img

Đóng vai trò là vựa lương thực lớn nhất cả nước, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ trong quá trình tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông và ứng phó biến đổi khí hậu. Các trục giao thông trọng điểm kết nối khu vực này với TP. HCM có thể kể đến như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc, tuyến Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, cầu Mỹ Thuận 2… cùng các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được triển khai đã góp phần thay đổi bộ mặt đô thị tại nhiều địa phương Tây Nam Bộ.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của miền Tây Nam Bộ trong thời gian gần đây, dòng vốn đầu tư bất động sản cũng bắt đầu đổ vào khu vực này, đặc biệt là các sản phẩm nhà phố thương mại.

Đã đến thời của nhà phố thương mại ở miền Tây? - Ảnh 1.

Đã đến thời của nhà phố thương mại ở miền Tây? - Ảnh 2.

Năm 2020, khi cả thế giới đang đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc kiểm soát tốt Covid-19 đã giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế và trở thành điểm đến mới của nhiều doanh nghiệp đa quốc gia.

Xu hướng dịch chuyển nhà máy đến Việt Nam đã mang đến cơ hội to lớn không chỉ cho "thủ phủ công nghiệp" Đông Nam Bộ mà còn kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của khu vực Tây Nam Bộ. Hiện tại, khu vực này đang có tốc độ tăng trưởng bình quân 7,5%/năm, chiếm 18% GDP cả nước. Cũng nhờ tình hình phát triển khả quan mà chỉ riêng trong năm 2019, toàn vùng đã có 9.388 doanh nghiệp mới được thành lập, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế vùng.

Đáng chú ý, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có một điểm giao là nơi "gặp gỡ" của 3 tuyến cao tốc liên kết vùng được dự đoán sẽ trở thành trung tâm giao thương Tây Nam Bộ tương lai, đó chính là tỉnh Hậu Giang.

Chỉ tính riêng trong vòng 3 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh này trung bình đạt 6,82%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 6 lần so với năm 2004.

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương và tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư bất động sản, UBND tỉnh đã thông qua chủ trương xây dựng thêm 3 khu đô thị mới, nâng tổng số khu đô thị, dự án nhà ở lên đến 62 dự án. Hiện tại, sức hút của bất động sản Hậu Giang đang tập trung tại TP. Vị Thanh với 21/62 dự án được thông qua.  

Đã đến thời của nhà phố thương mại ở miền Tây? - Ảnh 3.

Từ khi được công nhận là đô thị loại III vào năm 2009, thành phố Vị Thanh đã tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Nhiều công trình trọng điểm có sức lan tỏa lớn đã được hình thành tại đây như: Công trình kè Xà No; đại lộ Võ Nguyên Giáp; đường nối Vị Thanh - Cần Thơ; đường 19 Tháng 8; trung tâm hành chính; các khu thương mại - dịch vụ, dân cư… đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị thành phố. 

Đã đến thời của nhà phố thương mại ở miền Tây? - Ảnh 4.

Vào cuối tháng 12/2019, sau khi được trở thành đô thị loại II, Vị Thanh càng được quan tâm đầu tư, nâng cấp diện mạo đô thị hơn nữa. Đáng chú ý trong giai đoạn 2016 - 2019, mức tăng trưởng kinh tế của thành phố Vị Thanh đều ở mức trên 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 71,4 triệu đồng/người, cao hơn mức thu nhập bình quân cả nước 1,21 lần. Mức sống của người dân ngày càng được cải thiện được cho là dấu hiện đón đầu nguồn cầu nhà ở được dự báo sẽ gia tăng liên tục trong thời gian tới. 

Các dự án mới đang được triển khai tại đây phần lớn là đất nền, đặc biệt trong số đó có dự án Cát Tường Western Pearl được xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, phát triển các hạng mục công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí… Cát Tường Western Pearl cũng là một trong những dự án quy mô khủng tại Vị Thanh, với tổng vốn đầu tư khoảng 85 triệu USD và quỹ đất lên đến 80ha.

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư Cát Tường Group, trước khi quyết định phát triển dự án Cát Tường Western Pearl, đơn vị này đã tiến hành nhiều khảo sát độc lập để đánh giá tiềm năng của vùng đất cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí đang gia tăng hàng ngày của người dân thành phố Vị Thanh.

Trên thực tế, khi được hỏi, người dân TP. Vị Thanh đều muốn tìm đến những đô thị phức hợp - nơi đáp ứng được mọi nhu cầu mua sắm, ăn uống, giải trí… nhưng điểm đến hiện nay vẫn còn quá ít ỏi - điều tưởng chừng như đơn giản tại các đô thị lớn nhưng lại khó tìm ở các thành phố vệ tinh. Vậy nên, Cát Tường Western Pearl được Cát Tường Group kiến tạo nhằm đáp ứng kịp thời tất cả những nhu cầu này.

Ngay từ khi xuất hiện, Cát Tường Western Pearl đã gây ấn tượng bởi quy mô lớn hàng đầu khu vực và sở hữu nhiều tiện ích hấp dẫn như: khu phố đêm, công viên kỳ quan cổ đại đầu tiên tại Việt Nam, công viên giải trí…

Được biết, ngay từ giai đoạn lên kế hoạch phát triển dự án, Cát Tường Western Pearl đã được chủ đầu tư xác định tập trung phát triển dòng sản phẩm bất động sản thương mại. Sự kết hợp giữa yếu tố thương mại và giải trí sẽ mang đến những tiện ích, dịch vụ hàng đầu khu vực cho cư dân dự án cũng như cộng đồng dân cư. Khi mọi tiện ích đang dần được hình thành, Cát Tường Western Pearl chính thức chào bán một phân khu sở hữu vị trí đẹp bậc nhất dự án: Tứ giác Thương mại Bến Thành Pearl.  

Đã đến thời của nhà phố thương mại ở miền Tây? - Ảnh 6.

Với vị trí đắc địa tại trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang, Bến Thành Pearl thuộc dự án Cát Tường Western Pearl được giới đầu tư đánh giá là mảnh ghép quan trọng cho bức tranh còn thiếu của một khu đô thị hiện đại bên dòng kênh Xà No. Với mô hình đô thị giao thương du lịch đầu tiên trên địa bàn, khu tứ giác thương mại này sở hữu vị trí giao thông thuận lợi bởi được bao bọc giữa 4 đại lộ nội khu nối thẳng tới tuyến đường Võ Văn Kiệt sầm uất bậc nhất thành phố.  

Đã đến thời của nhà phố thương mại ở miền Tây? - Ảnh 7.

"Đẹp như bên Tây" nhưng kiến trúc của dự án không cầu kỳ đến mức xa lạ, mà "chất Tây" được thể hiện thông qua cách phân bố các khu chức năng riêng biệt, thông qua ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, đậm chất châu Âu.

Mỗi căn nhà phố thương mại với mặt sàn rộng rãi, các cánh cửa được thiết kế diện tích lớn... sẽ mở ra không gian mua sắm lý tưởng với nhiều khách hàng. Điểm cộng lớn trong thiết kế còn đến từ đường hành lang liên thông giữa các khu nhà phố thương mại. Với sự liên kết không gian này, các cửa hàng trên cùng một dãy phố được kết nối với nhau để tạo thành một khu thương phố sầm uất, khách hàng dễ dàng di chuyển đến nhiều cửa hàng khác nhau.

Cũng nhờ đột phá cả trong những chi tiết nhỏ nhất của thiết kế và hệ thống tiện ích công cộng đồng bộ mà dự án Cát Tường Western Pearl đã vượt qua các dự án tại các nước Singapore, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, … trở thành "Dự án bất động sản liền thổ tốt nhất Đông Nam Á 2020" (Best Landed Development) tại Dot Property Southeast Asia Awards 2020 (Giải thưởng Bất động sản Đông Nam Á 2020). Đồng thời, đây cũng là đại diện duy nhất của khu vực Tây Nam Bộ được VCCI vinh danh là "Dự án đáng sống 2020".

Đã đến thời của nhà phố thương mại ở miền Tây? - Ảnh 8.

Không chỉ chiếm lợi thế vị trí đắc địa và thiết kế hiện đại, Bến Thành Pearl còn được xem là một món đầu tư an toàn khi 100% sản phẩm hiện nay đều đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng nền.

Đồng thời, chính sách bán hàng được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với thời gian thanh toán linh hoạt, mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 10% cùng cơ hội tham gia chương trình "Mua đất vàng - Lướt xế sang" với giải thưởng là xe ô tô Mazda và nhiều phần thưởng hấp dẫn như: Iphone 12 Pro, vàng 9999, ... Đặc biệt, khách hàng mua dự án Cát Tường Western Pearl còn có cơ hội trúng nhà phố thương mại giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.

Đã đến thời của nhà phố thương mại ở miền Tây? - Ảnh 9.

Nhìn lại những thành công của Cát Tường Group thông qua việc đã bàn giao hàng chục căn nhà phố xây sẵn và 655 lô đất nền đến khách hàng theo đúng lộ trình cam kết, Bến Thành Pearl thực sự là nơi đầu tư mang lại sự an tâm cho khách hàng. Sở hữu những sản phẩm có pháp lý đầy đủ, giàu tiềm năng tăng giá, giao dịch nhiều ưu đãi hấp dẫn,… Tứ giác Thương mại Bến Thành Pearl đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân địa phương và các nhà đầu tư.

Đặc biệt, trong lễ mở bán đợt 1 vào sáng 20/12 vừa qua, bên cạnh những khách hàng khác, còn có sự xuất hiện của các vị khách hàng rất đặc biệt là các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, MC nổi tiếng của màn ảnh Việt (đồng thời là những doanh nhân sở hữu các dự án kinh doanh thành công) như: Cát Tường, Bình Minh, Minh Luân và Lê Dương Bảo Lâm. 

Trong một bài báo gần đây, diễn viên Quốc Trường cũng tiết lộ đã có những chuyến đi thăm dự án Cát Tường Western Pearl 2, đặc biệt là Bến Thành Pearl, được mệnh danh là khu Tứ giác Thương mại nằm ngay vị trí vàng tại thành phố Vị Thanh. Anh cho biết, nhà phố thương mại Cát Tường Western Pearl 2 đáp ứng nhiều tiêu chí trong lựa chọn bất động sản đầu tư của anh như: gần các trục đường huyết mạch, dễ kết nối với các trung tâm thương mại như Vincom Plaza, siêu thị Co.op Mart Vị Thanh, nhiều trường học, cơ quan hành chính và cả các không gian cộng đồng như công viên Hòa Bình…

Đã đến thời của nhà phố thương mại ở miền Tây? - Ảnh 10.

"Đặc biệt, hệ thống tiện ích bao quanh Bến Thành Pearl như: công viên kỳ quan cổ đại đầu tiên tại Việt Nam The Miracle, công viên giải trí The Wonderful, khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc,… thật sự là sự lựa chọn lý tưởng cho việc kinh doanh của Trường", nam diễn viên chia sẻ.

Sức hút của dự án Cát Tường Western Pearl càng được minh chứng rõ ràng cụ thể hơn trong giai đoạn 1 mở bán tứ giác thương mại Bến Thành Pearl: hơn 90% sản phẩm được tiêu thụ chỉ trong vài giờ mở bán. Ở giai đoạn tiếp theo, Cát Tường Group sẽ tiếp tục mở bán với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành tặng cho người mua. 

Ngoài ra, những hoạt động nổi bật trong quá trình kiến tạo môi trường sống chất lượng, mang đến cơ hội đầu tư hiệu quả, Cát Tường Group cũng được giới chuyên môn đánh giá cao khi liên tiếp được các hội đồng thẩm định uy tín trong nước và khu vực vinh danh với các danh hiệu: "Nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu" (do tạp chí Nhịp cầu đầu tư trao tặng) và "Breakthrough Developer" - Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á 2020 (do tập đoàn đa quốc gia sở hữu 10 cổng thông tin về bất động sản hàng đầu Đông Nam Á Lifull Connect trao tặng). Đây không chỉ là những tưởng thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của Cát Tường Group trong một năm đầy biến động mà còn là sự ghi nhận cống hiến của thương hiệu này cho thị trường bất động sản Việt Nam và cộng đồng xã hội tại nhiều địa phương. 

Đã đến thời của nhà phố thương mại ở miền Tây? - Ảnh 11.

Cát Tường Group cũng là chủ đầu tư quan tâm nhu cầu văn hóa, tinh thần của cư dân và cộng đồng khi thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ đặc sắc. Trong tháng 12 này, nhằm tri ân cư dân - những khách hàng đã làm nên thành công của Cát Tường Group, doanh nghiệp sẽ tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc "Nhịp sống muôn màu" hoành tráng nhất từ trước đến nay, âm thanh và ánh sáng hiện đại cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đang được yêu thích, hứa hẹn sẽ mang đến cho cộng đồng đại tiệc âm nhạc ấn tượng, đặc sắc mang nhiều ý nghĩa.

Có thể thấy, từ một doanh nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ tại địa phương, sau gần một thập niên phát triển, bằng bản lĩnh và nỗ lực Cát Tường Group đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong đầu tư và phát triển bất động sản với những đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ngành bất động sản, không ngừng gia tăng giá trị thương hiệu thông qua trách nhiệm phụng sự xã hội. 

Mọi thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường

Website: https://cattuongwesternpearl.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/cattuongwesternpearl.vn

Hotline: 090 123 7858

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 259A Nguyễn Văn Trỗi - P. 10 - Q. Phú Nhuận - TP. HCM

Văn phòng Cần Thơ: Số 357 Đường 30/4 - P. Hưng Lợi - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ

Văn phòng Hậu Giang: Số 2 Trần Hưng Đạo - P. 5 - TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

VyVy
Theo Trí Thức Trẻ

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên