MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều đặc biệt về nam sinh Hà Nội đạt Thủ khoa toàn quốc với 3 điểm 10

25-07-2022 - 11:22 AM | Xã hội

Em Nguyễn Ngọc Lễ ở Quốc Oai, TP Hà Nội đã đạt điểm tuyệt đối cả ba môn Toán, Lý, Hóa khối tổ hợp A00 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Chưa thể tin thành tích mình đạt được

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, nhiều người dân, phóng viên báo chí có mặt tại nhà em Nguyễn Ngọc Lễ ở xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội để chúc mừng Tân Thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022. Ngọc Lễ đạt điểm tuyệt đối cả ba môn Toán, Lý, Hóa khối tổ hợp A00.

Ngoài tổng điểm 30/30 tổ hợp A00, điểm các môn thi khác của nam sinh này cũng ở mức cao. Cụ thể, điểm trung bình của bài thi Khoa học Tự nhiên của em đạt 8,92 điểm. Điểm thi môn tiếng Anh của em đạt 8 điểm.

Dù đã biết kết quả từ rạng sáng ngày 24/7, nhưng đến nay khi mọi người liên tục đến nhà chúc mừng, hỏi thăm, Ngọc Lễ cho biết vẫn sống trong cảm giác lâng lâng, chưa thể tin thành tích mình đạt được.

 Điều đặc biệt về nam sinh Hà Nội đạt Thủ khoa toàn quốc với 3 điểm 10 - Ảnh 1.

Tân Thủ khoa 2022 Nguyễn Ngọc Lễ.

"Em rất bất ngờ khi đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn, vì trước đó em chỉ nghĩ mình đạt khoảng 28 điểm. Em đã hét ầm lên dù đang lúc nửa đêm, một cảm giác không thể diễn tả được bằng lời", Lễ chia sẻ.

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi, cậu học trò quê Quốc Oai cho biết bản thân không có bí quyết gì đặc biệt, chủ yếu dành thời gian ôn luyện mỗi ngày. Trong suốt quá trình 12 năm học tập Lễ không dùng điện thoại để tránh ảnh hưởng đến học tập. Với Lễ khi học tập cậu sẽ tập trung tối đa, không để những thứ khác chi phối.

Ngọc Lễ cho hay em không có thời gian biểu cố định, mỗi ngày em có một thời gian biểu khác nhau, có hôm học nhiều, hôm học ít. Sở trường của em là môn Toán.

Ngoài nỗ lực của bản thân, Ngọc Lễ chia sẻ sự hướng dẫn của thầy cô là một yếu tố quan trọng để bản thân cậu có được thành tích cao.

"Đạt được kết quả tốt như thế này em muốn gửi lời cảm ơn các thầy cô từ cấp một tới bây giờ đã dạy dỗ, cho em một nền tảng tốt để phát triển. Em mong thầy cô có sức khỏe thật tốt để tiếp tục dạy dỗ các lứa học sinh tiếp theo trong huyện", tân Thủ khoa 2022 chia sẻ.

Sau khi biết điểm, Ngọc Lễ dự định sẽ đăng kí vào Đại học Bách Khoa, còn học chuyên ngành nào thì đang trong quá trình lựa chọn.

 Điều đặc biệt về nam sinh Hà Nội đạt Thủ khoa toàn quốc với 3 điểm 10 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Tôn, bố Lễ.

Tân thủ khoa từng đạt giải nhất môn Toán cấp thành phố

Ngồi bên cạnh con trai để tiếp khách, ông Nguyễn Văn Tôn – bố của Lễ không giấu được niềm vui mừng, hạnh phúc trước kết quả của con.

Ông Tôn cho biết Lễ là đứa trẻ chăm học, việc Lễ học tập đến 0h thậm chí lúc 1-2h sáng là chuyện rất bình thường, nhiều khi bố mẹ phải nhắc nhở cậu ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe.

Kể về quá trình học tập của con trai, ông Tôn cho biết mấy năm đầu tiểu học Lễ học ở trường gần nhà, năm cấp 2 em học tại THCS Kiều Phú, một trường trọng điểm của huyện cách nhà 9 km. Đến năm cấp 3 lễ đỗ trường THPT Quốc Oai và theo học tại lớp 12A6.

"Cháu có được ngày hôm nay tôi rất cảm ơn các thầy cô, đặc biệt là cô Nguyễn Phương Thảo, giáo viên Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của con đã luôn tận tình chỉ bảo, để cho cháu có một nền tảng vững chắc", ông Tôn nói.

Ông Tôn chia sẻ bố mẹ nào cũng mong con học hành giỏi giang, tuy nhiên gia đình ông không đặt nặng vấn đề điểm số cho Lễ. Bản thân bố và mẹ Lễ đều là giáo viên nên hiểu được những áp lực của con. Thay vì thúc giục con ôn luyện lấy điểm cao, gia đình Lễ lựa chọn đồng hành cùng con.

Cùng với đó trước kỳ thi khoảng 1 tuần, Lễ đã có kết quả đỗ vào Đại học Bách Khoa qua kỳ thi tuyển của trường, vậy nên chỉ cần con thi đủ điểm tốt nghiệp là được. Bố Lễ cho biết nút thắt lớn nhất đã được tháo gỡ nên bản thân gia đình và Lễ rất thoải mái trong việc thi tốt nghiệp.

Nói về lý do Lễ không dùng điện thoại trong quá trình học, ông Tôn cho biết, thay vì dùng điện thoại với nhiều ứng dụng, trò chơi dễ sao nhãng việc học, Lễ thường dùng máy tính để học tập online với thầy cô.

"Đúng ra đến lớp 11 -12 trong thời gian dịch bệnh Lễ phải có điện thoại để liên lạc với trường và thầy cô. Nhưng đến tháng 5 năm nay, khi thi hết học kỳ 2 thì Lễ mới dùng điện thoại", ông Tôn cho hay tuy dùng điện thoại muộn nhưng em vẫn cập nhật thông tin bài học đầy đủ qua máy tính cá nhân.

Về quyết định lựa chọn trường và ngành học của con, ông Tôn cho biết gia đình hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của Lễ.

"Chỉ cần con thích, có đam mê thì con có thể tự mình chọn trường, ngành học", ông Tôn nhấn mạnh.

 Điều đặc biệt về nam sinh Hà Nội đạt Thủ khoa toàn quốc với 3 điểm 10 - Ảnh 3.

Ngọc Lễ và Bố trong một lần nhận giấy khen.

Cùng ngày, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Quốc Oai nơi lễ theo học cho biết đã nhận được tin học sinh của trường đạt điểm số 30/30 tổ hợp A00 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và trở thành Thủ khoa toàn quốc.

Vị Phó Hiệu trưởng cho biết rất vui mừng khi Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là em Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6 của trường.

Hiệu phó cho biết thêm trước khi trở thành tân Thủ khoa toàn quốc, Lễ đã đạt giải nhất môn Toán HSG cấp thành phố với điểm số 19.5/20, thi thử của Sở cũng đạt 30/30 điểm và là học sinh tiêu biểu Thủ đô năm 2022. Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, Lễ còn là một người vui tính, hoà đồng và rất khiêm tốn.

"Đây là một niềm tự hào lớn của trường, Lễ trở thành Thủ khoa đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường THPT Quốc Oai là một điều rất đặc biệt" Phó hiệu trưởng thông tin.

https://soha.vn/dieu-dac-biet-ve-nam-sinh-ha-noi-dat-thu-khoa-toan-quoc-voi-3-diem-10-20220724145944017.htm

Theo Đăng Khoa

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên