MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đập hộp đôi giày tự thắt dây đầu tiên trên thế giới - Nike HyperAdapt 1.0, vừa xuất hiện tại Việt Nam, giá 40 triệu

21-04-2017 - 09:03 AM | Sống

Với giá bán lẻ 720 USD (khoảng 16 triệu đồng), chủ nhân của đôi HyperAdapt 1.0 đầu tiên tại Việt Nam đã không ngần ngại bỏ ra 40 triệu đồng để sở hữu đôi giày hiện đại bậc nhất của Nike. Hãy cùng chúng tôi đập hộp và trên tay "siêu phẩm" này.

Nike HyperAdapt 1.0

Nike HyperAdapt 1.0 được thiết kế bởi “phù thủy” Tinker Hatfield và là một trong những đôi giày đầu tiên sử dụng công nghệ auto lacing (tự thắt dây).

Nike HyperAdapt 1.0

Nike HyperAdapt 1.0

Nike HyperAdapt đã từng được giới thiệu đến đông đảo công chúng trong sự kiện Nike’s Innovation được tổ chức vào tháng 3/2016. Được phát hành chính thức với số lượng giới hạn (khoảng 1000 đôi) tại cửa hàng Nike SoHo và Nike+ Clubhouse tại thành phố New York vào 17/12/2017.

Là một trong số những đôi giày được trang bị công nghệ hiện đại nhất và cũng có giá bán lẻ cao nhất từ trước tới giờ của Nike: 720 USD (khoảng 16 triệu đồng), tuy nhiên để sở hữu HyperAdapt 1.0 không phải chuyện dễ dàng vì số lượng giới hạn và những con buôn ôm hàng, đẩy giá để kiếm lời.

Đập hộp đôi giày tự thắt dây Nike HyperAdapt 1.0 đầu tiên tại Việt Nam

Mới đây, một bạn trẻ tên là H.L ở miền Nam đã không ngần ngại bỏ ra 40 triệu đồng để sở hữu "siêu phẩm" này:

Theo lời kể của chủ sở hữu, H.L tham gia cộng đồng chơi giày chưa lâu, một lần đọc báo đã tình cờ biết được đôi Nike HyperAdapt 1.0 và bạn trẻ này đã bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. H.L thích Nike HyperAdapt 1.0 vì nó thực sự khác biệt, đầy tính công nghệ, kiểu dáng lại mạnh mẽ.

H.L đã mất khá nhiều thời gian tìm kiếm trên các cộng đồng sneakers ở Việt Nam cũng như thế giới, cuối cùng H.L đã có được đôi Nike HyperAdapt 1.0 từ một người với giá 40 triệu đồng.

Đây là cái giá rất đắt đỏ cho một đôi giày, nhưng đối với một "siêu phẩm" với số lượng giới hạn chỉ 1000 đôi trên toàn thế giới thì H.L vẫn cảm thấy rất "hời".

Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng đôi giày tự thắt dây đầu tiên tại Việt Nam - Nike HyperAdapt 1.0

Hộp giày Nike HyperAdapt 1.0, chữ "Y" và "A" được cách điệu một cách rất đẹp mắt, nổi bật trên tông xanh/trắng

Trong hộp là "siêu phẩm" HyperAdapt 1.0 được xếp gọn gàng cùng bộ phụ kiện

Bộ phụ kiện bao gồm sách hướng dẫn sử dụng, bộ dây sạc và củ sạc AC - yếu tố quyết định cho công nghệ trên Nike HyperAdapt 1.0

Đi kèm trong hộp giày là bộ dây và củ sạc AC - yếu tố quyết định công nghệ cho Nike HyperAdapt 1.0. Ngoài ra, còn có thêm một cuốn hướng dẫn đơn giản (quick start) để người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt cách sử dụng của đôi giày.

Đôi HyperAdapt 1.0 này có phối màu lấy cảm hứng từ ánh kim (Metallic Silver/White-Black), mã màu (Style Code: 843871-002)

Đôi HyperAdapt 1.0 này mang phối màu đen/trắng pha với ánh kim. Là một trong ba phối màu Nike đã phát hành trên HyperAdapt 1.0

3 phối màu trên HyperAdapt 1.0 mà Nike đã phát hành

Những yếu tố công nghệ hiện đại bậc nhất của Nike được ẩn trong thiết kế mạnh mẽ và phòng khoáng của HyperAdapt 1.0

Một phần trên thân giày (upper) và bộ đế của Nike HyperAdapt 1.0

Phần lớn thân giày (upper) của Nike HyperAdapt 1.0 được làm từ chất liệu lưới dệt polyester mềm mại nhưng chắc chắn

Được thiết kế bởi “phù thủy” Tinker Hatfield, Nike HyperAdapt 1.0 là một trong những đôi giày đầu tiên sử dụng công nghệ auto lacing (tự thắt dây)

Khi được khởi động, hệ thống đèn LED trên mỗi chiếc giày sẽ cho ra ánh sáng có màu sắc khác nhau, cụ thể là xanh dương và màu cam

Ánh sáng đầy mê hoặc của Nike HyperAdapt 1.0 khi cắm sạc

Siêu phẩm Nike HyperAdapt 1.0 là sự kết hợp giữa những khám phá, nghiên cứu sâu sắc về mặt kỹ thuật số, điện tử và cơ khí. Là một lời thách thức đối với khái niệm truyền thống về sự vừa vặn, đây là giải pháp tối ưu cho người sử dụng khi có thể lựa chọn mức độ chặt lỏng khi cột dây giày theo sở thích cá nhân.

Sự tối giản về mặt chức năng giúp giảm thiểu sự lo lắng của các vận động viên khi di chuyển, sự xao lãng về việc dây giày có thể tuột bất cứ lúc nào.

Khi bạn cho chân vào, bạn sẽ chạm vào bộ phận cảm ứng và đôi giày sẽ tự động bó chặt lại” Tiffany Beers, nhà sáng tạo cao cấp tại Nike, Inc và cũng là lãnh đạo kĩ thuật của dự án cho biết. “Sau đó thì bên cạnh có 2 nút bấm để bó chặt hơn hoặc lỏng ra. Bạn có thể tự chỉnh cho tới khi cảm thấy hoàn hảo”.

Nike HyperAdapt 1.0 là bước đầu tiên trong công nghệ thích nghi dành cho giày. Mặc dù hiện tại nó vẫn cần sự điều chỉnh từ người sử dụng nhưng đây là một bước ngoặt lớn, một khái niệm mới mẻ giữa thời trang, hiệu năng và công nghệ.

Hãy đón chờ những hình ảnh "trên chân" và đánh giá chi tiết của Nike HyperAdapt 1.0.

Theo Long J

Trí thức trẻ

Trở lên trên