MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã làm sạch bùn đất sâu 23m, mai sẽ cố gắng nhổ trụ bê tông cứu bé trai

03-01-2023 - 22:40 PM | Sống

Đã làm sạch bùn đất sâu 23m, mai sẽ cố gắng nhổ trụ bê tông cứu bé trai

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết như vậy tại hiện trường vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m chiều 3-1.

Đã làm sạch bùn đất sâu 23m, mai sẽ cố gắng nhổ trụ bê tông cứu bé trai - Ảnh 1.

Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương khoan guồng xoắn để làm tơi rã, giảm ma sát, từng bước đưa trụ bê tông lên - Ảnh: MINH KHANG

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, hiện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp vẫn đang sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn để mang đất đá bên trong ống vách ra ngoài nhằm nỗ lực cứu bé trai và đã làm sạch lượng bùn đất sâu 23/35m bên trong lòng ống vách bao quanh ống.

Các máy khoan guồng xoắn vẫn tiếp tục lấy đất đến độ sâu 27m, sau đó sử dụng cáp đặc biệt để kết nối 3 đoạn ống bê tông.

"Khi thử đồng trục được sẽ kéo ống trục lên mặt đất để xử lý bước tiếp theo - cứu hộ. Sau đó, sẽ xử lý đoạn còn lại bằng mũi khoan guồng xoắn, để tách làm tơi rã, giảm bớt ma sát 13m còn lại bên dưới. Dự kiến sẽ làm xuyên đêm nay. Đây là kỹ thuật đang được tập trung nhằm phá vỡ, làm tơi rã các phần đất xung quanh ống có bé trai trong đó", ông Bửu nói.

Đã làm sạch bùn đất sâu 23m, mai sẽ cố gắng nhổ trụ bê tông cứu bé trai - Ảnh 2.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (thứ 2 từ phải sang), trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MINH KHANG

Dù chỉ còn 12m cuối cùng nhưng lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn do lớp cuối cùng đất sét rất cứng. Tỉnh đã tham khảo ý kiến chuyên gia và chuẩn bị thiết bị bơm xoáy với áp lực nước mạnh ở tầng dưới để kết hợp phá vỡ, tơi rã đất nhanh hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án dự phòng, chưa triển khai mà chỉ tập trung khoan guồng xoắn đất xung quanh ống.

Từ nay đến sáng mai (4-1), sẽ tập trung làm khoan guồng xoắn, khi nào đủ điều kiện sẽ rút ống lên.

"Đêm nay khả năng trời mưa nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án che chắn an toàn cho công tác cứu hộ, cứu nạn tại công trình. Tất cả làm xuyên đêm, tập trung cao độ để quyết liệt giải cứu cháu bé. Quân khu 9 cũng chuẩn bị đưa các thiết bị chuyên dụng lên hỗ trợ trong quá trình cưa cắt bê tông", ông Bửu nói thêm.

Đã làm sạch bùn đất sâu 23m, mai sẽ cố gắng nhổ trụ bê tông cứu bé trai - Ảnh 3.

Theo chính quyền tỉnh Đồng Tháp, phương án sử dụng máy khoan guồng xoắn rất hiệu quả trong việc tách, làm tơi rã đất, giảm ma sát để nhổ trụ bê tông - Ảnh: BỬU ĐẤU

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 11h30 trưa 31-12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) cùng ba bạn đến công trình cầu Rọc Sen (cách nhà Nam 500m - PV) nhặt sắt về bán thì bất ngờ lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm, đóng sâu khoảng 35m.

Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ. Đến nay, bé Nam đã mắc kẹt hơn 80 giờ trong trụ bê tông.

THEO BỬU ĐẤU

Tuổi Trẻ

Trở lên trên