MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Microsoft ký biên bản tài trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

08-04-2014 - 11:00 AM | Doanh nghiệp

“Tận dụng được lợi thế của mình, Việt Nam có thể đứng trên vai người khổng lồ.” – Ông Trí nhận định.

Ngày 08/04/2014, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Ủy ban kinh tế quốc hội và Ngân hàng thế giới tổ chức Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng.

Tại đây, Công ty TNHH Microsoft Việt Nam và VCCI đã ký kết Biên bản hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Minh Trí - Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam nói:

“Tăng trưởng là một câu chuyện dài, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Tăng trưởng đã khó, duy trì tăng trưởng bền vững còn khó hơn. Và công nghệ thông tin là trái tim xây dựng được bộ máy vận hành tốt, tạo tiền đề cho DN phát triển vững vàng, gia tăng năng lực và cạnh tranh”.

Ông Trí cho biết, Microsoft đánh giá ngành CNTT của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiến ra biển lớn. Việt Nam có lợi thế lớn nhất là về nhân lực, trí tuệ, đồng thời hiện nay, những kho ứng dụng của những nhà cung cấp có thể giúp cho các cá nhân phát huy tối đa được khả năng sáng tạo của mình. Flappy Bird là một ví dụ. Dù vậy, đây là ngành cần sự đầu tư, hỗ trợ rất lớn của Chính phủ.

Việt Nam sẽ trở thành cường quốc CNTT trong năm 2020 và với lễ ký kết hôm nay, Microsoft tập trung vào khối doanh nghiệp nhỏ và vừa để giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này.

“Tận dụng được lợi thế của mình, Việt Nam có thể đứng trên vai người khổng lồ.” – Ông Trí nhận định.

Hải Minh

thunm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên