Điều bất thường trong vụ hai máy bay đâm nhau giữa trời ở Mỹ
Có vấn đề tại tháp kiểm soát không lưu của sân bay quốc gia Ronald Reagan (Mỹ) trước khi xảy ra vụ tai nạn giữa hai máy bay khiến 67 người thiệt mạng hôm 29/1, theo báo cáo sơ bộ của Cục Hàng không Liên bang (FAA).
- 31-01-2025Tổng thống Trump: Không ai sống sót trong tai nạn máy bay ở Washington
- 31-01-2025Giới chức Mỹ báo tin rất xấu về vụ máy bay va chạm trực thăng
- 30-01-2025Vụ cháy máy bay Hàn Quốc: Máy bay có thể phát nổ lần nữa
Báo cáo cho biết, nhân viên phụ trách điều phối trực thăng ở khu vực lân cận sân bay trong đêm 29/1 cũng đồng thời điều phối máy bay cất - hạ cánh từ đường băng của sân bay. Thông thường, công việc này được giao cho hai nhân viên kiểm soát khác nhau.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/1 hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ tai nạn.
Vào khoảng 21h ngày 29/1, máy bay chở 64 người của hãng hàng không American Airlines đã va chạm với trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ, lúc này đang chở ba người trong một chuyến bay huấn luyện.
Toàn bộ 67 người trên hai máy bay được cho là đã thiệt mạng .
Vụ tai nạn xảy ra gần Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và Đồi Capitol. (Ảnh: Fox News)
Ngay trước khi xảy ra vụ tai nạn, máy bay chở khách đã được yêu cầu chuyển hướng hạ cánh từ đường băng này sang đường băng khác.
Ông Robert Isom, Tổng giám đốc điều hành của American Airlines, cho biết phi công của máy bay chở khách là người có kinh nghiệm.
Theo Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đêm rất quang đãng và cả hai máy bay đều bay theo đường bay tiêu chuẩn. Ông cho biết không có sự cố mất liên lạc giữa tháp kiểm soát không lưu và hai máy bay.
Vụ tai nạn khiến chính quyền mới của Tổng thống Trump phải đối mặt với một trong những thảm họa lớn đầu tiên. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi ông Duffy tuyên thệ nhậm chức và trong tuần đầu tiên ông Pete Hegseth giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Tiền Phong