MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp lo đối mặt "kỳ đen tối" vì chính sách bảo hiểm

05-11-2015 - 14:25 PM | Doanh nghiệp

Lo doanh nghiệp đối mặt thời kỳ đen tối, không còn lợi nhuận vì chính sách bảo hiểm mới; chính sách bảo hiểm có thể khiến doanh nghiệp không còn lãi…là ý kiến nhiều chuyên gia.

Lo doanh nghiệp đối mặt thời kỳ đen tối, không còn lợi nhuận vì chính sách bảo hiểm mới; chính sách bảo hiểm có thể khiến doanh nghiệp không còn lãi… Đó là cảnh báo tại hội thảo về tăng trưởng bền vững xuất khẩu sản phẩm công nghiệp do Cục Xuất nhập khẩu, Báo Công thương tổ chức ngày 5-11.

Theo ông Bùi Việt Quang, phó Tổng giám đốc Công ty May Sông Hồng, doanh nghiệp sẽ đối mặt “thời kỳ đen tối”, bị đóng sập cánh cửa trước hội nhập vì chính sách bảo hiểm mới.

Theo ông Quang, hiện công ty ông có 8000 công nhân, chi phí bảo hiểm nếu tính theo thu nhập thực tế chứ không phải lương cơ bản hiện nay sẽ khiến 2016 doanh nghiệp phải đóng tới 120 tỷ, năm 2018 tăng lên tới khoảng 258 tỷ.

Cho rằng chi phí bảo hiểm, công đoàn tăng 5 lần trong khoảng 5 năm doanh nghiệp nào chịu được?

Ông Quang hỏi và cho rằng với chính sách như vậy doanh nghiệp sẽ không còn lãi bao nhiêu để có thể đầu tư, tái sản xuất, cạnh tranh.

Vì vậy, ông Quang đề nghị cần giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội vì “mức hiện nay quá lớn trong chi phí doanh nghiệp”.

Ông Quang nêu nếu có thể cởi bỏ một số chính sách như trên… thì ông không hề lo lắng bị doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm, thậm chí tin rằng doanh nghiệp VN sẽ năng động nhất Châu Á Thái Bình Dương.

Ông Bùi Việt Quang cũng cảnh báo hiện tượng lãng phí trong đào tạo khi nêu hiện nay có rất nhiều cử nhân đại học đang vào xin làm… công nhân may ở nhà máy may mà ông công tác.

Ông Trần Thanh Hải, Cục phó Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương thì nêu kinh nghiệm nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ trước đây làm từ bàn ghế, tủ, giường. Nhưng sau khi đi tiếp xúc với các doanh nghiệp ngoại, họ về chỉ làm cái bản lề, đã thu được giá trị gia tăng lớn…

 

Theo C.V.KÌNH

Tuổi trẻ

Trở lên trên