MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại

08-10-2020 - 14:07 PM | Xã hội

Nhiều nhà dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng bị ngập nặng, người dân phải chủ động di chuyển người già và trẻ em đến nơi an toàn.

Sáng 8-10, tại TP Đà Nẵng, mưa to từ đêm đến sáng khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ. Tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang,  nhiều nhà dân bị ngập nặng tại 2 thôn Quan Nam 2 và Trung Sơn. Trong đó, thôn Quan Nam 2 có khoảng 15 hộ bị ngập còn thôn Trung Sơn có gần 100 hộ.

Ông Phan Văn Tôn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang cho hay sáng nay, chính quyền quận cùng với lãnh đạo xã Hòa Liên đã đi kiểm tra thực tế tại các khu vực bị ngập úng ở xã Hòa Liên. Ông Tôn cho hay, chính quyền địa phương sẽ di dời đối với các hộ bị ngập nặng đến nơi an toàn.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho hay, khu vực người dân bị ngập úng ở thôn Trung Sơn có ảnh hưởng khoảng 89 hộ. Trong đó có 45 hộ có nước ngập vào nhà đến khoảng 0,3m. Các đường bê tông trong thôn bị ngập khoảng 1m. Khu vực thôn Trung Sơn nằm trong vùng giải tỏa, bao xung quanh bởi 4 dự án. Nhiều nhà dân trong vùng này đã được giải tỏa ra ngoài hoặc có gia đình người thân ở các khu vực an toàn đã chủ động di dời trẻ em, người già đi nơi khác. Hiện tại, trong khu vực bị ngập của thôn chỉ có thanh niên, người có sức khỏe.  Cũng theo ông Tâm, sáng 8-10, chính quyền xã đã cùng với các chủ dự án tại thôn Trung Sơn khơi thông các điểm ngập úng để giúp thoát nước, hạn chế ngập tại khu vực này.

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 1.

Nhà bà Hà Thị Hồng thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên bị ngập nặng từ tối ngày 7-10

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 2.

Một điểm ngập úng ở thôn Quan Nam 2

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 3.

Ngập úng ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng sáng 8-10


 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 5.

Người dân thôn Trung Sơn dùng ghe để đi lại, ra khỏi vùng ngập

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 6.

Một hộ dân thôn Trung Sơn di chuyển đồ đạc lên cao để tránh bị lũ ngâm

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 7.

Nước ngập ở thôn Trung Sơn khá nặng nề

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 8.

Chính quyền xã Hòa Liên cho hay khu vực thôn Trung Sơn có khoảng 89 nhà dân bị ảnh hưởng trong vùng ngập úng

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 9.

Trong đó có 45 nhà dân bị ngập nước

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 10.

Các hộ dân thôn Trung Sơn cho hay trước mắt, họ gửi người già, trẻ em đến nhà người thân, quen ở nơi an toàn để tránh lũ trước

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 11.

Nhiều người còn lại trong thôn vẫn sinh sống bên trong các khu ngập úng

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 12.
 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 13.

Người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, lội nước đi lại

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 14.

Nhiều gia đình có ghe, sử dụng để đi lại

 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 15.
 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 16.
 Đà Nẵng: Nhà dân ngập nặng, nhiều người dùng ghe đi lại  - Ảnh 17.

Người dân chủ động di dời đồ đạc

Sáng 8-10, UBND TP Đà Nẵng đã ra công điện về công tác phòng, chống mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chỉ đạo, tổ chức chốt chặn ở những vị trí ngập sâu trên các tuyến đường lớn, tổ chức sắp xếp các phương tiện giao thông đang đậu đổ trên quốc lộ 1A đảm bảo an toàn và an ninh; tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trọng điểm, các khu vực sơ tán đi và đến.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Các sở ngành, địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc thường xuyên với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.

Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên