MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều kỳ lạ ở thành phố nhiều "đại gia" nhất châu Âu: Cứ 4 người thì có 1 người là tỷ phú, nhưng đa số đều dùng xe bus để di chuyển hàng ngày

03-09-2021 - 10:12 AM | Sống

Điều kỳ lạ ở thành phố nhiều "đại gia" nhất châu Âu: Cứ 4 người thì có 1 người là tỷ phú, nhưng đa số đều dùng xe bus để di chuyển hàng ngày

Vì sao sống ở thành phố giàu có bậc nhất châu Âu mà người dân lại thích đi xe bus hơn lái ô tô riêng?

Thành phố có nhiều đại gia nhất châu Âu

Thành phố Zurich lớn nhất của Thụy Sĩ là một trong những thành phố có số lượng đại gia, người giàu nhiều nhất tại châu Âu. Đất nước Thụy Sĩ vẫn luôn nổi tiếng thế giới về sự giàu có, bởi vậy, Zurich trở thành thành phố có số lượng đại gia nhiều nhất châu Âu cũng là chuyện hợp tình hợp lí. Tìm hiểu về cuộc sống của những đại gia sống tại đây có thể bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Theo số liệu thống kê của Forbes năm 2019, trong thành phố này có ít nhất khoảng 300-310 nghìn người có số tài sản đạt ngưỡng tiêu chuẩn của tỷ phú. Mặc dù con số này nhìn có vẻ cũng chẳng hơn được số lượng tỷ phú ở mấy thành phố giàu có như New York, London, Bắc Kinh… Tuy nhiên, với dân số khoảng 1,3 triệu người, số lượng này chiếm một tỷ lệ khá cao, 24% dân cư (tức là cứ 4 người thì sẽ có 1 người là tỷ phú). Tỷ lệ tỷ phú ở đây cũng thường xuyên được xếp hạng nhất, hạng hai trong phạm vi châu Âu cho tới phạm vi toàn cầu.

Điều kỳ lạ ở thành phố nhiều đại gia nhất châu Âu: Cứ 4 người thì có 1 người là tỷ phú, nhưng đa số đều dùng xe bus để di chuyển hàng ngày - Ảnh 1.

Cứ 4 người ở Zurich thì có 1 người là tỷ phú. Ảnh: shutterstock.com

Theo một dữ liệu điều tra, tuy số lượng người giàu ở Zürich không chiếm số 1 châu Âu, thậm chí còn ít hơn ở London tới 200.000 người nhưng ¼ dân số ở đây đều là triệu phú (tính theo đô la Mỹ).

Tổng số người giàu tại đây nhiều gấp 2 lần quốc gia giàu có bậc nhất ở Trung Đông - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Hơn nữa GDP của Zurich cũng xếp thứ nhất trong tất cả các thành phố ở châu Âu. Xét về tổng thu nhập trung bình, người dân ở Geneva, Zurich và Luxembourg đạt mức cao nhất. Tuy nhiên, thu nhập ròng trung bình của người ở Zurich lại vượt xa Geneva

Chất lượng cuộc sống của người dân Zurich nhiều năm xếp ở vị trí đứng đầu toàn cầu. Đây thật sự là một thành tựu không hề dễ dàng thực hiện được.

Vậy tại sao người dân ở nơi này có thể giàu có tới như vậy?

Đầu tiên phải kể tới vị thế ổn định của Thụy Sĩ trên các bảng xếp hạng về mức độ giàu có. Hơn nữa, Zurich còn có rất nhiều trung tâm tài chính, ngân hàng, trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ mọc lên, do đó hiển nhiên người dân ở Zurich rất dễ trở nên giàu có.

Thứ hai, có rất nhiều tỷ phú vì yêu thích thành phố này nên đã chuyển tới đây sinh sống, số lượng đại gia ở đây nghiễm nhiên ngày càng nhiều hơn.

Nhưng có một điều thú vị là, mặc dù có nhiều đại gia tới như vậy nhưng đa số người dân nơi đây đều thích đi xe bus ra ngoài hơn là tự lái xe đi. Đối với họ, xe không phải phương tiện để đi làm. Tâm lý của đa số người dân ở đây khi mua xe không hề giống với số đông. Mục đích họ muốn là có xe để cuối tuần có thể đưa người nhà đi chơi hoặc dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Cũng có người mua xe vì yêu thích.

Người giàu có mua xe thường để đi lại thuận tiện hơn hoặc có thể dùng để ra ngoài hóng mát, nhưng người dân ở Zurich mua xe hoàn toàn không dùng vào những việc như vậy.

Người dân ở Zurich thích xe bus đến nỗi cho dù có xe sang riêng cũng không muốn lái đi làm

Nguyên nhân là bởi vì hệ thống xe bus ở thành phố này rất phát triển. Ở Zurich, tất cả các xe cá nhân đều phải nhường cho xe bus đi trước. Hơn nữa trong quá trình xe bus di chuyển, tín hiệu đèn giao thông sẽ tự động điều chỉnh sao cho phải chắc chắn rằng xe bus sẽ không gặp đèn đỏ. Vậy nên ở Zurich, đa số xe bus đều đến/đi vô cùng đúng giờ.

Điều kỳ lạ ở thành phố nhiều đại gia nhất châu Âu: Cứ 4 người thì có 1 người là tỷ phú, nhưng đa số đều dùng xe bus để di chuyển hàng ngày - Ảnh 2.

Giao thông công cộng ở Zurich quá phát triển. Ảnh: zhihu

Cũng bởi vì giao thông công cộng ở Zurich quá phát triển nên mọi người chỉ cần ngồi xe bus là đã có thể đạt được hiệu suất đi lại cao nhất, không nhất thiết cần tự mình lái xe đi nữa. Hơn nữa đa số người dân nơi này đều không cần phải xuất trình giấy phép lái xe khi tự lái xe ra ngoài. Mọi người thường chỉ coi xe ô tô như một sở thích, vậy nên cũng chẳng có ai lái xe đi làm mỗi ngày. 

Điều kỳ lạ ở thành phố nhiều đại gia nhất châu Âu: Cứ 4 người thì có 1 người là tỷ phú, nhưng đa số đều dùng xe bus để di chuyển hàng ngày - Ảnh 3.

Xe bus ở Zurich rất được người dân ưa chuộng. Ảnh: Zhihu

Một người sống tại Zurich cho biết, bên cạnh những nguyên nhân kể trên, còn một nguyên nhân khác khiến người dân Zurich thích đi xe bus đi làm hơn. Đó chính là khi ngồi xe bus, bạn sẽ có thời gian đọc sách, làm những điều mình thích. Còn nếu như tự mình lái xe thì sẽ mất thời gian học lái, thi lấy bằng.

Theo Zhihu

Hoàng Lan

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên