MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đàm phán thương mại Mỹ - Mexico có dấu hiệu khả quan, Dow Jones bật tăng 260 điểm

08-06-2019 - 08:11 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc vào phiên cuối tuần sau khi số liệu kinh tế mới được công bố giúp tăng khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 263,28 điểm lên 25.983,94 điểm, dẫn đầu bởi đà tăng của Mỉcrosoft và Apple. S&P 500 nhích 1%, đóng cửa phiên với 2.873,34 điểm, khi cổ phiếu nhóm công nghệ có diễn biến vượt trội. Nasdaq Composite tăng 1,7% lên 7.742,10 điểm.

Tháng 5, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 75.000 việc làm, đánh dấu lần thứ 2 trong 4 tháng tăng trưởng việc làm đạt con số thấp hơn 100.000. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự kiến số lượng việc làm sẽ tăng 180.000. Hơn nữa, tăng trưởng tiền lương cũng chậm lại.

Thị trường dự báo xác xuất Fed hạ lãi suất trong tháng 6 từ 16.7% lên 27.5% sau khi báo cáo việc làm được công bố và 79% Fed hạ lãi suất vào tháng 7 tới.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc cũng giảm trong phiên giao dịch này. Lợi suất trái phiếu 10 năm rớt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017. Đồng USD cũng giảm so với những đồng tiền tệ chủ chốt khác.

Cổ phiếu Apple tăng hơn 2,5% cùng với cổ phiếu Microsoft. Trong tuần này, Apple đã ghi nhận đà tăng hơn 8%, Microsoft là 6,3%.

Cổ phiếu nhóm ngân hàng cũng có diễn biến tiêu cực tương tự lợi suất trái phiếu. Citigroup, JPMorgan và Bank of America đồng loạt giảm hơn 1%.

Tuần này, các chỉ số lớn đều chứng kiến đà tăng mạnh. Dow Jones tăng 4,7%, đánh dấu đà tăng lớn nhất kể từ tháng 11, chấm dứt 6 tuần lao dốc liên tiếp. S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt là 4,4% và 3,9%.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng chú ý tới vấn đề thương mại, khi các cuộc đàm phán giữa giới chức Mỹ và Mexico đang được tiếp tục. Đại sứ Mexico tại Mỹ, Martha Barcena Coqui, cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt. Mexico cũng đồng ý cử quân đội quốc gia tới khu vực biên giới với Guatemala để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp đến Mỹ.

Trên trang Twitter, tổng thống Trump chia sẻ rằng hai nước đang "có cơ hội rất tốt" để có thể đưa ra một thoả thuận. Điều này sẽ khiến chính quyền ông Trump ngừng dự định áp thuế 5% với hàng hoá nhập khẩu từ Mexico.

Gigi

CNBC

Trở lên trên