MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm lại những khu đất "vàng" ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ "nhôm"

20-11-2018 - 08:26 AM | Xã hội

Ông Nguyễn Hữu Tín vừa bị bắt giam do liên quan tới việc đất vàng ở TP HCM nhanh chóng được chuyển giao cho công ty do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") làm chủ.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 1.

Lô đất "vàng" ở số 8 Nguyễn Trung Trực (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) có diện tích 1.296m2 giáp với 4 con đường lớn gồm Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực và Lê Lợi.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 2.

Hồi tháng 6/2011, UBND TP HCM có Quyết định 3163/QĐ-UBND chấp thuận giao lô đất "vàng" này cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") với mục đích sử dụng theo hiện trạng, nhu cầu xây dựng tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất của thành phố.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 3.

Khu đất này được giao cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 với thời hạn 50 năm và được Sở Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 28/5/2012.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 4.

Hiện nay, lô đất này vẫn là địa chỉ đăng ký của Văn phòng đại diện Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79. Theo quan sát của phóng viên, văn phòng này hiện không còn hoạt động.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 5.

Hồi tháng 6/2015, thông qua quyết định số 355 do ông Nguyễn Hữu Tín ký xét tờ trình số 18/TNMT-QLSDĐTP của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP HCM chấp thuận cho Công ty Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm" thuê khu đất hơn 2.300 m2 tại số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1).

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 6.

Hơn nửa năm sau, UBND TP HCM lại có công văn số 4/2016 cho phép chủ đầu tư xây dựng tòa nhà 18 tầng để làm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng, căn hộ... TP HCM sau đó quyết định cho Công ty Bắc Nam 79 chuyển mục đích sử dụng đất tại địa chỉ trên.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 7.

Công ty Bắc Nam 79 sau đó có văn bản xin được phê duyệt quy hoạch công trình phức hợp 20 tầng trên khu đất này, mật độ xây dựng 40%, tổng diện tích xây dựng dự kiến là hơn 13.000 m2.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 8.

Khu đất được làm dự án thương mại, ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Chủ tịch UBND TP HCM) ký quyết định cho công ty của Vũ Nhôm thuê căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013 và dựa trên đề nghị của ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TP HCM) mà không thông qua đấu giá như quy định. Hiện khu đất này đang được xây dựng khu phức hợp bất động sản Madison với chiều cao 25 tầng.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 9.

Ngoài ra, khu đất vàng 129 Pasteur (phường 6, quận 3) cũng rơi vào tay của Vũ "nhôm" thông qua việc chuyển giao cho Công ty Bắc Nam 79.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 10.

Khu đất này được bán chỉ định cho Công ty Bắc Nam 79 theo đề nghị của UBND TP HCM bằng công văn 571 ngày 14/8/2015.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 11.

Hiện ngoài cổng căn biệt thự này có bảng tên 2 doanh nghiệp là Công ty CP Đầu tư Peak View và Công ty TNHH Saigon Premier.

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 12.

Chiều 19/11, Bộ công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín và 2 bị can khác để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

 Điểm lại những khu đất vàng ở Sài Gòn lọt vào tay Vũ nhôm - Ảnh 13.

Mới đây, ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín, cựu Giám đốc sở Tài Nguyên và Môi Trường Đào Anh Kiệt và 3 người khác về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. liên quan lô đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1).

Vũ "nhôm" là ai ?

Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") là một đại gia bất động sản. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác.

Ngày 21/12/2017, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà riêng của ông Vũ ở Đà Nẵng sau đó ra quyết định truy nã vì ông này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nhập cảnh qua Singapore.

Ngày 2/1/2017, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore tạm giữ Vũ "nhôm" do vi phạm Luật di trú. Hai hôm sau, cơ quan chức năng tiếp nhận, bắt giữ Vũ theo quy định pháp luật.

Ngày 7/2, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để làm rõ những sai phạm liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.

Hồi tháng 4, Vũ tiếp tục bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" liên quan đại án thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á.

Ngày 30/7, TAND Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Đến ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Vũ về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo Quốc Chiến

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên