MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đàm phán kết thúc mà không có đột phá, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ leo thang mạnh trong thời gian tới

24-08-2018 - 11:22 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Trung Quốc phải tiến hành các cải cách lớn. Tuy nhiên phía Trung Quốc chỉ tiếp tục đề xuất tăng nhập khẩu hàng Mỹ để giảm thâm hụt thương mại.

Các cuộc đàm phán thương mại được theo dõi sát sao giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc mà không đạt được bước tiến đáng kể nào, mở ra tương lai cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục leo thang hơn nữa.

Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết hai bên đều không kỳ vọng nhiều vào các cuộc họp vừa qua và cũng không đưa ra lịch trình cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Các quan chức Trung Quốc phát tín hiệu nhiều khả năng sẽ không đàm phán thêm trước khi Mỹ tiến hành xong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Trong thông báo của mình, Nhà Trắng cho biết hai nước "đã trao đổi quan điểm về các cách để đạt được mối quan hệ kinh tế công bằng, cân bằng và có qua có lại, trong đó có cách giải quyết những vấn đề mang tính cấu trúc trong kinh tế Trung Quốc" đã được Mỹ xác định sau khi điều tra về thực trạng sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc. Còn thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai nước đã giao tiếp một cách cởi mở và có tính xây dựng và sẽ giữ liên lạc với nhau.

Các cuộc đàm phán dẫn dắt bởi người phụ trách quan hệ quốc tế tại Bộ Tài chính Mỹ David Malpass và Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen đánh dấu sự tương tác đầu tiên giữa hai bên lần đầu tiên kể từ tháng 6.

Theo nguồn tin thân cận, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra 1 danh sách các yêu cầu nhưng phái đoàn Trung Quốc không hệ có tín hiệu nhượng bộ.

Kể cả những nhân vật có thái độ mềm mỏng hơn với Trung Quốc trong nội các của ông Trump cũng đã bắt đầu gây sức ép buộc Trung Quốc phải tiến hành các cải cách lớn như giảm trợ cấp cho một số ngành công nghiệp và thu hẹp tham vọng "Made in China 2025". Tuy nhiên phía Trung Quốc chỉ tiếp tục đề xuất tăng nhập khẩu hàng Mỹ để giảm thâm hụt thương mại.

Vài giờ trước khi các cuộc đàm phán kết thúc, Bắc Kinh và Washington chính thức áp thuế lên 16 tỷ USD hàng hóa của nhau. Tổng cộng 100 tỷ USD của cả Mỹ và Trung Quốc (mỗi bên 50 tỷ USD) đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Trump phát động.

Nếu không có gì thay đổi, sớm nhất từ ngày 7/9 khoảng 6.000 mặt hàng với giá trị nhập khẩu hàng năm lên đến 200 tỷ USD sẽ bị Mỹ áp thuế. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ có động thái đáp trả với quy mô tương tự, đánh dấu bước leo thang lớn nhất của cuộc chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cả về lượng và chất, bởi khi đó người tiêu dùng Mỹ sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt hơn.

Tại 1 sự kiện tổ chức ở Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Trump tiếp tục bày tỏ thái độ sẽ cứng rắn hơn với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. "Chúng ta không thể cho phép những thứ đã diễn ra tái diễn trong tương lai", ông Trump nói.

Hôm nay các quan chức Mỹ sẽ có cuộc gặp với các phái đoàn từ EU và Nhật Bản để thảo luận về nỗ lực chung nhằm đem vấn đề trợ cấp công nghiệp và bảo hộ doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc ra đối chất tại WTO.

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên