MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng: Khách Hàn Quốc đi đoàn hầu như không còn, lo nhất là khách đi lẻ

24-02-2020 - 08:41 AM | Thị trường

Thời điểm này du khách Hàn Quốc đi theo đoàn tới Đà Nẵng hầu như không còn, tuy nhiên khách đi lẻ còn khá nhiều. Và điều này đang đặt ra những khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với PV Infonet tối 23/2, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình cho hay, sau khi thị trường khách Trung Quốc đã trở về 0 bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-19) thì những diễn biến bất ngờ về tình hình dịch bệnh này tại Hàn Quốc cũng đang gây thêm nhiều khó khăn cho ngành du lịch cũng như công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng nói chung.

Đà Nẵng: Khách Hàn Quốc đi đoàn hầu như không còn, lo nhất là khách đi lẻ - Ảnh 1.

Lượng du khách Hàn Quốc đi lẻ đến Đà Nẵng rất nhiều (Ảnh: HC)

"Khách Hàn Quốc hiện dẫn đầu thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng, chiếm tới khoảng 50% thị phần. Nhưng cho đến chiều nay, chúng tôi nắm lại ở tất cả các công ty lữ hành trên địa bàn chuyên đón khách Hàn Quốc thì lượng khách đã sụt giảm tới 65 – 70%, hầu như không còn khách đoàn Hàn Quốc đến Đà Nẵng nữa!"
– Ông Nguyễn Xuân Bình cho hay. Tuy nhiên, điều khiến lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng lo lắng tại thời điểm hiện nay không chỉ là sự sụt giảm lượng du khách quốc tế tới TP, mà là hiện khách Hàn Quốc đi lẻ tới Đà Nẵng rất nhiều. Và điều này đang đặt ra những vấn đề khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

"Sáng mai 24/2, Sở Du lịch sẽ họp về vấn đề thị trường Hàn Quốc, nhưng qua sơ bộ nắm tình hình thì thời điểm này khách lữ hành không còn nữa, mà chủ yếu là khách đi lẻ. Do thời gian qua Đà Nẵng làm tốt công tác quảng bá tại Hàn Quốc rất tốt nên lượng khách đi lẻ từ thị trường này qua tham quan, du lịch tại TP rất nhiều!" – Ông Nguyễn Xuân Bình cho hay.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, bình thường mỗi tuần có tới hơn 200 chuyến bay từ rất nhiều TP của Hàn Quốc tới Đà Nẵng; trong đó có đường bay trực tiếp nối Daegu với Đà Nẵng. Đáng lo là Daegu – TP kết nghĩa với TP Đà Nẵng - lại đang là một trong hai "tâm dịch" COVID-19 ở Hàn Quốc; "tâm dịch" còn lại là tỉnh Gyeongsang Bắc thì hiện Sở Du lịch Đà Nẵng đang rà soát xem có đường bay tới Đà Nẵng hay không?

Trao đổi với PV Infonet tối 23/2, ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Omega Tour, một trong những công ty đón khách Hàn Quốc lớn nhất tại Đà Nẵng cho biết: "Tối nay chúng tôi không có chuyến đón khách Hàn Quốc tại sân bay nên không rõ đường bay Daegu dừng hay chưa, nhưng hôm qua và mấy hôm trước thì đường bay này vẫn còn đưa khách Hàn sang Đà Nẵng!".

Dẫn lời Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trả lời TTXVN sáng 23/2 về việc đến thời điểm này Bộ vẫn chưa dừng các đường bay giữa Việt Nam – Hàn Quốc, ông Nguyễn Xuân Bình lo lắng lượng khách đi lẻ từ Hàn Quốc sang Đà Nẵng sẽ gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch của TP.

"Khách đi lẻ đến bằng nhiều nguồn nên việc kiểm soát khó khăn hơn với khách đi đoàn. Nếu họ nhập cảnh trực tiếp vào Đà Nẵng thì có thể kiểm tra, kiểm soát thân nhiệt, giám sát y tế ngay tại cửa khẩu sân bay; nhưng nếu họ vào Việt Nam từ các cửa khẩu khác rồi đi lẻ bằng đường bay nội địa đến Đà Nẵng thì lại phức tạp hơn nhiều!" – Ông Nguyễn Xuân Bình nói.

Trước tình hình này, ông Nguyễn Xuân Bình cho hay, quan điểm của lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng là phải chủ động có các biện pháp ứng phó chứ không bị động chờ đợi. Cùng với việc các đơn vị chức năng giám sát y tế, kiểm tra thân nhiệt tại sân bay thì Sở Du lịch Đà Nẵng cũng sẽ phối hợp với Công an TP, lực lượng cảnh sát khu vực và chính quyền các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú.

"Khách đi lẻ có diện rộng hơn khách đi đoàn rất nhiều. Đối với khách đi đoàn, quản lý cả đoàn thông qua các công ty lữ hành đơn giản hơn vì anh em sẽ hợp tác, hỗ trợ mình; còn với khách đi lẻ thì phải làm trực tiếp với các cơ sở lưu trú, công an và chính quyền địa phương quản lý trên địa bàn.

Dù khách đến từ nguồn nào, bằng đường nào thì khi lưu trú cũng phải khai báo. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý địa bàn tập trung kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường, thông báo cho cơ quan y tế cách ly, xử lý để đảm bảo an toàn cho môi trường du lịch của Đà Nẵng!" – Ông Nguyễn Xuân Bình nói.

Trao đổi với báo chí ngày 23/2, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, quan điểm của ngành y tế TP trong việc kiểm tra, kiểm soát du khách đến từ Hàn Quốc thời điểm này là ứng xử với du khách tới từ vùng có dịch.

Theo đó, bên cạnh các bước xử lý theo quy trình chống dịch nhóm A, du khách Hàn Quốc trên các chuyến bay đến Đà Nẵng phải điền tờ khai y tế từ trên máy bay và phải chịu sự giám sát y tế chặt chẽ về tình trạng sức khỏe.

Cũng theo Sở Y tế Đà Nẵng, trong 2 trường hợp người Việt Nam nghi mắc COVID-19 mới ghi nhận trên địa bàn TP (tính đến 14h ngày 23/2, Infonet đã đưa tin ), có một người trở về từ Hàn Quốc, đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trường hợp thứ 2 là một bệnh nhi 6 tuổi, có dấu hiệu sốt và có tiền sử dịch tễ đến từ một xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Hiện sức khỏe của hai trường hợp này đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Đến thời điểm này Đà Nẵng đã có kết quả của 116 mẫu xét nghiệm nhưng đều âm tính với COVID-19, chưa có trường hợp nào dương tính với chủng mới của virus Corona.

Đà Nẵng: Khách Hàn Quốc đi đoàn hầu như không còn, lo nhất là khách đi lẻ - Ảnh 3.

Theo Hải Châu

Infonet

Trở lên trên