Hùng Vương vs. Minh Phú: Cuộc đấu quyết định vị trí số 1 ngành thủy sản
Tham vọng tiến sâu vào lĩnh vực tôm của Hùng Vương đã được cụ thể hóa tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 6/11 khi công ty sẽ chính thức bước vào lĩnh vực này trong năm 2015.
Hùng Vương (HVG) và Minh Phú (MPC) là 2 doanh nghiệp lớn nhất nhì trong ngành thủy sản với sản phẩm khá khác biệt: một chuyên về cá tra, một chuyên về tôm.
Vài năm trở lại đây, Hùng Vương đã có một số bước đi để thâm nhập vào lĩnh vực chế biến tôm xuất khẩu khi tiến hành mua cổ phần – nhưng chưa nắm giữ tỷ lệ chi phối - của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này như Fimex hay Thủy sản Tắc Vân. Trong đó, Fimex (FMC) là 1 trong 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn thủy sản lớn nhất Việt Nam.
Tham vọng tiến sâu vào lĩnh vực tôm đã được cụ thể hóa tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 6/11 khi công ty sẽ chính thức bước vào lĩnh vực này trong năm 2015 và khẳng định vị trí hàng đầu về xuất khẩu tôm vào năm 2016.
Mặc dù đang bỏ khá xa các doanh nghiệp cùng ngành về giá trị xuất khẩu tôm nhưng Minh Phú chắc chắn sẽ không thể “ngồi yên” trước động thái này. Hùng Vương đã mở rộng quy mô rất nhanh trong những năm qua bằng một loạt thương vụ M&A lớn nhỏ, điển hình là việc mua lại Agifish và Việt Thắng Feed. Trong khi đó, Minh Phú lại ưa thích việc tự đầu tư mở rộng.
Các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có đặc điểm chung là quy mô nhỏ, thậm chí nhiều doanh nghiệp luôn đứng trong top đầu về giá trị xuất khẩu nhưng lợi nhuận hàng năm vẫn rất thấp. Đây cũng chính là yếu tố thuận lợi cho những doanh nghiệp lớn chuyên đi thâu tóm như Hùng Vương.
Trước khi Hùng Vương chính thức đối đầu với Minh Phú, hãy cùng nhìn lại cuộc đua mở rộng quy mô của 2 doanh nghiệp này trong những năm vừa qua.
Tài chính Plus