MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tổng giám đốc thuộc Tập đoàn Vinashin nghỉ việc

23-05-2013 - 10:40 AM | Doanh nghiệp

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trong bốn năm làm tổng giám đốc công ty, ông Lợi mắc một số sai phạm về gian lận bằng cấp, sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ cũng như chế độ tiền lương và bảo hiểm.

Ngày 22-5, ông Đặng Văn Cảnh - tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Bến Thủy (trụ sở đóng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết Tập đoàn Vinashin đã có thông báo chấp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Đào Văn Lợi (51 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty này).

Ông Cảnh từ chối giải thích lý do vì sao ông Lợi nghỉ việc.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trong bốn năm làm tổng giám đốc công ty, ông Lợi mắc một số sai phạm về gian lận bằng cấp, có sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ cũng như chế độ tiền lương và bảo hiểm. Trước khi nghỉ việc, ông Lợi bị kỷ luật ở mức khiển trách.

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đang xác minh một số sai phạm khác về kinh tế đối với ông Lợi, nhất là vụ ông Lợi tổ chức nấu cao hổ bị công an bắt quả tang ngày 18-5.

Theo V.Toàn

thunm

Tuổi trẻ

Trở lên trên