MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đặt tham vọng doanh thu gần 1 tỷ USD giữa lúc "thiên thời địa lợi", Xây dựng Hoà Bình liên tiếp huy động 1.000 tỷ trái phiếu chỉ trong 1 tháng đầu năm 2022

06-02-2022 - 09:22 AM | Doanh nghiệp

Đặt tham vọng doanh thu gần 1 tỷ USD giữa lúc "thiên thời địa lợi", Xây dựng Hoà Bình liên tiếp huy động 1.000 tỷ trái phiếu chỉ trong 1 tháng đầu năm 2022

"Thiên thời địa lợi" – HBC trong năm 2021 đã có những bước tiến mới với doanh thu lợi nhuận tăng trưởng, đặc biệt Công ty chính thức vượt Coteccons về vốn hoá, doanh số sau chục năm bị áp đảo. Bài toán lớn nhất là nợ vay tại HBC cũng ghi nhận điểm sáng.

Chưa đầy 1 tháng trước Tết Nhâm Dần, Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã huy động tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

Mới nhất, Công ty vừa công bố nghị quyết phát hành đợt trái phiếu riêng lẻ tiếp theo với giá trị tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo lãnh thanh toán từ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. Tổng số tiền 500 tỷ đồng thu thu về HBC sẽ chi để tăng quy mô vốn các hoạt động kinh doanh gồm xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị, kinh doanh bất động sản.

Trước đó, HBC cũng vừa công bố nghị quyết thông qua việc chào bán riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn hạn 5 năm, hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng cổ phiếu HBC.

Tính tới cuối năm 2021, tổng nợ vay HBC 5.097 tỷ đồng, bao gồm 4.694 tỷ là vay ngân hàng ngắn hạn và 403 tỷ vay dài hạn. Trong khi đó, dư nợ trái phiếu ở mức thấp với khoảng 290 tỷ đồng.

Được biết, động thái tăng cường huy động diễn ra trong bối cảnh HBC đặt tham vọng lớn cho năm 2022. Dù toàn ngành bị ảnh hưởng bởi đại dịch cũng như dư địa theo người cầm cương là không còn nhiều, HBC vẫn nhìn thấy nhiều cơ hội – đặc biệt ở mảng đầu tư công (sẽ đẩy mạnh) cũng như tăng cường hoạt động ở nước ngoài.

Báo cáo gần đây của Chứng khoán Mirae Asset cũng đánh giá cao HBC trong số được hưởng lợi từ công cuộc đẩy mạnh đầu tư công.

Cụ thể, phương án đầu tư cho 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 được thay đổi liên tục thể hiện Chính phủ đang khẩn trương và quyết liệt sử dụng đầu tư công là một trong những công cụ kích cầu đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa cho nhiều nhóm ngành nghề, mà nổi bật là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Theo quan điểm Mirae Asset, HBC được xem là một những mã tiêu biểu của nhóm dân dụng có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư công của Chính phủ, hoặc gián tiếp từ tác động lan tỏa của chính sách này.

"Thiên thời địa lợi" – HBC trong năm 2021 đã có những bước tiến mới với doanh thu lợi nhuận tăng trưởng, đặc biệt Công ty chính thức vượt Coteccons về vốn hoá, doanh số sau chục năm bị áp đảo. Bài toán lớn nhất là nợ vay tại HBC cũng ghi nhận điểm sáng.

Theo đó, năm 2022 HBC đặt mục tiêu doanh thu tương đối táo bạo với 20.000 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Công ty. Khấu trừ chi phí, HBC dự kiến thu về lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng.

Đặt tham vọng doanh thu gần 1 tỷ USD giữa lúc thiên thời địa lợi, Xây dựng Hoà Bình liên tiếp huy động 1.000 tỷ trái phiếu chỉ trong 1 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.
https://cafef.vn/dat-tham-vong-doanh-thu-gan-1-ty-usd-giua-luc-thien-thoi-dia-loi-xay-dung-hoa-binh-lien-tiep-huy-dong-1000-ty-trai-phieu-chi-trong-1-thang-dau-nam-2022-20220113072756534.chn

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên