MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ Licogi 16 (LCG): Nếu huy động được tiền để đầu tư thì thành quả trong tương lai sẽ rất lớn, vấn đề giá cổ phiếu quá thấp bán không ai mua, rất xót xa!

"Không ai muốn chuyển nhượng dự án điện mặt trời lúc này. Hiện có đối tác nước ngoài đàm phán và muốn ép giá, chúng tôi đã quyết định không chuyển nhượng. Nhưng nếu giữ lại mà cả Điền Phước và giữ cả điện mặt trời là khó", Chủ tịch Licogi 16 (LCG) bày tỏ với cổ đông.

CTCP Licogi16 (LCG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đáng ghi nhận lãnh đạo cho biết ngay thứ 2 (1/6), Công ty sẽ ký kết hợp đồng tổng thầu EPC đối với dự án điện mặt trời ở Khánh Hòa, giá trị 1.500 tỷ đồng. Dù dự án quy mô lớn nhưng thời gian thi công rất gấp rút, buộc phải đóng điện vào ngày 24/11/2020.

Phải gấp rút triển khai dự án điện mặt trời 1.500 tỷ tại Khánh Hòa

"Nếu chậm 1 ngày thì phạt 2,4 tỷ đồng trong 10 ngày đầu, những ngày sau mức phạt còn tăng gấp đôi. Nếu để qua thời hạn 31/12/2020 sẽ phải chờ chính sách giá điện mới từ Chính Phủ, thiệt hại doanh nghiệp phải đền bù cho chủ đầu tư", đại diện LCG cho hay...

Được biết, mảng năng lượng tái tạo đang đóng góp tích cực cho LCG và ngày càng gia tăng tỷ trọng, năm 2020 dự chiếm 71,6% tổng doanh thu với 1.910 tỷ đồng. Riêng dự án Solar Vạn Ninh đã mang về đến 997 tỷ đồng, và các dự án Solar Nhơn Hải 304 tỷ đồng, Solar Mỹ Sơn 1 là 318 tỷ đồng và Solar Mỹ Sơn 2 là 291 tỷ đồng.

Thời gian tới, LCG tiếp tục tìm kiếm cơ hội từ các dự án năng lượng tái tạo, đơn cử việc tham gia đấu thầu các dự án của EVN, dự án điện nổi trên lòng hồ Thủy điện… Đồng thời, Công ty cũng tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng các dự án đã hoàn thành tạo nguồn triển khai các dự án điện gió.

Quý 1 kinh doanh giảm mạnh do chưa ghi nhận BĐS, quý 2 dự kiến mang về hơn 1.000 tỷ doanh thu

Năm 2020, LCG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 2.668 tỷ, LNST tương ứng đạt 210 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái. Cổ tức dự kiến 15%. Trọng tâm của LCG năm 2020 ngoài năng lượng tái tạo (như trên) và mảng cốt lõi hạ tầng giao thông, Công ty cũng sẽ triển khai mạnh mẽ các dự án PPP về ngành nước.

Cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh cốt lõi ước tính chỉ đạt 336 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 12,6% (giảm mạnh đóng góp so với tỷ trọng 2019 chiếm hơn 48% tổng doanh thu). Thông qua các dự án Trường Cao đẳng GTVT 125 tỷ đồng, dự án đường đua F1 mang về 111 tỷ đồng, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (phần nền) 55 tỷ đồng và từ dự án Vân Đồn – Móng Cái 20 tỷ đồng, xí nghiệp VLXD 25 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực tiện ích, LCG lên phương án chuyển nhượng các dự án kém hiệu quả gồm NMN Cần Thơ, NMN An Khê để tập trung vào các dự án mới như NMN Đông Nam Quảng Trị.

Kết thúc quý 1, lợi nhuận LCG giảm mạnh 71% về chỉ còn 12 tỷ đồng. LCG giải trình, do trong kỳ chưa ghi nhận phần bất động sản, và thời gian trùng vào tết nguyên đán, giãn cách xã hội do đại dịch Covid nên tác động vào KQKD Công ty.

Trả lời cổ đông về cơ sở ghi nhận doanh thu 2020, ông Tăng Quốc Thuộc, Tổng Giám đốc LCG cho biết, dựa trên các dự án công ty đang thực hiện ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo từ năm 2019 chuyển sang và dự án mới trong năm 2020 như: dự án Nhơn hải, Mỹ Sơn 1-2, và dự án Quảng Ninh sẽ triển khai từ tháng 6 (giá trị 1.500 tỷ đồng).

Bước sang quý 2, LCG dự đạt 1.053 tỷ doanh thu và 58 tỷ lợi nhuận. Lên kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025, doanh thu và lợi nhuận LCG tăng trưởng "thất thường", biên lãi dự đi ngang đến năm 2023.

ĐHCĐ Licogi 16 (LCG): Nếu huy động được tiền để đầu tư thì thành quả trong tương lai sẽ rất lớn, vấn đề giá cổ phiếu quá thấp bán không ai mua, rất xót xa! - Ảnh 1.

Năm 2020 có thể phát hành được hay không phải hỏi chính cổ đông?

Một vấn đề được quan tâm tại Đại hội, liên quan đến kế hoạch tăng vốn bất thành trong năm 2019, trả lời thắc mắc liệu năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục, ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT cho biết: "Phát hành được hay không phụ thuộc vào quyết tâm của cổ đông. Tôi cũng nhận được tin nhắn cổ đông hỏi khi giá cổ phiếu xuống sâu rằng: liệu có còn tin được LCG nữa hay không? Tôi nghĩ câu hỏi này chính xác nên hỏi cổ đông đúng hơn.

HĐQT, ban lãnh đạo có trách nhiệm để đạt kinh doanh hiệu quả. Chúng tôi không bán, cổ đông lớn nước ngoài không bán, vậy ai bán mà giá cổ phiếu cứ giảm?

Cổ đông lớn chia sẻ với chúng tôi, muốn giá cổ phiếu trên 10.000 đồng thì phần phát hành còn lại, họ sẽ mua đủ của room 49%, nhưng dưới 10.000 đồng/cp thì họ không mua được theo quy định của họ".

Dự án bất động sản nếu kêu gọi nhà đầu tư góp vốn thì phải cho họ nắm phân nửa, có khi phải chuyển nhượng

Nói về các kế hoạch đầu tư, dự án Điền Phước ước tính giá đất thương phẩm 13 triệu đồng/m2 thì đã lãi 3.000 tỷ đồng, trong khi dự án bên cạnh sân bay đang bán 26 triệu đồng/m2, nếu bỏ vào đây 1.000 tỷ đồng thì giờ doanh nghiệp có ngay lợi nhuận không dưới 3.500 tỷ đồng. Nhưng không có vốn thì LCG cũng không làm được, ông Hùng phân trần.

"Chúng tôi đã phải bàn phương án kêu gọi cổ đông đầu tư vào. Mà họ đã vào thì không ai chấp nhận nắm dưới 50% vốn. Như vậy, doanh nghiệp phải chia lợi nhuận cho bên đối tác. Trường hợp xấu hơn nữa là chuyển nhượng dự án, LCG chỉ còn lãi vỏn vẹn 400 tỷ đồng.

Tôi cũng xin chia sẻ rằng, dự án Điền Phước 95ha nếu không làm, sẽ bị cơ quan Nhà nước xử lý theo quy định thôi, trong khi dự án này mang lại lợi ích rất tốt cho chúng ta. Việc tăng vốn, để có dòng chảy tài chính để giữ lại nhưng gì tốt nhất đang có đề sử dụng và là thành quả lâu dài", ông Hùng nhấn mạnh.

Chia sẻ chi tiết hơn về tình hình triển khai tại dự án này, LCG đang tập trung giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn tất chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021. Theo ban lãnh đạo năm 2024-2025 Điền Phước sẽ đột biến doanh thu, lợi nhuận khi chính thức được khai thác.

Dự án điện mặt trời đang bị đối tác ép giá, muốn giữ lại nhưng khó lòng vì không thể huy động vốn

Hay với mảng mới là năng lượng tái tạo, trường hợp dòng tiền thiếu hụt, LCG bắt buột phải chuyển nhượng đến 2 dự án điện mặt trời. Tính nôm na, dự án có công suất 50 MWp, đang bán điện cho EVN với giá 9,35cent/kwh. Đến hết 2020, giá điện sẽ là 7,09 cent/kWh: như vậy chỉ tính riêng chênh lệch giữa 2 mức giá này trong suốt 20 năm thì lãi không nhỏ.

"Không ai muốn chuyển nhượng dự án điện mặt trời lúc này. Hiện có đối tác nước ngoài đàm phán và muốn ép giá, chúng tôi đã quyết định không chuyển nhượng. Nhưng nếu giữ lại mà cả Điền Phước và giữ cả điện mặt trời là khó. Dĩ nhiên, cơ hội của LCG không phải là hết, mảng bất động sản đang chuẩn bị dự án lấn biển ở Thanh Hóa 500 ha, năng lượng thì có 4 dự án điện gió, công suất 300MW – cần đầu tư vốn 420 triệu USD, con số không hề nhỏ", đại diện LCG nói.

"Tăng vốn có 300 tỷ đồng không xong, vì thị giá thấp thì không ai mua phát hành mới"

"Nếu có dòng tiền để đầu tư, đó sẽ là những thứ mà chúng ta sẽ gặt hái trong nhiều năm sau. Vậy mà cổ phiếu LCG lại rơi vào khủng hoảng, có lúc chỉ 4.000 đồng/cp, vấn đề ai bán, ai mua?

Ban lãnh đạo Công ty thì có cổ phiếu nào đều cho Công ty mượn để thế chấp, vay ngân hàng. Nhà có đồng nào cho Công ty vay hết. Chúng tôi là người trong cuộc, chúng tôi chẳng sợ gì cả, mà cơ hội kinh doanh trước mắt lại rất rõ ràng, rất lớn.

Vậy mà tăng vốn có 300 tỷ đồng không xong, vì thị giá thấp thì không ai mua phát hành mới. Đây là vấn đề tôi cho là rất lớn. Nhìn vào bảng giá, thấy giá cổ phiếu LCG quả thực xót xa", Chủ tịch bày tỏ.

ĐHCĐ Licogi 16 (LCG): Nếu huy động được tiền để đầu tư thì thành quả trong tương lai sẽ rất lớn, vấn đề giá cổ phiếu quá thấp bán không ai mua, rất xót xa! - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc LDG, ông Nguyễn Minh Khang tham gia HĐQT LCG

ĐHCĐ Licogi 16 (LCG): Nếu huy động được tiền để đầu tư thì thành quả trong tương lai sẽ rất lớn, vấn đề giá cổ phiếu quá thấp bán không ai mua, rất xót xa! - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Khang hiện đang là Tổng Giám đốc Đầu tư LDG (mã chứng khoán LDG).

Cuối cùng về quản trị, Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020. "Chỉ còn 1 năm nữa là hết nhiệm kỳ, nhưng vẫn phải bầu bổ sung thành viên HĐQT để nâng cao năng lực cho Công ty. Năm nay cổ đông tham dự ít, cổ đông lớn nước ngoài không bay qua tham dự Đại hội được vì dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã trao đổi và họ thống nhất thông qua toàn bộ nội dung tờ trình", ông Hùng cho hay.

Trong danh sách ứng cử xuất hiện ông Nguyễn Minh Khang hiện đang là Tổng Giám đốc Đầu tư LDG (mã chứng khoán LDG). Ông Khang cũng từng là Giám đốc khối Bất động sản tại LCG trong giai đoạn 2011-2014.

Theo ông Hùng, ông Khang là người có thâm niên trong lĩnh vực bất động sản, theo đó, công ty kỳ vọng mảng bất động sản của công ty sẽ được hỗ trợ, thúc đẩy hơn.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Nghĩa hiện đang là Chủ tịch HĐTV công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vận tải Thanh Long cũng tham gia HĐQT LCG. Được biết, ông Nghĩa cũng từng gắn bó với Prime Group với vai trò Phó Tổng Giám đốc.

Tri Túc

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên