MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đắk Lắk mất mùa bơ vì mưa trái vụ

06-04-2022 - 10:00 AM | Thị trường

Năm nay do thời tiết bất thường, khiến nhiều diện tích bơ tại tỉnh Đắk Lắk bị thối bông, rụng quả non gây thiệt hại nặng cho các nhà vườn.

Gia đình anh Hoàng Văn Thắng, ở thôn 7, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk trồng gần 100 cây bơ 034 xen trong rẫy cà phê. Những vụ trước vườn bơ cho thu khoảng 5 tấn quả với giá bán từ 12.000-15.000 đồng/kg, mang lại thu nhập cho gia đình hơn 60 triệu đồng. Thế nhưng năm nay, vườn cây không đậu quả khiến vụ này mất trắng.

Anh Thắng chia sẻ, lúc cây bơ đang nở hoa rộ để chuẩn bị thụ phấn thì gặp mưa đầu mùa khiến hoa rụng trắng gốc. Giờ mỗi cây chỉ đậu được mấy quả, vụ bơ này thất thu.

“Tỷ lệ bơ năm nay đậu quả không được mấy so với mọi năm. Năm trước bơ còn cho thu được 60 triệu đồng, năm nay tình hình này thu hoạch chắc được cỡ 200kg. Giờ gia đình cố gắng dọn vườn và chăm sóc bơ cho vụ sau, thu hoạch vụ này không đủ tiền thuốc, tiền phân bón”, anh Thắng cho biết.

Bơ từng là trái cây thế mạnh của Đắk Lắk giai đoạn trước 2018, nhưng liên tiếp trong 3 năm qua, cây trồng này gặp bất lợi vì giá trái bơ xuống thấp. Năm nay, giá thấp cùng mất mùa càng gây thêm khó khăn cho người trồng bơ.

Anh Lê Văn Lâm ở phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, gia đình vừa cưa bớt cây bơ trong vườn để trồng lại cà phê và hồ tiêu.

“Giá bơ giờ rất rẻ. Mấy năm trước bơ bán được giá từ 40.000-50.000 đồng/kg nhưng mấy năm nay giá bán chỉ còn từ 7.000-8.000 đồng/kg. Bơ thiệt hại do thời tiết nên năng suất giảm, thu hoạch xong lại không có người mua phải vứt bỏ để trồng cây khác”, anh Lâm nói.

Bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea K’Tur, huyện Cư Kuin cho biết, nhiều hộ dân trong xã không còn mặn mà với cây bơ, đang thay thế cây bơ bằng cây trồng khác với hy vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

“Năm nay sản lượng bơ rất kém, từ bơ 034 cho đến bơ booth, mỗi cây chỉ được vài ba quả đến trên 10 quả. Nhiều nhà vườn nói sẽ chặt bỏ bơ booth do lượng quả quá ít. Nguyên nhân là do khi bơ ra hoa gặp mưa, đặc biệt trong năm vừa qua tình hình mưa gió thất thường, mưa nhiều nên tỷ lệ bơ đậu quả rất thấp”, bà Huyền lý giải.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh có hơn 9.000 ha bơ các loại, sản lượng năm 2021 đạt hơn 82.000 tấn. Thế nhưng năm nay, rất nhiều vườn cây không đậu quả, sản lượng chắc chắn sẽ giảm sâu, ảnh hưởng đáng kể tới thu nhập của nông dân./.

Theo Tuấn Anh

VOV

Trở lên trên