MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp đã rục rịch với kế hoạch kinh doanh 2014

03-01-2014 - 11:41 AM | Doanh nghiệp

"Sóng phải bắt đầu từ gió" và tất yếu với nền kinh tế vẫn đang loay hoay ở đáy của 2013 thì 2014 chỉ mong bớt đi chút khó khăn. Vì thế, kế hoạch kinh doanh năm mới của nhiều doanh nghiệp không "ngất ngưởng".

Năm 2013 đã đi qua ngày cuối cùng. Doanh nghiệp cũng đang tất bật với những quyết toán cuối năm. Chưa nhiều doanh nghiệp ước kết quả kinh doanh 2013 nhưng không ít doanh nghiệp đã mạnh dạn vạch ra kế hoạch cho năm tới.

Kế hoạch kinh doanh 2014 vẫn mang đậm sắc màu của nỗi lo kinh tế khó khăn nên hạng mục doanh thu, lợi nhuận có phần giảm sút nếu đem ra so lại với những bản kế hoạch 5 năm hay 10 năm mà doanh nghiệp từng công bố.

Hạ "cao độ" kế hoạch

Năm 2014, Cao su Phước Hoà (PHR) lên kế hoạch giá bán cao su bình quân đạt 50,43 triệu đồng/tấn tương ứng doanh thu kinh doanh cao su đạt hơn 1.437 tỷ đồng và LNTT đạt 350 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 30%.

Dù giá cao su đã không ngừng giảm mạnh trong mấy năm gần đây nhưng kế hoạch kinh doanh của Phước Hoà vẫn tiếp tục đặt ra với phương án giá bán cao su thấp hơn cả năm 2013. Cùng với đó, tất yếu là doanh thu và lợi nhuận cũng giảm theo.

Hay như Dabaco (DBC), công ty dự kiến doanh thu cả năm 2014 là 8.256,2 tỷ đồng và LNTT đạt 265,76 tỷ đồng; LNST đạt 209,55 tỷ đồng. Kế hoạch này giảm đáng kể so với bản kế hoạch 3 năm được báo cáo trước đại hội cổ đông năm 2013 (con số lần lượt là 8.363,3 tỷ đồng; 313,98 tỷ đồng; 246,39 tỷ đồng). Truyền thông vừa nhắc nhiều đến giống gà 9 cựa mà công ty vừa nghiên cứu, nuôi trồng đại trà với không ít kỳ vọng sẽ đưa lại triển vọng sáng sủa cho hoạt động kinh doanh của công ty nhưng dường như góc nhìn của người quản trị doanh nghiệp lại không sáng sủa như kỳ vọng của đám đông.

Tại ĐHCĐ, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP (PVC) đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của Tổng công ty. Cùng với sự bổ sung các sản phẩm khác bên cạnh sản phẩm truyền thống thì doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2011 - 2015 giảm từ 17.800 tỷ đồng xuống còn 16.968 tỷ đồng. LNST vì thế cũng giảm từ 967 tỷ đồng xuống còn 880 tỷ đồng.

Tính riêng năm 2014, PVC dự kiến doanh thu và LNST lần lượt đạt 3.500 tỷ đồng và 149 tỷ đồng, đóng góp 120 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Tại doanh nghiệp Bao bì dầu thực vật (VPK), tuy xuất sắc vượt 120% kế hoạch lợi nhuận mà cổ đông giao phó trong năm 2013 nhưng kế hoạch lợi nhuận 2014 dừng lại ở con số 26 tỷ đồng tương đương bằng 54% mức lãi năm 2013 và cao hơn kế hoạch năm ngoái 4 tỷ đồng. Doanh thu thuần ở mức 385 tỷ đồng, cổ tức 20%.

Năm 2014 sẽ không sôi động

"Không có nhiều thay đổi so với năm 2013, bức tranh đầu tư 2014 được dự báo ít sôi động"- Thạc sĩ Tài chính Nguyễn Lê Ngọc Hoàn - ĐH Mở TP HCM đã vừa chia sẻ với DĐDN những dự cảm về cơ hội đầu tư cho một năm mới.

Quan điểm của vị thạc sĩ tài chính trên cũng giống như quan điểm của rất nhiều người. Đừng trông chờ vào một sự thay đổi bất ngờ. "Sóng phải bắt đầu từ gió" và tất yếu với nền kinh tế vẫn đang loay hoay ở đáy của 2013 thì 2014 chỉ mong bớt đi chút khó khăn và có lẽ đấy là lý do những doanh nghiệp đã lên kế hoạch kinh doanh năm mới lại hạ cao độ kế hoạch nhiều đến vậy.

Thanh Hiên

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên