MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rút về ở ẩn, nhà Diệu Hiền gắn với cá tra

20-06-2013 - 07:54 AM | Doanh nghiệp

Sau bao nhiêu sóng gió nữ doanh nhân Diệu Hiện gần như lui về ở ẩn, tìm vui trong cuộc sống gia đình, điền viên. Tuy nhiên, gia đình đại gia này vẫn gắn nghiệp kinh doanh với con cá tra.

Từ bỏ cơ nghiệp cả đời

Sau hơn nửa năm thay vợ ngồi ghế nóng tái cấu trúc Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco), ông Trần Văn Trí - chồng cựu Tổng giám đốc Bianfishco Phạm Thị Diệu Hiền đã rút khỏi thành viên HĐQT. Dù còn khoảng 20% ở DN này nhưng nhà bà Diệu Hiền không còn nắm chức vụ nào ở Bianfishco - con đẻ tâm huyết cả đời của bà Diệu Hiền.

Năm ngoái, trong giai đoạn vận hạn của cuộc đời, nữ doanh nhân Diệu Hiền đã bất ngờ đổ bệnh đúng lúc Bianfishco gặp khó khăn nhất. Công ty đứng bên bờ vực phá sản với tổng nợ lên tới hàng nghìn tỷ đồng ngay sau khi vợ chồng bà tổ chức xong đám cưới cho con trai với MC hotgirl nổi tiếng Quỳnh Chi.

Thảm cảnh DN khó khăn, người dân bán cá đến đòi nợ giăng biểu ngữ kín cổng căn biệt thự của gia đình bà, NH siết nợ khiến nhà đại gia này lao đao.

Bệnh tật đã khiến bà Diệu Hiền phải qua Thái Lan rồi Mỹ để điều trị. Người thay thế bà cầm lái đúng lúc con thuyền Bianfishco đi giữa giông bão, có thể chìm bất cứ lúc nào là chồng bà, ông Trí. Ông Trí khi đó phải nghỉ việc nhà nước để gánh vác Bianfishco. Sự tham gia của các NH và cổ đông lớn mới là Ngân hàng SHB đã nhanh chóng giúp Bianfishco trả hết tiền nợ cá cho nông dân vào giữa tháng 12 năm ngoái và có thêm vốn duy trì hoạt động sản xuất.

Đến nay, DN này đã hoạt động có lãi, các đơn hàng xuất khẩu đã đều đặn và ổn định. DN đã thoát khỏi phá sản, lo được công ăn việc làm cho gần 2.000 công nhân, cứu cả một vùng nuôi cá tra của hàng ngàn hộ nông dân.

Bianfishco hồi phục cũng là lúc ông Trí nói lời chia tay DN từng là của riêng gia đình mình. Mặc dù vẫn còn cổ phần tại Bianfishco nhưng gia đình bà Diệu Hiền không nắm giữ một vị trí lãnh đạo nào trong công ty.

Mối quan tâm của họ không phải là cố gắng giữ bằng được DN, mà có lẽ là giữ được một thương hiệu thủy sản nổi tiếng và đóng góp cho phát triển thủy sản. Đúng như bà Hiền từng nói: Nếu con mình sinh ra mà biết rõ không thể nuôi dạy nó tốt thì phải giao cho người khác mới mong tốt hơn được.

Nặng lòng với cá tra

Với những sóng gió đã gặp phải, giờ đây điều mà nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực thủy sản Diệu Hiền thường hay bày tỏ là niềm vui được sống quay bên con cháu, sống gần gũi với gia đình, không quá bận rộn và mỗi người một việc như trước kia.

Gần đây, bà Diệu Hiền đã rời ngôi biệt thự sang trọng ở Cần Thơ để về Sóc Trăng tham gia trồng cây, dưỡng bệnh tại khu du lịch Bình An. Công việc của bà là mua giống, trồng và chăm sóc cây trong khu nghỉ dưỡng này.

Nhìn lại trong hơn một năm qua, những biến động với bà Diệu Hiền là quá lớn. Từ một doanh nhân điều hành một DN thuộc tốp đầu trong lĩnh vực thủy sản, điều hành hàng nghìn công nhân viên, nay đây mai đó, giờ đây bà chỉ quanh quẩn ở nhà.

Ở góc độ kinh doanh, đây có thể là một nỗi buồn.Tuy nhiên, với bà Hiền và những người thân trong gia đình bà, đây là một sự đánh đổi. Bà và gia đình mất khá nhiều sau cơn hoạn nạn. Nhưng cái “được” giờ đây có lẽ là Bianfishco đã trở lại và sự bình yên, không còn còn gánh nặng nợ nần của những người trong cuộc. Và đặc biệt, sức khỏe của bà Hiền đã ổn định trở lại.

Dù bà Diệu Hiền và gia đình không còn hoàn toàn sở hữu thương hiệu Bianfishco. Đây là hậu quả của một thời gian quản trị tài chính yếu kém, sự khó khăn trong ngành thủy sản và một phần do đầu tư dàn trải vào BĐS…

Tuy nhiên, biến cố trong năm vừa qua đã không lấy đi tất cả tài sản của nữ doanh nhân này. Hiện tại, chồng bà Diệu Hiền vẫn nắm giữ khoảng 20% cổ phần tại Bianfishco. Không những thế, với kinh nghiệm giải cứu Bianfishco, ông Trí chồng bà còn tham gia tái cấu trúc thành công thủy sản Phương Nam. Thậm chí, chồng bà Diệu Hiền cũng tham gia cổ phần tại các đơn vị này, như trong trường hợp hơn 30% cổ phần tại Phương Nam là mua lại nợ từ ABBank và góp thêm vốn vào.

Những bước đi của ông Trí cho thấy, dù đã rút khỏi Bianfishco và bà Diệu Hiền đã tìm đến với những góc bình yên nhất trong cuộc sống nhưng gia đình bà vẫn khá nặng lòng với thủy sản, với con tôm, con cá ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó có thể sẽ là con đường làm lại đầy thách thức nhưng hứa hẹn của nhà đại gia sa cơ này.

Theo Mạnh Hà

thanhhuong

Vef

Trở lên trên