MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PTC: Phát hành thêm bị "vướng" việc thoái vốn của VNPT

05-04-2014 - 07:16 AM | Doanh nghiệp

Liên quan đến chủ trương tăng vốn điều lệ của PTC, đại diện VNPT cho biết, phương án tăng vốn chỉ có hiệu lực thực hiện khi Tập đoàn hoàn thành việc thoái hết vốn tại PTC.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) nhìn chung gặp rất nhiều khó khăn. HĐQT công ty cũng thẳng thắn đối mặt với những khó khăn đó và đưa ra các phương án giải quyết để bàn bạc cùng các cổ đông.

[Xem thêm: PTC và canh bạc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá]

Ngày 2/4/2014, PTC đã tiến hành ĐHCĐ thường niên 2014 và thông qua gần như toàn bộ các tờ trình của HĐQT và Tổng giám đốc. Trong đó, mấu chốt nhất vẫn là vấn đề phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, giải quyết ách tắc về dòng tiền của công ty trong ngắn hạn.

Cũng không còn cách nào khác, ĐHCĐ đã thông qua phương án này với tỷ lệ biểu quyết 99,64%. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề phát hành cổ phiếu, ngoài việc khó khăn trong tìm nhà đầu tư chiến lược, PTC tiếp tục đối diện với những khó khăn mới.

Như các cuộc họp trước, cổ đông lớn nhất VNPT luôn có một sức nặng nhất định trong các quyết sách của PTC. Còn nhớ ĐHCĐ thường niên 2013, chính đại diện này đã kiên quyết không thông qua kế hoạch lỗ năm 2013 của PTC. Và năm 2013, như đã biết, mặc dù không lấy gì làm sáng sủa, công ty đã chính thức lãi ròng trên 500 triệu đồng.

Liên quan đến chủ trương tăng vốn điều lệ của PTC, đại diện VNPT cho biết, phương án tăng vốn chỉ có hiệu lực thực hiện khi Tập đoàn hoàn thành việc thoái hết vốn tại PTC. Với 3 triệu cổ phiếu nắm giữ, việc thoái vốn quả không đơn giản, nhất là khi tình hình của PTC vẫn chưa hết bế tắc.

Một lần nữa, PTC lại vấp cái vòng luẩn quẩn. Tình hình xấu - VNPT khó thoái vốn - PTC không thể phát hành thêm cổ phiếu - không thu xếp được nguồn tiền...

Về lộ trình thoái vốn, VNPT cho biết cho đến năm 2015 (giới hạn mà Chính phủ đề ra) và hiện VNPT đang xem xét, chưa có phương án cụ thể nào được công bố tại ĐHCĐ vừa qua. "Chúng tôi sẽ hài hòa việc tăng vốn của công ty và việc thoái vốn của VNPT vì chúng tôi biết công ty thực sự rất cần vốn" - đại diện VNPT cho hay. Nói là nói vậy, khoảng cách từ mong muốn đến thực tế, nhiều khi cũng tương đối xa...

Cũng với ông lớn VNPT, PTC đã buộc phải bỏ nội dung "xem xét tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính phù hợp và tập trung phát triển thêm mảng đầu tư tài chính" - trong tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2014. Có nghĩa là, PTC cứ hãy tập trung vào công việc hiện tại là xây dựng các công trình. Việc phát hành thêm, xem sau. Việc đầu tư tài chính, xem sau!

Cũng lưu ý, khi VNPT thực sự thoái hết vốn, sự hỗ trợ của Tập đoàn về mặt hình ảnh, thương hiệu, các dự án liên quan trong ngành, rất có thể sẽ không còn nữa, hoặc là không được như trước. Mà đây đang là một trong những thế mạnh của PTC trong điều kiện hiện nay. Tình hình khó khăn, việc tiếp cận với các gói thầu ngoài ngành đối với PTC quả không dễ dàng.

Việc phát hành dưới mệnh giá của PTC, xem ra có thuận lợi duy nhất là nguồn thặng dư vốn tương đối dồi dào, đủ sức bù đắp phần thiếu hụt. Nhưng, đó mới chỉ là điều kiện cần mà thôi.
Minh Thư

PV

HSX

Trở lên trên