MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư

Thành phố tiếp tục mời gọi và xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh, tập trung thu hút đầu tư có trọng điểm các lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số; công nghệ sinh học; công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác...

Sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, xu thế đầu tư vào ngành chăm sóc sức khỏe, trang thiết bị y tế, dược phẩm được các nhà đầu tư lựa chọn. Đây là các lĩnh vực mà Đà Nẵng từng bước chuyển hướng thu hút đầu tư, bởi thành phố có hạ tầng Khu công nghệ cao đạt tiêu chí về môi trường. Bên cạnh đó, đầu tư sản xuất chip bán dẫn dùng cho siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo cũng là ngành đang hấp dẫn. Đây cũng là hướng mới được Đà Nẵng tập trung thu hút thay vì 6 ngành ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng cho rằng, nhà đầu tư trong nước tìm kiếm thông tin về cơ hội đầu tư dễ dàng. Nhưng các nhà đầu tư nước ngoài thì khó khăn hơn. Hiếm có nhà đầu tư nào tự đến được mà phải thông qua các kênh như các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đặt tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài; Thông qua các Công ty tư vấn nước ngoài, các ngân hàng nước ngoài, các cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài. Một kênh nữa hết sức quan trọng là thông qua các Đại sứ quán Việt Nam tại các nước. Để nhà đầu tư nước ngoài đến với Đà Nẵng nhanh hơn, nhiều hơn thì Đà Nẵng chọn phương thức tiếp cận trực tiếp với họ.

Về đối tượng thu hút đầu tư, thực tế có một số nhà đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng theo quyết định của Chính phủ, quy mô dự án nhỏ... Tuy nhiên, thành phố sẽ xem xét, không quá cứng nhắc về tiêu chí, quy mô đầu tư vào thuê đất. Theo bà Huỳnh Liên Phương, có doanh nghiệp đầu tư sản xuất 4 sản phẩm nhưng chỉ có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn công nghệ cao, thành phố cũng có cách xử lý phù hợp.

“Nếu tiêu chuẩn vào Khu Công nghệ cao thì những nhà đầu tư như vậy thừa tiêu chuẩn nhưng lại không trong danh mục. Như vậy, chúng ta phải có cách xử lý như thế nào đối với những doanh nghiệp này. Có cơ chế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để trả lời cho nhà đầu tư ngay từ ban đầu, tránh để họ đi lại nhiều lần. Thứ hai là có những nhà đầu tư công nghệ cao thực sự nhưng quy mô dự án của họ nhỏ. Họ cũng không nằm trong danh mục các dự án trong danh mục công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao..cũng phải có giải quyết. Có trường hợp doanh nghiệp quy mô đầu tư nhỏ hơn 15 triệu đô la Mỹ nên không thể thuê được 1 héc ta. Chúng ta thay đổi tiêu chí, điều chỉnh phù hợp để thu hút được những doanh nghiệp như vậy”, bà Phương nói.

Thành phố Đà Nẵng duy trì việc cải thiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư; tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu, tạo niềm tin với các nhà đầu tư thông qua các chính sách đầu tư của thành phố. Ngoài việc duy trì “Diễn đàn Mùa Xuân”, lãnh đạo thành phố cũng tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp.

Năm 2023, Đà Nẵng xác định chủ trương thu hút đầu tư là đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư; tiếp tục mời gọi và xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh, tập trung thu hút đầu tư có trọng điểm các lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số… Thành phố tăng cường liên kết với các địa phương khu vực Duyên hải miền Trung trong công tác xúc tiến đầu tư; ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng; tích cực tìm kiếm các dự án tiềm năng. Thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển dài hạn Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư - Ảnh 1.

Ngay sau dịch Covid-19 được kiểm soát tháng 9-2021, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Các Khu Công nghiệp Đà Nẵng nhấn mạnh việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao; cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc thông qua tổ chức các diễn đàn, hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến với các thị trường trọng điểm và quốc gia đang có chính sách chuyển dịch dòng vốn đầu tư, gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn còn vướng mắc, chậm triển khai trong nhiều năm; tiếp tục đề xuất biện pháp xử lý cụ thể đối với các dự án để hỗ trợ nhà đầu tư phát triển đồng thời nâng cao chất lượng sử dụng đất, hiệu quả đầu tư của dự án tại các Khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư - Ảnh 2.

Đoàn công tác Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại hội thảo xúc tiến đầu tư tổ chức tại Liên bang Đức (9/2022)

Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều Đoàn công tác đi các nước tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Tháng 9 năm 2022, Đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đã đến các nước Hà Lan, Vương quốc Anh, Cộng hòa Liên bang Đức để tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư.

Đầu năm nay, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đoàn công tác đến Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Mới đây nhất, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy cùng Ban Xúc tiến đầu tư và các sở ngành liên quan đến Nhật Bản tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, du lịch vào Đà Nẵng. Trong chuyến công tác này, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trực tiếp làm việc với Chủ tịch các Tập đoàn lớn của Nhật Bản để giới thiệu những lĩnh vực thu hút đầu tư của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng đang tận dụng triệt để các mối quan hệ, hiệp định thương mại song phương và đa phương cũng như các chương trình hợp tác quốc tế để xúc tiến đầu tư. Lãnh đạo thành phố này tranh thủ tiếp cận và mời gọi các công ty xuyên quốc gia, các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực về tài chính, công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore và các nước châu Âu.

Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư - Ảnh 3.

Tại buổi tiếp ngài Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên đầu tư vào Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, về phương thức thu hút đầu tư, thành phố không chỉ dựa vào hội nghị, hội thảo mà tiến hành gặp trực tiếp các hiệp hội, thông qua các cơ quan ngoại giao, các cơ quan đại diện của các bộ ngành của Việt Nam ở nước ngoài, qua các cơ quan tư vấn.

"Tôi cho rằng, 3 kênh này là rất quan trọng, rất thiệt thực và hiệu quả. Hy vọng có những đổi mới về phương thức thu hút đầu tư” - ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Thành phố Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”. Theo đó, thành phố tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trong và nước ngoài trên các lĩnh vực thế mạnh của thành phố, các dự án có quy mô lớn; xây dựng môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao. Thành phố này đã và đang chú trọng các thị trường đầu tư truyền thống, đi đôi với việc mở rộng thị trường, đối tác mới theo các Hiệp định đa phương hoặc song phương mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. Một làn gió mới đã thổi vào hành trình thu hút đầu tư tại thành phố bên bờ Sông Hàn./.

Theo Thanh Hà

VOV

Trở lên trên