MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao CEO thích đi học hơn... đi chơi?

31-08-2015 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Thống kê gần đây cho thấy, lượng CEO và lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp tham gia các khóa học quản trị ngày càng tăng. Điều gì đã hấp dẫn CEO tới lớp học trong khi công việc luôn chồng chất và đầy rẫy những thú vui cám dỗ?

Theo số liệu từ Viện Quản trị Kinh doanh FSB – Đại học FPT, tỉ lệ CEO trong các lớp đào tạo đang tăng lên. Năm 2014, lượng CEO tham gia các chương trình đào tạo sau Đại học tại FSB chiếm khoảng 28%. Sang năm 2015, với chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh FeMBA, lượng CEO tham gia các khóa học lên tới 42% và rải đều ở các lớp. Đặc biệt, với chương trình Mini MBA – Tinh hoa quản trị dành cho CEO, tỉ lệ CEO tham gia học chiếm tới hơn 60%.

Ai cũng hiểu rằng, các CEO điều hành doanh nghiệp luôn có hàng trăm công việc cần phải giải quyết với vô vàn mối quan hệ cần được duy trì. Điều gì đã khiến họ dành quỹ thời gian đáng kể để tới trường vào các buổi tối hay cuối tuần?

Hãy cùng trò chuyện với một số CEO là học viên của Viện quản trị Kinh doanh FSB để hiểu rõ hơn, đâu là “liều doping” kéo họ tới trường.

Học để nâng cao năng lực quản trị

Là CEO xuất thân từ dân kỹ thuật, các anh thường nắm rất vững chuyên môn nhưng thiếu kiến thức quản trị. Khi doanh nghiệp nhỏ, CEO cần am hiểu chuyên môn sâu hơn quản trị. Nhưng khi doanh nghiệp phát triển, các CEO đòi hỏi phải có phương pháp quản trị chuyên nghiệp. Và việc tới trường sẽ là con đường ngắn nhất để giúp các CEO có được một hệ thống kiến thức quản trị bài bản.

Điển hình cho nhóm này là anh Nguyễn Hoàng Hà – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng, học viên chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh FeMBA: “Tôi tốt nghiệp ngành kĩ sư tin học của Đại học Xây dựng. Khi thành lập công ty, mọi công tác quản lý đều theo cảm quan và kinh nghiệm cá nhân, khiến tôi đôi khi thấy khá rối rắm".

"Sau khi theo học các lớp MiniMBA, lớp  FMF (Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý phi tài chính) tại FSB, tôi đã có được những kiến thức, kĩ năng không những bài bản, khoa học mà còn đầy tính thực tiễn, ứng dụng ngay được vào thực tế quản lý doanh nghiệp mình. Công việc đi vào quỹ đạo và suôn sẻ hơn rất nhiều, doanh thu thu tăng lên đáng kể. Tôi mong muốn công ty của mình sẽ mở rộng quy mô, phát triển cao hơn. Vì vậy, tôi cần trang bị cho mình năng lực, kỹ năng quản trị vững chắc hơn nữa. Đó là lí do tôi tiếp tục học thêm chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh FeMBA tại FSB”.

Ông Nguyễn Hoàng Hà – Tổng Giám đốc Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng (người mặc áo cam) lên nhận giải thưởng trị giá 300 đô la cho học viên xuất sắc nhất của MBA Residence Week 2015.

Học để nhận được lời khuyên từ các chuyên gia

Với những CEO xuất thân từ “dân kinh tế”, dù “kiến thức nền” khá vững, nhiều CEO vẫn quyết đến trường để học MBA. Các CEO mong muốn học, bên cạnh kiến thức quản trị hiện đại, chương trình MBA còn cung cấp nhiều bài học thực tiễn do chính những người trong cuộc nghiệm trực tiếp chia sẻ.

Đáp ứng nguyện vọng này, Viện Quản trị Kinh doanh FSB đã đưa ra mô hình đào tạo kết hợp Giảng viên và Chuyên gia. Hiện tại, FSB có tới 30% đội ngũ giảng viên thuộc nhóm giảng viên chuyên gia (gồm các chuyên gia kinh tế, các CEO giàu trải nghiệm và những nhà quản trị hàng đầu…)

Ông Đoàn Trắc Khuê – Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Durham Việt Nam cho biết: “Tôi thích những buổi chia sẻ của các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm thực tế. Từ những case study của các chuyên gia, tôi đã vỡ lẽ ra nhiều vấn đề, xử lý linh động hơn. Đặc biệt, tôi đã xây dựng được những chiến lược phát triển dài hạn, có đường đi, lộ trình rõ ràng, làm nổi bật được điểm khác biệt của doanh nghiệp mình, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Tôi hi vọng, cứ sau mỗi một môn học với các Giảng viên chuyên nghiệp sẽ có một buổi chia sẻ với chuyên gia để khắc sâu hơn kiến thức, ứng dụng được vào thực tế.”

Học để mở rộng những mối quan hệ hữu ích

Học viên của Viện Quản trị Kinh doanh FSB đa số là CEO hoặc những nhà quản lý các doanh nghiệp, đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Với việc áp dụng công nghệ giáo dục của người Do Thái, các học viên thường xuyên được tương tác với nhau, cùng nhau tư duy để kiến tạo nên những tri thức mới. Vì thế, họ dễ gần nhau, hiểu nhau và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc.

Theo ông Nguyễn Đức Hà – Giám đốc công ty TNHH OSSC, thì: “Tôi không chỉ thu được những kiến thức bài bản, củng cố kinh nghiệm mà còn mở rộng được các mối quan hệ hữu ích. Chúng tôi đã cùng nhau lập nên một nhóm để hỗ trợ nhau. Khi ai có dự án mới, tất cả sẽ cùng xúm vào góp ý xây dựng, giúp cho kế hoạch được khả thi hơn. Nhiều dự án của tôi, nhờ có sự góp ý và hỗ trợ nhiệt tình của các bạn học, bước đầu đã có những thành công hơn mong đợi”.

Ông Nguyễn Đức Hà - Giám đốc công ty TNHH OSSC đã mở rộng được nhiều mối quan hệ hữu ích

Dù mỗi CEO đến lớp học với một mục tiêu cụ thể khác nhau nhưng tất cả đều hướng đến sự phát triển doanh nghiệp, phát triển bản thân. Là Top 3 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam, Viện quản trị Kinh doanh FSB đã mang đến cho học viên cơ hội được học với những thầy lớn, chơi với các bạn lớn, để cùng giải quyết những bài toán thực tiễn lớn – Đó là nền tảng quan trọng để học viên gặt hái được thành công lớn trong cuộc đời.

Và đó cũng là lý do khiến cho các CEO “xách cặp lên và… tới FSB”.

Viện Quản trị Kinh doanh FSB – ĐH FPT, trường đào tạo Quản trị Kinh doanh hàng đầu Việt Nam, đang tuyển sinh các chương trình:

- DAS: Chương trình Sau đại học, hướng tới bằng MBA quốc tế Thụy sỹ.

- FeMBA - Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh do ĐH FPT cấp bằng.

Thông tin chi tiết xem tại http://mba.fsb.edu.vn/

hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

Phòng Tư vấn - Tuyển sinh, chương trình Sau Đại Học

Viện Quản trị Kinh doanh (FSB) - ĐH FPT

* Tại Hà Nội:

- Điện thoại: 04 6287 1918 (Máy lẻ 202)  Hotline: 093.293.9981

- Email: das_hn@fpt.edu.vn

* Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Điện thoại: 08 39 144 922   Hotline: 090.498.7491

- Email: das_hcm@fpt.edu.vn

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên