MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đỉnh Jungfrau - “nóc nhà Châu Âu” có gì đặc biệt mà trở thành niềm tự hào của người Thuỵ Sĩ?

11-09-2022 - 11:25 AM | Lifestyle

Ngọn Jungfrau hơn 4.000m so với mực nước biển bấy lâu được mệnh danh là “Nóc nhà châu Âu”.

Ngọn Jungfrau hơn 4.000m so với mực nước biển bấy lâu được mệnh danh là “Nóc nhà châu Âu”.

Đất nước Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với cuộc sống đắt đỏ và sang trọng nhưng cũng được nhiều người biết đến vì những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp như Lausanne quyến rũ, Basel yên bình bên dòng sông Rhine hay Bern cổ kính, thâm trầm. Khám phá những địa điểm nên tham quan khi đến Thụy Sĩ cũng không thể bỏ qua những hồ nước thơ mộng và núi tuyết hùng vĩ, trong đó đỉnh Jungfrau là một điểm đến ấn tượng bậc nhất.

Đỉnh Jungfrau - “nóc nhà Châu Âu” có gì đặc biệt mà trở thành niềm tự hào của người Thuỵ Sĩ? - Ảnh 1.

Ngọn Jungfrau hơn 4.000m so với mực nước biển bấy lâu được mệnh danh là “Nóc nhà châu Âu”. Đây chính là địa chỉ mà nhiều người ao ước “Phải đến một lần trong đời” để tận mắt chứng kiến quang cảnh tuyệt đẹp và trải nghiệm trượt tuyết mùa hè ở thiên đường lý tưởng của người Thụy Sĩ.

Đỉnh Jungfrau - “nóc nhà Châu Âu” có gì đặc biệt mà trở thành niềm tự hào của người Thuỵ Sĩ? - Ảnh 2.

Có hai cách để bạn có thể chinh phục núi tuyết Jungfrau: Một là đi bộ trên một trong 100 con đường mòn dẫn tới đỉnh núi, hai là trải nghiệm tuyến đường răng cưa nổi tiếng tại đây.

Đỉnh Jungfrau - “nóc nhà Châu Âu” có gì đặc biệt mà trở thành niềm tự hào của người Thuỵ Sĩ? - Ảnh 3.

Với cách đi bộ lên đỉnh núi, có đến hơn 100 con đường ở chân núi với đủ cấp độ cả dễ cả khó, từ đơn giản đến phức tạp. Cung đường cố điểm mà những dân leo núi lành nghề hay lựa chọn là đi từ Interlaken nối từ Schynige Platte qua Faulhorn lên First với khoảng 6 tiếng đồng hồ. Từ cung đường này, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Băng tan trên đỉnh núi cuối Hè tạo thành những dòng thác kỳ vĩ, dưới chân là hoa nở rộ đủ màu sắc, cảm giác hành trình du lịch Châu Âu là một chuyến hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên.

Đỉnh Jungfrau - “nóc nhà Châu Âu” có gì đặc biệt mà trở thành niềm tự hào của người Thuỵ Sĩ? - Ảnh 4.

Cách thứ 2, cũng là an toàn, tiện lợi nhất chính là đi bằng tàu đường sắt răng cưa độc đáo. Năm 1893, doanh nhân Adolf Guyer-Zeller – người được mệnh danh là “ông vua” trong ngành đường sắt Thụy Sĩ đã vẽ ra bản thiết kế tuyến đường sắt xuyên lòng núi, đưa du khách lên đỉnh núi Jungfrau với cao độ 4.158m. Đến hôm nay, tuyến đường huyền thoại ấy mỗi ngày đưa-đón trung bình 5.000 khách tham quan, thu về khoảng 600 ngàn Franc Thụy sĩ (tương đương hơn 10 tỷ đồng tiền Việt nam) trong một ngày. Tuyến đường sắt dài 9,34 km, bắt đầu từ nhà ga Kleine Scheidegg. Tàu sẽ di chuyển khoảng 7 km trong đường hầm xuyên hai đỉnh Eiger và Monch cùng những đoạn đường dốc hơn 70 độ.

Đỉnh Jungfrau - “nóc nhà Châu Âu” có gì đặc biệt mà trở thành niềm tự hào của người Thuỵ Sĩ? - Ảnh 5.
Đỉnh Jungfrau - “nóc nhà Châu Âu” có gì đặc biệt mà trở thành niềm tự hào của người Thuỵ Sĩ? - Ảnh 6.

Bất kỳ ai được một lần đi trên chuyến tàu hơn trăm năm tuổi này cũng sẽ cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên cũng như nỗ lực vĩ đại của con người. Hơn thế nữa, trên hành trình này bạn còn được tận mắt chiêm ngắm đài quan sát Sphinx cao 3.572 m, dòng sông băng uốn lượn bên dưới và dần lên cao thì nóc nhà châu Âu cũng hiện ra. Đoàn tàu ở độ cao ấn tượng này còn là một trong những khu du lịch trên vùng núi đầu tiên được bảo tồn với phong cách kiến trúc Victoria.

Đỉnh Jungfrau - “nóc nhà Châu Âu” có gì đặc biệt mà trở thành niềm tự hào của người Thuỵ Sĩ? - Ảnh 7.

Thời điểm lý tưởng để bắt đầu hành trình khám phá đỉnh Jungfrau Thụy Sĩ là vào tháng 9. Thật ra, với độ cao ấn tượng như vậy thì đỉnh núi này luôn có bầu không khí mát lạnh quanh năm. Mặc cho nhiệt độ ban ngày có lên đến 30 độ C, thì trên đỉnh núi, tuyết vẫn liên tục rơi xuống trắng xóa, kể cả khi ánh nắng và sắc xanh trong ngăn ngắt của mây trời đang hiện diện.

Ở độ cao hơn 4.000m, băng tuyết phủ suốt bốn mùa trong năm, do vậy việc du ngoạn trên đỉnh Jungfrau du khách cần phải mặc ấm để chống chọi với cái lạnh. Còn với người đam mê các môn thể thao băng tuyết, đỉnh Jungfrau thực sự là “thiên đường” bởi có các trò chơi mang đủ cấp độ mạo hiểm từ trượt tuyết, trekking trên dòng sông băng Aletsch Glacier, đu dây lướt trên đỉnh núi tuyết.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Yến Trang

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên