MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm lại những huyền thoại kinh doanh và ông trùm tài chính đã qua đời trong năm 2019

25-12-2019 - 14:28 PM | Tài chính quốc tế

Cựu Chủ tịch Fed Paul Volcker, "cha đẻ" của loại hình đầu tư bị động John Bogle đến huyền thoại ngành ô tô Lee Iacocca, người chuyên thâu tóm các doanh nghiệp T. Boone Pickens, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac, năm 2019 thế giới đã chứng kiến nhiều mất mát.

Thế giới kinh doanh mất đi H. Ross Perot – tỷ phú đã 2 lần chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ; David Koch – nhà công nghiệp có ảnh hưởng lớn đến chính trường Mỹ; Herb Kellhher – nhà đồng sáng lập hãng hàng không Southwest Airlines và Mark Hurd, đồng CEO của Oracle Corp. Trong số những lãnh đạo tài chính đã qua đời trong năm 2019 có Walter Shipley, nhà lãnh đạo ngân hàng đã gầy dựng nên một phần của JPMorgan Chase ngày nay.

Tháng 1

Blake Nordstrom (58 tuổi). Cùng với các anh em Perter và Erik, ông đã dẫn dắt chuỗi thời trang bán lẻ nổi tiếng Nordstrom và kể từ năm 2000 trở thành gương mặt đại diện của công ty do ông cố của họ lập nên. Ông qua đời ngày 2/1 sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Herb Kelleher (87 tuổi). Trước đây là 1 luật sư, ông đã cùng với Rollin King lập nên Southwest Airlines và phát triển thành hãng hàng không giá rẻ lớn nhất thế giới. Chính ông đã thiết lập những tiêu chuẩn cho hàng không giá rẻ trong suốt hơn 3 thập kỷ. Ông qua đời ngày 3/1.

Walter Shipley (83 tuổi). Ông là người đã dẫn dắt một loạt vụ sáp nhập của 3 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ - Chemical, Manufacturers Hanover và Chase Manhattan – để tạo ra nhà băng lớn nhất nước Mỹ, tiền thân của JPMorgan Chase ngày nay. Ông qua đời ngày 11/1 vì ung thư.

John Bogle (89 tuổi). Nhà sáng lập quỹ đầu tư bị động lớn nhất thế giới Vanguard. Ông cũng được coi là "cha đẻ" của loại hình quỹ đầu tư chỉ số chi phí thấp. Ông qua đời ngày 16/1, cũng vì ung thư.

Henry Sy (94 tuổi). Ông trở thành người giàu nhất Philippines sau khi biến 1 cửa hàng giày nhỏ bé thành SM Investment, tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước sở hữu nhiều trung tâm thương mại và cả 1 ngân hàng. Ông mất ngày 18/1.

Tháng 2

Karl Lagerfeld (85 tuổi): nhà thiết kế thời trang giữ vai trò giám đốc sáng tạo ở Chanel suốt 35 năm và là tác giả của những bộ trang phục cho nhiều người nổi tiếng như Công nương Diana và Nicole Kidman.

Tristan O’Tierney (35 tuổi). Cựu kỹ sư từng làm việc tại Yahoo và Apple trước khi sáng lập ứng dụng thanh toán qua di động Square.

Tháng 3

Alan Krueger (58 tuổi). Nhà kinh tế học công tác tại ĐH Princeton và từng là Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế dưới thời Obama. Ông là chuyên gia hàng đầu về thị trường lao động, qua đời ngày 16/3 do tự tử.

Natalia Fileva (55 tuổi). Đồng sở hữu S7, hãng hàng không lớn thứ 2 ở Nga, và là một trong những nữ tỷ phú giàu nhất nước Nga. Bà thiệt mạng trong 1 vụ tai nạn máy bay.

Tháng 4

Cho Yang-ho (70 tuổi). Chủ tịch Hanjin Group, tập đoàn Hàn Quốc kiểm soát Korean Air Lines.

Alan Garcia (69 tuổi). Cựu Tổng thống Peru đã tự sát ngày 17/4 khi bị cảnh sát truy đuổi vì liên quan đến 1 vụ bê bối tham nhũng chấn động khu vực Mỹ Latinh.

Tháng 5

Yogesh C. Deveshwar (72 tuổi). Chủ tịch tập đoàn ITC của Ấn Độ, người đã khởi xướng làn sóng hướng công ty thuốc lá sang hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng và xây dựng ITC thành công ty thuốc lá giá trị nhất châu Á.

Bob Hawke (89 tuổi). Cựu Thủ tướng Australia, người đã có công tái thiết nền kinh tế trong thời kỳ những năm 1980 bằng các chính sách giảm bớt luật lệ trong ngành tài chính và cải cách chính sách thương mại.

Tháng 6

Lee Shin Cheng (80 tuổi), tỷ phú sáng lập IOI Group, tập đoàn sản xuất dầu cọ lớn thứ hai Malaysia xét theo giá trị thị trường.

Herbert Sandler (87 tuổi), nhân viên ngân hàng cùng với người vợ Marion đã kiếm được hàng tỷ USD từ việc cho vay trong suốt thời kỳ thị trường bất động sản Mỹ bùng nổ và đã giúp phổ biến hóa khái niệm khoản vay thế chấp với lãi suất thả nổi – loại tài sản được cho là một phần nguyên nhân gây nên khủng hoảng tài chính 2008.

Tháng 7

Lee Iacocca (94 tuổi). Ông là 1 huyền thoại của ngành xe hơi, giúp phát triển mẫu xe Mustang của Ford và sau đó hồi sinh Chrysler.

Yukiya Amano (72 tuổi), nhà ngoại giao người Nhật đã lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trong suốt 1 thập kỷ. Ông là người chịu trách nhiệm điều tra quá trình Iran bí mật phát triển vũ khí hạt nhân và sau này là thảm họa Fukushima.

César Pelli (92 tuổi), vị kiến trúc sư người Mỹ gốc Argentina đã thiết kế nhiều tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất thế giới như Petronas Towers ở Malaysia và Trung tâm thương mại quốc tế ở New York.

Tháng 8

Jeffrey Tarrant (63 tuổi), ông trùm quỹ đầu cơ nổi tiếng từ cuộc đặt cược Warren Buffett năm 2008 rằng các quỹ đầu cơ sẽ đánh bại chỉ số S&P 500 trong thời kỳ 10 năm.

David Koch (79 tuổi), tỷ phú đã dùng tiền để lũng đoạn nền chính trị Mỹ và cũng đã dùng hơn 1 tỷ USD làm từ thiện.

Ferdinand Piech (82 tuổi), người đã xây dựng Volkswagen AG thành 1 đế chế ô tô hùng mạnh. Ông đột ngột rời khỏi Volkswagen ngay trước khi hãng ô tô Đức chìm trong vụ bê bối gian lận khí thải cách đây 4 năm.

Hans Rausing (93 tuổi), tỷ phú Thụy Điển đã xây dựng Tetra Pak Group thành công ty đóng góp thực phẩm lớn nhất thế giới.

Tháng 9

T. Boone Pickens (91 tuổi), người khiến văn hóa tài chính doanh nghiệp của nước Mỹ thay đổi mãi mãi với những vụ thâu tóm doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy.

Zine El Abidine Ben Ali (83 tuổi), nhà lãnh đạo của Tunisi đã châm ngòi cho làn sóng mùa xuân Ả Rập.

Jacques Chirac (86 tuổi), Tổng thống Pháp từ năm 1995 đến 2007, người đã thúc đẩy nước Pháp sử dụng đồng tiền chung châu Âu euro và dẫn đầu làn sóng phản đối Mỹ triển khai quân đội ở Iraq trên toàn cầu.

Tháng 10

Robert Evans (89 tuổi), người dẫn dắt Paramount Pictures từ năm 1966 đến 1974, tạo ra một loạt bom tấn giúp hồi sinh hãng phim này như "Bố già" và "Chinatown" – cho đến nay vẫn là một trong những bộ phim tuyệt vời nhất của điện ảnh Mỹ.

Tháng 11

Yasuhiro Nakasone (101 tuổi), Thủ tướng Nhật Bản từ năm 1982 đến 1987. Ông đã giúp nâng cao đáng kể vị thế của đất nước mặt trời mọc trên trường quốc tế và nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ khi chiến tranh thương mại xảy ra giữa hai nước.

Tháng 12

Paul Volcker (92 tuổi), cựu Chủ tịch Fed đã giúp ghìm cương lạm phát trong những năm 1990 và 3 thập kỷ sau giúp ông Obama siết chặt quản lý các hoạt động rủi ro của các ngân hàng thương mại.

Kim Woo-choong (82 tuổi), "cha đẻ" của Daewoo – tập đoàn giờ đã phá sản nhưng quá trình trỗi dậy và sụp đổ đã trở thành biểu tượng cho phép màu kinh tế Hàn Quốc trong những năm 1970.

Koo Cha-kyung (94 tuổi), cựu Chủ tịch tập đoàn LG, người đã phát triển công ty do cha mình đồng sáng lập thành một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Tham khảo Bloomberg


Thu Hương

Trở lên trên