MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân tình đổ xô vét sạch tôm sú khổng lồ vì bán với giá “chưa từng thấy”

11-04-2020 - 21:15 PM | Thị trường

Với mức giảm giá từ 200.000 - gần 300.000 đồng/kg, các dòng tôm sú cỡ đại, được quảng cáo nuôi quảng canh đang thu hút nhiều thực khách tìm mua.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá tôm sú biển tại nhiều chợ dân sinh và các nhà hàng hải sản ở Hà nội đã xuống giá khá nhiều so với trước đây. Thông thường, mỗi kg tôm sú tươi loại 20 con có giá khoảng 450.000 đồng nay xuống còn 430.000 đồng/kg.

Đáng chú ý là tôm sú khổng lồ loại 1 với mỗi kg là khoảng 10 con hạ giá xuống còn 620.000 đồng/kg. Dòng hiếm hơn, có trọng lượng ngang ngửa trọng lượng tôm hùm baby hoặc tôm hùm xanh, dao động từ 200-300gram/con, vốn thường được rao bán với mức đắt đỏ, từ 890.000 đồng đến cả triệu đồng bất ngờ hạ giá sâu về mức 700.000 đồng/kg.

Theo thông tin rao bán, loại tôm khổng lồ này có tuổi đời trên 1 năm tuổi. Chúng hoàn toàn sống tự nhiên tại các đầm, hồ ở Cà Mau, Bến Tre. Do là tôm thiên nhiên nên thịt tôm ăn rất chắc, thơm, ngọt, hơn hẳn loại tôm nuôi công nghiệp.

Chúng hầu hết được đánh bắt và chuyển về cung cấp cho các nhà hàng, vựa hải sản lớn. Tuy nhiên, do hiện tại nhiều nhà hàng đóng cửa vì dịch Covid-19, khiến mặt hàng giảm giá và được các tiểu thương nhập về bán với giá "mềm" hơn trước đây.

Dân tình đổ xô vét sạch tôm sú khổng lồ vì bán với giá “chưa từng thấy” - Ảnh 1.

Tôm sú "cỡ đại" giảm giá mạnh vì dịch Covid-19.

"Vì nhu cầu khách mua tôm này khá lớn nên dạo trước nếu lấy được vài kg. Đợt này tôm rẻ và nhiều nên tôi nhập được 15kg, tuy nhiên, vẫn không đủ hàng bán cho khách. Hiện tại đã có thêm 30 khách đặt mua tôm nhưng tôi chưa dám hứa trước vì phụ thuộc nguồn hàng. Có lẽ do tò mò nên khách mua cũng đông", chị Thu Hiền, chủ hàng hải sản trên phố Trần Kim Xuyến, Hà Nội cho biết.

Không dám nhận đặt hàng trước quá nhiều, chị Ngân, chủ hàng hải sản trên chợ thu mua hải sản Hà Nội cho biết, trước đây, thi thoảng cửa hàng gom được vài cân tôm "cỡ đại" nhưng dạo gần đây có thể nhập được hàng nhiều hơn. Tuy nhiên, tôm về tới đâu hết tới đó, nên dù có khách đặt giữ chỗ và ngỏ ý chuyển tiền đặt cọc song chị Ngân đành từ chối.

"Mọi người thích mua tôm này vì tính ra 1kg tôm được rất nhiều thịt. Nhưng vì hàng về có khi không đúng lịch do việc vận chuyển chậm hơn trước, rồi giá tôm biến động mỗi ngày nên nếu báo không đúng giá thì dễ mất khách. Thế nên, cứ chắc gom được bao nhiêu, hàng về tới Hà Nội thì mình mới đăng bán chứ không nhận đặt trước", Ngân bộc bạch.

Kinh doanh hải sản gần 7 năm, lần đầu tiên chị Ngân thấy tôm sú biển và các loại hải sản giảm giá mạnh đến vậy. Tuy nhiên, người này thừa nhận, hải sản không bán quá chạy như trước đây dù rằng giá mua đã "mềm" hơn.

"Ban đầu, khi giá tôm hùm xanh, tôm hùm baby hoặc tôm sú giảm mạnh, nhiều người đổ xô đi mua vì mấy khi có cơ hội thưởng thức mà giá rẻ hơn đến 300.000 – 400.000 đồng/kg so với trước đây. Nhưng hiện giờ, ai cũng thắt chặt chi tiêu hơn, các mặt hàng từ thịt lợn đến trứng cũng tăng giá thì hải sản dù có giảm thì cũng vẫn thuộc hàng đắt đỏ, có lẽ vì vậy mà bán chậm hơn", bà chủ này tâm sự.

Dân tình đổ xô vét sạch tôm sú khổng lồ vì bán với giá “chưa từng thấy” - Ảnh 2.

Tôm sú giảm giá từ 30.000 - 70.000 đồng/kg.

Thủy, hải sản giảm giá mạnh vì Covid-19

Việc giảm giá các dòng tôm "cỡ đại" cũng như tôm hùm baby hay tôm hùm xanh vẫn nằm trong vòng biến động giá của thủy hải sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 3/4, báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội cho thấy: Hiện nay giá bán các loại thủy, hải sản trên địa bàn TP hầu hết giảm 30 – 50%.

Khảo sát thị trường, nếu như trước đây, tôm hùm xanh có giá 800.000 - 900.000 đồng/kg, thì nay tại chợ dân sinh khu Thành Công, Nhân Chính… chỉ còn 580.000- 650.0000 đồng/kg. Thậm chí, mặt hàng này được nhiều người mang ra vỉa hè bán xả với giá 150.000 – 169.000 đồng/con.

Dân tình đổ xô vét sạch tôm sú khổng lồ vì bán với giá “chưa từng thấy” - Ảnh 3.

Thủy hải sản biến động giá vì dịch Covid-19.

Dân tình đổ xô vét sạch tôm sú khổng lồ vì bán với giá “chưa từng thấy” - Ảnh 4.

Nhiều người mua ngao hai cồi giá rẻ.

Ốc hương có giá 500.000 - 600.000 đồng/kg, nay chỉ hơn 200.000 đồng/kg, hàu sữa 50.000 - 55.000 đồng/kg. Trước đây, giá sò gạo luôn dao động trong mức từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, nhưng nay các địa chỉ bán hàng online rao bán sò theo dạng combo, 50.000 đồng/3kg, hay 17.000 đồng/kg.

Ngao hai cồi cũng giảm giá mạnh tại các nhà hàng hải sản từ 220.000 - 250.000 đồng/kg xuống còn 170.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống, siêu thị Big C, thậm chí ngao này chỉ còn 45.000 đồng/kg.

Dân tình đổ xô vét sạch tôm sú khổng lồ vì bán với giá “chưa từng thấy” - Ảnh 5.

Theo Hoàng Linh

Tổ Quốc

Trở lên trên