MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áp dụng biện pháp tự vệ với dầu thực vật nhập khẩu

26-08-2013 - 11:25 AM | Doanh nghiệp

Đây là mức thuế và ngành hàng đầu tiên liên quan đến Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào VN được thực thi, kể từ khi ban hành năm 2002 cho đến nay.

Sau hơn tám tháng điều tra, bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng vừa ký quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với dầu nành và dầu cọ tinh luyện, có mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩu vào VN từ các nước và vùng lãnh thổ khác nhau (chỉ  trừ những nước được liệt kê trong danh mục loại trừ), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7-9 tới.

Quyết định nêu rõ sẽ áp 5% thuế đối với dầu nành và dầu cọ tinh luyện nhập khẩu giai đoạn từ 7-5-2013 đến 6-5-2014, còn 4% từ 7-5-2014 đến 6-5-2015,  giảm xuống 3% từ 7-5-2015 đến 6-5-2016 và chỉ còn 2% ở thời điểm 7-5-2016 đến 6-5-2017.

Như vậy, đây là mức thuế và ngành hàng đầu tiên liên quan đến Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào VN được thực thi, kể từ khi ban hành năm 2002 cho đến nay.

Theo T.V.N.

thunm

Tuổi trẻ

Trở lên trên