MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại tá Lê Ngọc Châu làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

05-03-2022 - 08:33 AM | Xã hội

Đại tá Lê Ngọc Châu phát biểu tại Lễ công bố. Ảnh VGP

Đại tá Lê Ngọc Châu phát biểu tại Lễ công bố. Ảnh VGP

Chiều 4/3 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì lễ công bố.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Theo đó, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được kéo dài tuổi phục vụ từ ngày 1/3/2022 đến ngày 1/3/2023 để công tác tại Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đảm nhận chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Chúc mừng Đại tá Lê Ngọc Châu đảm nhiệm chức vụ Tư Lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, Đại tá Lê Ngọc Châu đã có thời gian dài công tác, gắn bó với lực lượng Cảnh sát cơ động. Đây là điều kiện thuận lợi để đồng chí Lê Ngọc Châu tiếp tục phát huy những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long mong muốn và tin tưởng Đại tá Lê Ngọc Châu sẽ nỗ lực phát huy những kinh nghiệm đã có trước đây khi công tác tại lực lượng Cảnh sát cơ động cũng như tại Công an địa phương, không ngừng trau dồi, tiếp thu kiến thức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phải chú trọng việc giữ kỷ luật, kỷ cương, ổn định, đoàn kết nội bộ đơn vị; là người lãnh đạo gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Ngọc Châu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 16,17; Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động…

Tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Lê Ngọc Châu nguyện sẽ cùng các cán bộ trong Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đoàn kết, ra sức thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

https://cafef.vn/dai-ta-le-ngoc-chau-lam-tu-lenh-bo-tu-lenh-canh-sat-co-dong-20220305083246916.chn

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên