MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều gì đã giúp một quốc gia châu Âu bất ngờ vươn lên đứng thứ ba về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?

Điều gì đã giúp một quốc gia châu Âu bất ngờ vươn lên đứng thứ ba về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tính đến nay đã được 50 năm. Hiện có gần 150 doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam với các lĩnh vực công nghiệp chế biến, lĩnh vực bán buôn bán lẻ và các hoạt động chuyên môn, khoa học.

Theo số liệu từ Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/2/2022, Đan Mạch chỉ xếp thứ 21 về tổng vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam với 1,51 triệu USD. Nhưng hết quý I/2022, con số này đã lên đến hơn 1 tỷ USD và đưa Đan Mạch vào top 3 các nước có vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam.

Trước đó, Đan Mạch đã đầu tư 2 dự án lớn ở Đồng Nai với tổng vốn khoảng 42 triệu USD trong lĩnh vực sản xuất hóa chất cơ bản và sản xuất sơn. Đặc biệt, trong tháng 3/2022, Tập đoạn LEGO của Đan Mạch đã nhận được giấy phép đầu tư dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

LEGO là tập đoàn lớn của Đan Mạch được thành lập vào năm 1932 chuyên sản xuất đồ chơi cung cấp cho thị trường thế giới. Hệ thống trò chơi của LEGO với nền tảng là những viên gạch LEGO, cho phép trẻ em và người chơi thiết kế và xây dựng bất kỳ những gì mà họ có thể tưởng tượng.

Điều gì đã giúp một quốc gia châu Âu bất ngờ vươn lên đứng thứ ba về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam? - Ảnh 1.

Nhà máy tại Bình Dương là nhà máy lớn thứ 2 của Tập đoàn LEGO tại châu Á

Được biết đây sẽ là nhà máy thứ 6 của LEGO trên thế giới và thứ 2 ở châu Á. Điều này sẽ giúp LEGO mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu, nhằm đáp ứng linh hoạt, nhanh chóng sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng ở từng khu vực. Đặc biệt nó sẽ rút ngắn chuỗi cung ứng và giảm tác động lên môi trường khi phải vận chuyển đường dài.

Theo kế hoạch, đây là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của LEGO và có phần đầu tư cho sản xuất sử dụng năng lượng Mặt Trời để đảm bảo không bị ô nhiễm môi trường, khói bụi và chất thải. Dự án này sẽ được xây dựng và đưa vào hoạt động ở tỉnh Bình Dương, mang đến hơn 4.000 cơ hội việc làm trong 15 năm tới. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024.

https://cafef.vn/dieu-gi-da-giup-mot-quoc-gia-chau-au-bat-ngo-vuon-len-dung-thu-ba-ve-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-20220402103103592.chn

Anh Ngọc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên