MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảng xếp hạng V1000: Ngành khoáng sản - xăng dầu đóng góp trên 29.000 tỷ đồng thuế TNDN

02-12-2014 - 17:12 PM | Doanh nghiệp

Ngành Khoáng sản - xăng dầu dẫn đầu về số thuế TNDN đóng góp, chiếm 36,4% - tương đương số thuế gần 29.300 tỷ đồng. Tiếp theo là ngành viễn thông, tin học, công nghệ thông tin (15,3%) và ngành tài chính (10,5%).

Hôm nay, ngày 2 tháng 12 năm 2014, tại Trung Tâm hội nghị Quốc gia, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng V1000 năm 2014 với mục đích tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất vào Ngân sách Nhà nước trong năm 2013 thông qua chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo bảng xếp hạng V1000 năm 2014, các doanh nghiệp thuộc danh sách V1000 đóng góp gần 80.500 tỷ đồng thuế TNDN, tương đương 10,2% ngân sách Nhà nước. Riêng 100 doanh nghiệp đứng đầu đã nộp hơn 57% tổng số thuế TNDN của 1000 doanh nghiệp được kể tên, tương đương 45.800 tỷ đồng.

Nhóm DNNN chỉ chiếm hơn 29% tổng số DN nhưng lại đóng góp đến 65,6% số thuế của Bảng xếp hạng. Quy mô lớn của các DNNN là một trong các nguyên nhân chính khiến số thuế TNDN đã nộp của khối các doanh nghiệp này chiếm tỷ trọng cao. Trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội là thành phố có các doanh nghiệp V1000 nộp thuế lớn nhất, chiếm 37,7%, tiếp đến là Tp.HCM với 33,8%.

Ngành Khoáng sản - xăng dầu dẫn đầu về số thuế TNDN đóng góp, chiếm 36,4% - tương đương số thuế gần 29.300 tỷ đồng. Tiếp theo là ngành viễn thông, tin học, công nghệ thông tin (15,3%) và ngành tài chính (10,5%).

Thuế khóa vẫn là một trong những trăn trở lớn nhất của các doanh nghiệp. Hơn 70% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng thuế suất thuế TNDN vẫn còn cao, hơn 86% kỳ vọng các mức thuế suất sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm trong thời gian tới. Kết quả này không mâu thuẫn so với những khảo sát đối với doanh nghiệp được công bố trong thời gian gần đây.

Một điểm sáng là, mặc dù trăn trở về thuế suất thuế TNDN cũng như kỳ vọng thuế suất sẽ giảm, hơn 67% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá cao việc điều chỉnh các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

>> “Giá dầu cứ giảm 1 USD thì ngân sách hụt khoảng 1.000 tỷ đồng”

Hoàng Lan

thunm

Vietnam Report

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên