MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm chuẩn khối ngành Y - Dược giảm bất ngờ, có ngành chỉ cần 19 điểm là đã trúng tuyển

17-09-2022 - 19:06 PM | Sống

Từ chiều ngày 15/9, hàng loạt trường Đại học thuộc nhóm ngành Y - Dược đã chính thức công bố điểm chuẩn.

Từ ngày 15/9, nhiều trường Đại học đã chính thức công bố điểm chuẩn, đồng thời có những hướng dẫn giúp thí sinh xác nhận thủ tục nhập học. Theo dữ liệu điểm chuẩn năm 2022 các trường Đại học đã công bố, nhóm ngành Y - Dược có sự giảm mạnh điểm chuẩn ở hầu hết các ngành, các trường.

Cụ thể, điểm chuẩn của một số trường khối Y - Dược dưới đây:

Đại học Y Hà Nội:

Năm nay, Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT khối B0 dao động từ 19 - 28,15. Ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,15 điểm. Mức điểm nay thấp hơn so với năm 2021. Riêng ngành Điều dưỡng (phân hiệu Thanh Hóa) có mức điểm chuẩn khá thấp, là 19 điểm.

Điểm chuẩn khối ngành Y - Dược giảm bất ngờ, có ngành chỉ cần 19 điểm là đã trúng tuyển - Ảnh 1.
Điểm chuẩn khối ngành Y - Dược giảm bất ngờ, có ngành chỉ cần 19 điểm là đã trúng tuyển - Ảnh 2.

Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Theo công bố của trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), mức điểm chuẩn các ngành từ 24,25 – 27,3, giảm so với năm ngoái từ 0,85 – 1,15 điểm. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất (27,3 điểm) và ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn thấp nhất (24,25 điểm).

Điểm chuẩn khối ngành Y - Dược giảm bất ngờ, có ngành chỉ cần 19 điểm là đã trúng tuyển - Ảnh 3.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Năm 2022, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TYS) lấy điểm chuẩn dao động từ 18,01 - 26,65, đa số thấp hơn năm ngoái. Trong đó ngành Dinh dưỡng giảm gần 6 điểm, ngành Điều dưỡng cũng giảm khoảng 5 điểm tại cả hai nhóm thí sinh. Những ngành khác giảm nhẹ hơn, khoảng 1-2 điểm.

Điểm chuẩn khối ngành Y - Dược giảm bất ngờ, có ngành chỉ cần 19 điểm là đã trúng tuyển - Ảnh 4.
Điểm chuẩn khối ngành Y - Dược giảm bất ngờ, có ngành chỉ cần 19 điểm là đã trúng tuyển - Ảnh 5.
Điểm chuẩn khối ngành Y - Dược giảm bất ngờ, có ngành chỉ cần 19 điểm là đã trúng tuyển - Ảnh 6.

Đại học Y Dược Hải Phòng

Điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm nay dao động từ 19,1 - 26,2 điểm, giảm từ 0,6 - 3 điểm so với năm 2021. Ngành Y Khoa (xét tuyển theo khối B0) có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 26,2 điểm (giảm 0,7 điểm so với năm 2021), theo sau đó là ngành Răng hàm mặt với 26 điểm (giảm 0,7 điểm so với năm 2021).

Điểm chuẩn khối ngành Y - Dược giảm bất ngờ, có ngành chỉ cần 19 điểm là đã trúng tuyển - Ảnh 7.

Đại học Dược Hà Nội

Theo thông báo điểm chuẩn ngày 16/9, ngành Dược học có điểm trúng tuyển cao nhất (26 điểm), ngành Hóa học có điểm trúng tuyển thấp nhất (22,95 điểm). Năm nay trường tuyển sinh thêm 2 ngành mới là Hoá học và Công nghệ sinh học.

Nếu so với năm 2021, điểm chuẩn hai ngành học cũ là Dược học và Hóa dược đều giảm 0,25 điểm.

Điểm chuẩn khối ngành Y - Dược giảm bất ngờ, có ngành chỉ cần 19 điểm là đã trúng tuyển - Ảnh 8.

Khoa Y - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Mới đây, khoa Y - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cũng vừa công bố điểm chuẩn ở tất cả các ngành. So với năm 2021, điểm chuẩn các ngành đều giảm, tuy nhiên mức giảm không đáng kể. Ngành Y khoa có điểm chuẩn 26,45, cao nhất trường, kế đến là ngành Răng hàm mặt.

Điểm chuẩn khối ngành Y - Dược giảm bất ngờ, có ngành chỉ cần 19 điểm là đã trúng tuyển - Ảnh 9.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Dương - Design: Ngô Hoàng Sơn

Tổ Quốc

Trở lên trên