MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề nghị TP Hà Nội thu hồi 2.599m2 đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân của UDIC

04-01-2018 - 08:27 AM | Bất động sản

Nguyện vọng của nhân dân phường Bưởi là đề nghị TP Hà Nội sớm thu hồi đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân và giao cho quận Tây Hồ xây trường học.

Được biết, khu đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân có mặt tiền hướng ra phố Trích Sài, nằm ngay sát khu vực Hồ Tây, có diện tích 3.599 m2 đất. Trong đó có 1.000 m2 đất là diện tích xây dựng tổ hợp công trình công cộng phục vụ nhu cầu của nhân dân phường Bưởi, quận Tây Hồ do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) đã xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao cho UBND phường Bưởi quản lý, thực hiện duy trì.

Đối với phần diện tích còn lại, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc cho UDIC thuê 2.599 m2 đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân sử dụng tạm thời làm đội xe và bảo dưỡng xe, với thời gian thuê đất hàng năm đến khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch.

Ngày 20/7/2007, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ chức năng khu đất tại 282 Lạc Long Quân là “có chức năng công cộng thành phố” theo quy hoạch chi tiết quận Tây Hồ, tỉ lệ 1:2000 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 47/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001.

Vào ngày 05/02/2016, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 723/UBND-VX Về việc rà soát, bổ sung quỹ đát trường học trên địa bàn 12 quận TP Hà Nội. Trong danh sách chấp thuận 184 địa điểm trường học, có địa điểm tại ngõ 282 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ.

Còn tại cuộc họp giữa Sở quy hoạch kiến trúc và UBND quận Tây Hồ diễn ra vào ngày 23/3/2017, theo ý kiến của UBND quận Tây Hồ, thực tế tại địa bàn Phường Bưởi hiện có nhu cầu đầu tư xây dựng trường mầm non và nhu cầu này phù hợp với đề án số 785/DA-UBND ngày 07/7/2016 của UBND quận Tây Hồ về phát triển mạng lưới trường học trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Bưởi hiện không còn quỹ đất có khả năng khai thác để xây dựng trường mầm non. Đối với địa điểm khu đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân, UBND quận Tây Hồ đề nghị thực hiện theo quy hoạch được duyệt và chỉ đạo của UBND Thành phố.

1.000 m2 đất là diện tích xây dựng tổ hợp công trình công cộng đã được (UDIC) bàn giao cho UBND phường Bưởi quản lý.
1.000 m2 đất là diện tích xây dựng tổ hợp công trình công cộng đã được (UDIC) bàn giao cho UBND phường Bưởi quản lý.

Thế nhưng, sau nhiều năm chờ đợi, khu đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân vẫn chưa được Thành phố thu hồi, giao lại cho UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trường học tại các địa điểm trên theo quy định. Gần 2.600 m2 đất đáng lẽ ra đã trở thành một trường mầm non công lập, giải quyết nhu cầu đi học cho hàng trăm trẻ em thì lại đang bị UIDC bỏ hoang, lãng phí, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, người dân và chính quyền của phường Bưởi, quận Tây Hồ đã nhiều lần gửi kiến nghị tới các cấp đề nghị thu hồi khu đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân để xây dựng trường mầm non công lập, giải quyết tình trạng thiếu lớp học trầm trọng trên địa bàn.

Tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XV, cử tri đã tiếp tục đưa ra kiến nghị Đề nghị Thành phố chỉ đạo chấm dứt hợp đồng cho thuê đất hàng năm với Tổng công ty UDIC tại địa chỉ 282 Lạc Long Quân, phường Bưởi và sớm ban hành quyết định giao đất cho quận Tây Hồ để xây dựng trường Mầm non công lập cho con em nhân dân phường Bưởi.

Tiếp chúng tôi tại trụ sở HĐND phường Bưởi, bà Phan Thị Thúy Nga – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND chia sẻ: “Nhiều năm nay, trên địa bàn phường Bưởi chỉ có duy nhất một trường mầm non công lập với 2 cơ sở, đó là trường Bình Minh. Tuy nhiên trường cũng chỉ đáp ứng khoảng ½ nhu cầu của nhân dân. Sắp tới cơ sở 2 của trường Bình Minh sẽ bị giải phóng mặt bằng mất 400m2 và không còn đủ điều kiện để làm trường. Trong khi đó, đất quy hoạch lại bị bỏ hoang. Do vậy, phường đã liên tục kiến nghị lên các cấp đề nghị sử dụng khu đất tại 282 Lạc Long Quân để xây trường mầm non”.

“Tại khu đất có địa chỉ tại ngõ 282 Lạc Long Quân, phía UDIC đang thực hiện tháo dỡ nhà tôn. Tuy nhiên, TP Hà Nội vẫn chưa có quyết định thu hồi tới thời điểm hiện tại. Nguyện vọng lớn nhất của nhân dân và cử tri phường Bưởi đó là TP Hà Nội sẽ sớm ra quyết định thu hồi và giao lại cho quận Tây Hồ xây trường”- bà Nga cho biết.

Văn bản của UBND quận Tây Hồ tham gia ý kiến về việc đầu tư xây dựng trường mầm non tại ngõ 282 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ.
Văn bản của UBND quận Tây Hồ tham gia ý kiến về việc đầu tư xây dựng trường mầm non tại ngõ 282 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ.

Cũng theo bà Nga, mới đây nhất, vào ngày 19/12/2017 UBND quận Tây Hồ đã có văn bản số 1976/UBND-QLĐT về việc tham gia ý kiến về việc đầu tư xây dựng trường mầm non tại ngõ 282 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ. UBND quận Tây Hồ cho biết, hiện tại hệ thống trường mầm non trên địa bàn phường Bưởi chưa đáp ứng được hết nhu cầu của nhân dân. Tổng số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo tại phường Bưởi theo số liệu mới nhất là 1344 trẻ; Số trẻ học tại trường mầm non Bình Minh (trường công) và các nhóm lớp tư thục là 755 trẻ, chiếm tỷ lệ 56,18%. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của trẻ sinh sống trên địa bàn phường cần có thêm 15 lớp học tương đương với quy mô của 01 trường mầm non hạng I.

Về ý kiến đối với hình thức đầu tư xây dựng trường mầm non tại ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, UBND quận Tây Hồ đề nghị xem xét theo hướng đầu tư trường công lập bằng nguồn vốn ngân sách Quận, đáp ứng nguyện vọng của cử tri phường Bưởi.

Trước đó, phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri hai quận Ba Đình và Tây Hồ vào ngày 29/11/2017, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng đã khẳng định thành phố nhất quán thu hồi khu đất tại 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, giao quận Tây Hồ lập dự án xây dựng trường mầm non công lập. Dự án đã đưa vào chương trình đầu tư công giai đoạn 2018 - 2020 và sẽ thông qua tại phiên họp HĐND TP tháng 12 tới. Sau đó, thành phố sẽ thu hồi đất giao cho quận thực hiện; đồng thời bố trí khu vực khác để Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC làm dự án khác.

Mong mỏi, chờ đợi của nhân dân phường Bưởi về một ngôi trường mầm non công lập đã nhận được câu trả lời rõ ràng, xác đáng của người đứng đầu UBND TP Hà Nội. Thiết nghĩ các sở, ban, ngành liên quan cùng lãnh đạo Thành phố cần sớm ban hành quyết định chính thức về việc thu hồi khu đất nói trên và giao cho UBND Quận Tây Hồ giải quyết thực trạng thiếu trường mầm non, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Theo Lê Hải

Pháp Luật Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên