MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đánh bài bất ngờ được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD 2018

06-09-2017 - 10:12 AM | Sống

Từng được đưa vào thi đấu tại SEA Games 2011, giờ đây đánh bài đã tiến bước lên cấp châu lục.

ASIAD 2018 sẽ diễn ra từ 18/8 cho đến 2/9/2018 tại Palembang, Indonesia. Với tư cách chủ nhà, đất nước Vạn đảo được phép lựa chọn đưa vào một vài môn thi đấu. Tính tổng cộng, sẽ có 44 môn thi ở ASIAD tới, trong đó 33 môn thuộc chương trình thi đấu ở Olympic 2020.

Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của môn Đánh bài (Contract bridge) với 6 bộ huy chương được trao. Contract bridge có luật chơi tương tự phỏm/tiến lên là thế mạnh của chủ nhà Indonesia và từng được đưa vào thi đấu tại SEA Games 2011. Năm đó, Việt Nam không cử VĐV tham gia tranh tài.


Môn đánh bài sẽ được đưa vào thi đấu tại ASIAD 2018.

Môn đánh bài sẽ được đưa vào thi đấu tại ASIAD 2018.

Ngoài ra, ASIAD 2018 còn có sự xuất hiện của môn leo tường, eSports (thể thao điện tử - thi đấu biểu diễn chứ không trao huy chương chính thức).

Hội đồng Olympic châu Á cho hay, quyết định chọn thể thao điện tử để tranh tài ở Á vận hội đã phản ánh "sự phát triển nhanh chóng và sự phổ biến của hình thức thể thao mới này trong giới trẻ". Hội đồng đang hợp tác với Alisports, một đơn vị của tập đoàn Alibaba (Trung Quốc) để đưa eSports vào thi đấu. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chi tiết về trò chơi nào sẽ có tên trong chương trình thi đấu.

Theo Triệu Mẫn

Trí thức trẻ

Trở lên trên