MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại diện Samsung: 'Doanh nghiệp sẽ không thay đổi chiến lược đầu tư tại Việt Nam'

Đại diện Samsung: 'Doanh nghiệp sẽ không thay đổi chiến lược đầu tư tại Việt Nam'

Chiều 27/9, tọa đàm “Covid-19 và vốn đầu tư nước ngoài (FDI): Tác động và triển vọng” được phát sóng trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm nhận định lại tiềm năng và lợi thế nổi trội của Việt Nam.

Tọa đàm do Cổng thông tin Chính phủ tổ chức, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành và một số nhà đầu tư FDI lớn.

Việt Nam vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

Tại đây, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam khẳng định, nếu trong thời gian tới Việt Nam vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng, thì trong dài hạn các nhà đầu tư vào Việt Nam vẫn tăng lên.

Cũng đồng tình với quan điểm này, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam ông Choi Joo Ho, nhận định: “Dịch Covid-19 gây ra những khó khăn nhưng về lâu dài, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài.”

Với tác động lớn của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 kéo dài, các nhà máy sản xuất đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Choi Joo Ho vẫn khẳng định doanh nghiệp sẽ không thay đổi chiến lược đầu tư tại Việt Nam.

Hé lộ những con số đầu tư “khủng”

Chia sẻ trong buổi tọa đàm trực tuyến, đại diện của các “ông lớn” Samsung và Nestlé tại Việt Nam hé lộ những con số đầu tư “khủng” trong thời gian sắp tới. Điều này cho thấy niềm tin vô cùng lớn của các tập đoàn này vào tiềm năng kinh tế nổi trội của Việt Nam khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Vị Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, Samsung Việt Nam đang tiếp tục xây dựng trung tâm R&D quy mô hơn 220 triệu USD tại Việt Nam. Mục đích của trung tâm này là để nghiên cứu phát triển 5G, Big Data, cũng như AI (trí tuệ nhân tạo) tại Việt Nam, góp phần nâng tầng tổ hợp Samsung tại Việt Nam.

Samsung cũng sẽ tiếp tục mở rộng thêm hoạt động sản xuất, cũng như đầu tư vào thiết bị cho 6 nhà máy đang hoạt động tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương. Ông cũng kỳ vọng, việc nhà máy tại TP.HCM sớm mở cửa lại sẽ giúp công ty đạt được mục tiêu xuất khẩu đề ra trong năm nay.

Về phía Nestlé Việt Nam, ông Binu Jacob Tổng Giám đốc của công ty tiết lộ, Tập đoàn Nestle mới đây đã quyết định đầu tư thêm 132 triệu USD nhằm xây dựng nhà máy tới tại Đồng Nai trong 2 năm tới.

Tập đoàn Nestlé kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất của sản xuất của Nestle tại châu Á và khu vực châu Đại Dương.  Lý do cho chiến lược này được vị Tổng giám đốc đưa ra là, các nhà máy tại Việt Nam đang là những nhà máy sản xuất sản xuất hiệu quả hàng đầu của Nestlé.

Dòng vốn FDI vẫn tiếp tục tăng

Trong buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chia sẻ về kết quả thu hút FDI của nước ta trong 9 tháng đầu năm. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, khi cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19, nguồn vốn đầu tư nước ngoài đến nay vẫn tăng 4,4%, một con số đáng mừng.

Bà Ngọc chia sẻ, tính đến 20/9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù số dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu giảm 37,8%, nhưng tổng số vốn đăng ký lại tăng 20,6% so với với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 12,5 tỷ USD. Hơn nữa, tổng số vốn đăng ký thêm đạt trên 6,4 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư trong 9 tháng chỉ là 2.830 lượt, giảm 45,3%. Tổng giá trị vốn góp cũng giảm 43,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 3,2 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, khó khăn gây ra bởi Covid-19 chỉ mang tính thời điểm. Việt Nam vẫn được tin tưởng là một điểm đến an toàn, hấp dẫn, nhiều tiềm năng và lợi thế nổi trội trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.

Đặng Sơn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên