MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm thất thoát hơn 63 tỉ đồng, nguyên tổng giám đốc lãnh 12 năm tù

18-05-2015 - 23:15 PM | Doanh nghiệp

Làm thất thoát hơn 63 tỉ đồng, ông Lê Minh Trí (54 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn - Sapharco) bị TAND TP HCM tuyên phạt 12 năm tù giam.

Sáng 18-5, sau 4 ngày xét xử và nghị án vụ án cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Sapharco, HĐXX TAND TP HCM tuyên phạt ông Lê Minh Trí (54 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn - Sapharco) 12 năm tù giam về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Hồng Thu (49 tuổi) bị phạt tù chung thân và Vũ Duy Quyền (48 tuổi) 15 năm tù giam về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Sapharco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (thuộc UBND TP HCM, do ông Trí làm tổng giám đốc từ tháng 7 - 2010 đến cuối năm 2012). Trong thời gian điều hành công ty, ông Trí đã đồng ý để Sapharco nhập ủy thác thuốc từ Công ty Unique (Ấn Độ) cho Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Tiến Phúc (do Vũ Duy Quyền làm đại diện) và Công ty TNHH Khang Phúc (do Nguyễn Hồng Thu làm chủ).

Tuy nhiên, Trí đã không thực hiện hợp đồng ủy thác mà để Sapharco ký hợp đồng bán lại cho Tiến Phúc và Khang Phúc bằng cách cho trả chậm, không yêu cầu có tài sản thế chấp hoặc biện pháp đảm bảo. Việc làm của Trí đã vượt quá thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Sapharco, gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng.

Bị cáo Thu và Quyền đã lợi dụng việc Công ty Unique giao cho con dấu và ủy quyền chủ động tìm kiếm đối tác tại Việt Nam để giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của Unique qua 4 thỏa thuận thương mại và nhiều hợp đồng, để Trí đồng ý giao hàng hóa, cho vay tiền... Lúc này, Thu và Quyền lợi dụng sơ hở của Trí chiếm đoạt gần 32 tỉ đồng.

Thông qua việc ký 22 phụ lục hợp đồng vay tiền với danh nghĩa hỗ trợ vốn, Thu còn chiếm đoạt của Sapharco gần 20 tỉ đồng. Ngoài ra, Thu còn nợ tiền thuế, phí, lãi suất với Sapharco gần 11,8 tỉ đồng.

Theo H.Nhung

PV

Người lao động

Trở lên trên