần làm việc bốn ngày cũng là cách được coi để làm giảm sự bất bình đẳng. Ví dụ, nó có thể giúp phụ nữ có được chỗ đứng bình đẳng hơn tại nơi làm việc bằng cách thay đổi trách nhiệm chăm sóc trẻ em, đồng đều giữa cả nam và nữ, báo cáo cho biết.

Theo Duy Thắng

Tổ quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên