MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PTC: Chi phí quản lý tăng vọt, lỗ quý 2 lên tới 24 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Công ty đã tiến hành chào bán Khu Ngọc Liệp, Quốc Oai. Đã có 01 đơn vị tham gia và hiện tại BĐH đã báo HĐQT kết quả chào bán và lộ trình thực hiện. Giá khởi điểm chào bán là 72 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu thuần của PTC quý 2/2012 đạt 52,3 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ 2011. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần tăng mạnh từ 86% quý 2/2011 lên 93% quý 2/2012. Lãi gộp quý 2/2012 giảm 48% so với quý 2/2011. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp, cụ thể là các khoản dự phòng quý 2/2012 tăng vọt so với cùng kỳ là nguyên nhân chính khiến PTC lỗ sau thuế quý 2/2012 lên đến trên 24 tỷ đồng.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 bị thâm hụt trên 3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, dòng tiền bị thâm hụt đến trên 12 tỷ đồng.

PTC vẫn chưa có thuyết minh cụ thể về báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2012. 

Về kết quả lỗ 24 tỷ đồng, PTC giải trình như sau:

  • Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản công nợ khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2012 đối với các khoản công nợ tồn đọng đã kéo dài quá lâu: 12 tỷ đồng.
  • Trong 6 tháng đầu năm 2012, PTC còn phải hạch toán bổ sung thêm phần lỗ phân bổ từ công ty PTZ (công ty con mà PTC nắm giữ 72% vốn điều lệ) do chênh lêch so với kiểm toán là 37 triệu đồng.
  • PTC hạch toán bổ sung phần lỗ kinh doanh từ công ty liên kết vào kết quả kinh doanh 6 tháng 2012 với khoản lỗ 4 tỷ đồng, tương ứng với 25% vốn góp của PTC vào Vina OFC.

Như vậy, việc trích lập dự phòng cũng như hạch toán bổ sung khoản lỗ từ công ty con và công ty liên kết đã đội chi phí của PTC lên trên 16 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2012. 

Vừa bị HOSE cảnh cáo về việc vi phạm công bố thông tin, PTC đã đưa kế hoạch hoạt động 6 tháng tới vào biên bản giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012. Cụ thể như sau:

  • HĐQT PTC đã có chủ trương giải thể công ty PTZ do hoạt động kém hiệu quả. Ước giá trị giải thể PTZ có thể thu hồi về 6 tỷ đồng, sau khi trừ đi các nghĩa vụ về nợ ngân hàng, đối tác. PTC dự kiến chỉ thu về được khoảng 2 tỷ đồng. Giá trị vốn góp của PTC vào PTZ là 21,7 tỷ đồng, đã trích lập đến hết tháng 6/2012 là 8 tỷ đồng. Vì vậy, việc giải thể PTZ có thể mang về cho PTC khoản lỗ lên tới 12 tỷ đồng.
  • Công ty Vina OFC liên kết với PTC hiện tại cũng làm ăn không tốt, nhưng PTC chưa tính đến việc thoái vốn, vì bối cảnh thị trường khó khăn, việc thoái vốn không hề dễ dàng. 

Như vậy, trong 6 tháng tới, PTC có thể phải gánh thêm ít nhất 12 tỷ đồng khoản lỗ từ việc giải thể PTZ, nếu việc giải thể thành công.

Về triển vọng thời gian tới, PTC cho biết, thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và chủ trương của HĐQT, PTC đã tiến hành thực hiện chào bán công khai: “Tài sản trên đất gắn liền với đất thuê tại Khu Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội”. Kết thúc thời hạn chào bán, đã có 01 đơn vị tham gia và hiện tại BĐH đã báo HĐQT kết quả chào bán và lộ trình thực hiện tiếp theo. Giá khởi điểm chào bán là 72 tỷ đồng.

Nếu hai bên đàm phán thành công và được cơ quan chức năng chấp thuận, PTC hi vọng sẽ có nguồn vốn để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồn thời giảm bớt khó khăn khi Nhà máy VLVT1 đã ngừng hoạt động từ năm 2009

Nghi Phương

thunm

HSX

Trở lên trên