MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã có kết luận nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành

16-02-2022 - 15:02 PM | Xã hội

Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa có kết luận giám định pháp y về nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Thái Vân A., do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có thông báo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Thái Vân A. (8 tuổi, ngụ quận 1), nạn nhân trong vụ dì ghẻ bạo hành tại căn hộ chung cư Saigon Pearl.

Theo cơ quan điều tra, kết luận giám định nguyên nhân tử vong của cháu A. là do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Như đã thông tin, ngày 22/12/2021, Bệnh viện tại phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận cấp cứu cháu A. tình trạng ngưng tuần hoàn và đã tử vong, thi thể có nhiều vết thâm bầm nghi bị đánh nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ bạo hành trẻ em, Trang bị công an bắt khẩn cấp sau đó.

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác, Thái cũng bị cảnh sát bắt giam sau đó.

Qua điều tra, công an xác định, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) sống cùng ông Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột cháu A. tại căn hộ chung cư Saigon Pearl.

 Đã có kết luận nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành - Ảnh 1.

Căn hộ nơi xảy ra vụ bạo hành.


 Đã có kết luận nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành - Ảnh 2.

Cây gỗ mà Trang bị đánh đập Vân A.

Tháng 9/2021, Thái giao nhiệm vụ cho Trang kèm cho cháu Vân A. học online. Trong quá trình học, cháu Vân A. đã bị Trang nhiều lần đánh đập.

Trang lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để "dạy dỗ" Vân A. Sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập cháu gái.

Đến ngày 22/12, cháu A. có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau đó, Trang nấu phở cho cháu ăn và cho uống 3 hộp sữa.

Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu A. học và tiếp tục đánh cháu A. khoảng 30 phút.

Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu A. có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra phát hiện cháu A. ói, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Do tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, chiều 1/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ, vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thụ lý, điều tra.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người, khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm.

Đồng thời, Trang bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người; Thái bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.


https://soha.vn/da-co-ket-luan-nguyen-nhan-tu-vong-cua-be-gai-8-tuoi-bi-di-ghe-bao-hanh-20220216141020474.htm

Theo Thiên Long

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên